Không thắng được Viettel, HLV Hà Nội FC vẫn khẳng định chớ loại sớm đội nhà

30/10/2020 09:31 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định dù Hà Nội FC không thắng được Viettel tối 29/10 nhưng chớ có loại sớm đội bóng của mình khỏi cuộc đua đến chức vô địch V-League 2020.

Bảng xếp hạng V-League 2020 giai đoạn 2 vòng 5

Bảng xếp hạng V-League 2020 giai đoạn 2 vòng 5

Bảng xếp hạng V-League 2020. Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam. Lịch thi đấu V-League 2020 giai đoạn 2 vòng 5. Viettel vs Hà Nội. Quảng Ninh vs Sài Gòn.

Lý do là bởi dù hòa Viettel 0-0 và tụt xuống thứ 3 trên bảng xếp hạng với 33 điểm, kém Sài Gòn FC 1 điểm và Viettel 2 điểm nhưng Hà Nội FC vẫn còn cuộc đối đầu trực tiếp với đối thủ xếp trên vào tuần sau, kế đó là cuộc đấu với Than Quảng Ninh.

“Hiện Viettel chỉ hơn chúng tôi 2 điểm và với số điểm này chưa nói lên điều gì khi giải đấu còn 2 vòng nữa. Viettel chưa chắc vô địch vì còn phải gặp Sài Gòn FC, Quảng Ninh nữa.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, kết quả bóng đá V League, BXH V League, Viettel vs Hà Nội, HLV Chu Đình Nghiêm, Viettel vs Than QN, Hà Nội vs Sài Gòn
Viettel (áo đỏ) vẫn nắm quyền tự quyết trong cuộc đua đến ngôi vô địch.Ảnh: Hoàng Linh

Trong trường hợp Viettel và Hà Nội bằng điểm thì hiện chỉ số phụ của Hà Nội đang tốt nhất. Trong 2 trận đấu tới nếu chỉ một trận không có kết quả tốt thì sẽ thay đổi cục diện.

Nếu Viettel hoà Than.QN ở lượt tới còn Hà Nội FC giải quyết được Sài Gòn FC thì chúng tôi sẽ lên ngôi đầu bảng. Chưa thể nói được điều gì là vì thế và đừng vội loại Hà Nội khỏi cuộc đua vô địch”.

Về sự xuất hiện của Đoàn Văn Hậu trên băng ghế dự bị, HLV Chu Đình Nghiêm nói: “Văn Hậu không thể ra sân vì còn dư âm chấn thương. Nếu cậu ấy đạt thể trạng tốt thì tôi đã sử dụng rồi.

Ở những trận đấu mà bế tắc như thế này, tôi cần chiều cao của cậu ấy. Quang Hải, không phải lúc nào cũng có thể toả sáng được, dù hôm nay cậu ấy đã chơi tốt”.

Về phía Viettel, HLV Trương Việt Hoàng khẳng định mục tiêu có 1 điểm trước Hà Nội FC đã được thực hiện và các cầu thủ Viettel đã tuân thủ tốt đấu pháp mà Ban huấn luyện đã đề ra.

Trước ý kiến của HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng Viettel đã tìm cách phá lối chơi, cắt nát vụn trận đấu làm giảm nhịp độ trận đấu, ông Trương Việt Hoàng cho biết: “Quan trọng là chúng tôi khiến cho Hà Nội FC không thể thắng ở trận đấu này.

Còn nếu để nói là Viettel cắt vụn trận đấu thì rất khó, vì trong bóng đá, khi đối phương hưng phấn chúng ta phải cách giảm hưng phấn của họ lại, giúp hàng phòng ngự giảm sức ép.

Các cầu thủ Viettel đã chơi tích cực, lăn xả, không để cho Hà Nội FC ghi bàn và họ đã thực hiện tốt đấu pháp”.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm