King’s Cup 2019: Thái Lan thiếu hụt nhân sự khi đến Buriram

03/06/2019 06:37 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Cùng đội tuyển Việt Nam di chuyển trong chuyến bay từ Bangkok xuống Buriram và cũng ra sân tập luyện ngay chiều qua nhưng đội tuyển Thái Lan không có được lực lượng đầy đủ, buộc HLV Sirisak Yodyardthai chỉ có thể cho các học trò tập nhẹ.

Thái Lan gút danh sách dự King’s Cup, chỉnh lối chơi khi đấu tuyển Việt Nam

Thái Lan gút danh sách dự King’s Cup, chỉnh lối chơi khi đấu tuyển Việt Nam

Ít giờ trước khi di chuyển từ Bangkok xuống Buriram lúc 12h25 trưa (2/6), HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Sirisak Yodyardthai đã công bố danh sách 23 tuyển thủ tham dự King’s Cup, cùng với đó bộc lộ ý định điều chỉnh cách chơi khi đối đầu đội tuyển Việt Nam do sự vắng mặt của Chanathip Songkrasin.

Đón nhận sự trở lại của đội trưởng Teerasil Dangda cùng 4 cầu thủ của CLB Buriram United nhưng trong buổi tập đầu tiên tại Trung tâm bóng đá của tỉnh Buriram, đội tuyển Thái Lan không có Tristian Do.

Chú thích ảnh
4 đồng đội của Lương Xuân Trường tại CLB Buriram United đã kịp hội quân đội tuyển Thái Lan từ chiều 2/6

Sau phần khởi động, Tristian Do phải ra ngoài nghỉ theo dõi đồng đội tập luyện. Cùng với đó, hai cầu thủ Thitiphan Puangchan (CLB Oita Trinita) và hậu vệ Theerathon Bunmathan (Yokohama F. Marinos), những người đang thi đấu tại Nhật Bản phải đến ngày hôm nay 3/6 mới chính thức hội quân và tham gia tập luyện cùng toàn đội, chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với đội tuyển Việt Nam hai ngày sau.

Các phóng viên báo chí dù của Thái Lan hay Việt Nam cũng chỉ được phép tác nghiệp trong 15 phút đầu, sau đó đội chủ nhà bước vào tập kín. Nhưng theo tìm hiểu, buổi tập đầu tiên của đội tuyển Thái Lan tại Buriram cũng chỉ kéo dài trong 1 tiếng 30 phút với bầu không khí tự tin, thoải mái.

King’s Cup là giải đấu có ý nghĩa vô cùng quan trọng với không chỉ BHL, các cầu thủ Thái Lan mà với cả toàn thể người hâm mộ bóng đá xứ chùa Vàng.

Sau Phuket, Nakhon Rachasima, Chiangmai, đây là lần thứ 4, giải đấu truyền thống của bóng đá Thái Lan không được tổ chức tại một SVĐ ở Thủ đô Bangkok.

Với những ý nghĩa quan trọng như vậy nên người Thái đang làm tất cả những gì có thể để đánh bại đội tuyển Việt Nam vào ngày 5/6 tới, nhất là khi đội tuyển Thái Lan đã thất thế trong khu vực trước sự trỗi dậy của thầy trò HLV Park Hang Seo hai năm qua còn U23 Thái Lan cũng đã phải nhận thất bại cay đắng trước U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2019.

Chiều 3/6, đội tuyển Thái Lan có buổi tập thứ hai tại Buriram. Từ khách sạn Amari nơi đội chủ nhà đóng quân đến sân tập không quá xa, chỉ mất hơn 10 phút di chuyển.

Lâm Chi (Từ Buriram, Thái Lan)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm