Kỷ lục gia của Việt Nam được AFC kỳ vọng tỏa sáng tại World Cup 2023

21/07/2022 10:24 GMT+7 | Bóng đá Việt

Cầu thủ nữ Việt Nam, Huỳnh Như sánh ngang với những ngôi sao hàng đầu châu Á như Sam Kerr, Wang Shanshan, Saki Kumagai trong bài viết của AFC.

Tuyển nữ Việt Nam về nước sau hạng 4 Đông Nam Á

Tuyển nữ Việt Nam về nước sau hạng 4 Đông Nam Á

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã rời Philippines về nước trong sáng nay 18/7 sau khi không thể bảo vệ thành công chức vô địch, chỉ có được vị trí thứ 4 tại giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2022.

Tiền đạo của tuyển nữ Việt Nam, Huỳnh Như được trang chủ AFC đưa vào Top những cầu thủ châu Á có thể tỏa sáng ở VCK World Cup bóng đá nữ 2023. Trong danh sách mà AFC đưa ra còn có những ngôi sao bóng đá khác của châu Á là Sam Kerr (Úc), Wang Shanshan (Trung Quốc), Saki Kumagai (Nhật Bản), Sarina Bolden (Philippines) và Ji So Yun (Hàn Quốc).

“Việc tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên vào vòng chung kết World Cup là phần thưởng cho một cầu thủ đã đóng góp nhiều vào sự tiến bộ phi thường của đội bóng, đó là Huỳnh Như”, trang chủ của LĐBĐ châu Á viết.

Chú thích ảnh
Huỳnh Như được trang chủ AFC đưa vào Top 6 cầu thủ châu Á có thể tỏa sáng ở VCK World Cup bóng đá nữ 2023

"Huỳnh Như ra sân thường xuyên cho tuyển nữ Việt Nam kể từ 2011. Các bàn thắng của cô đã góp phần đưa ĐT nữ Việt Nam đi từ thành công này tới thành công khác. Tuy nhiên World Cup bóng đá nữ là thử thách ở cấp độ hoàn toàn khác. Để thể hiện được sức mạnh tại VCK World Cup 2023, ĐT nữ Việt Nam sẽ cần ngôi sao số một của họ là Huỳnh Như thi đấu với phong độ cao nhất", trang chủ AFC viết.

AFC đã không quá lời khi đưa ra lời khen ngợi với Huỳnh. Cô gái quê Trà Vinh là niềm hy vọng số 1 của bóng đá Việt Nam tại World Cup 2023.

Với 2 lần xé lưới tuyển nữ Myanmar ở trận tranh hạng Ba tại giải Đông Nam Á 2022, Huỳnh Như đã phá kỷ lục ghi bàn của Lưu Ngọc Mai để trở thành chân sút số một trong lịch sử tuyển nữ Việt Nam với 59 pha lập công.

Chú thích ảnh
Huỳnh Như đã phá kỷ lục ghi bàn của Lưu Ngọc Mai 

Ngoài ra, Huỳnh Như còn sánh ngang với Sam Kerr (Úc), người cũng ghi được 59 bàn thắng tại cấp độ ĐTQG. Huỳnh Như hiện đang nằm trong Top 30 cầu thủ nữ ghi bàn nhiều nhất cho ĐTQG.

Chú thích ảnh
Huỳnh Như xuất hiện trên poster quảng bá về World Cup nữ 2023. Ảnh: FIFA

Huỳnh Như và các đồng đội đã không thể giúp tuyển nữ Việt Nam giành chức vô địch tại giải Đông Nam Á 2022 khi thầy trò HLV Mai Đức Chung bị loại ở bán kết sau trận thua 0-4 trước nữ Philippines. Ở trận tranh hạng Ba, tuyển nữ Việt Nam thua 3-4 trước Myanmar. Gác lại nỗi buồn thua trận, Huỳnh Như và các đồng đội sẽ hướng về phía trước với những giải đấu trong tương lai.

World Cup 2023 là cơ hội để Huỳnh Như gia tăng số bàn thắng của mình cho đội tuyển nữ Việt Nam. Nếu lập công ở giải đấu đó, Huỳnh Như sẽ đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ Việt Nam ghi bàn tại VCK World Cup bóng đá nữ. Tuy nhiên như AFC đã đề cập, World Cup 2023 sẽ là thử thách lớn đối với Huỳnh Như nói riêng và tuyển nữ Việt Nam nói chung.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm