Không có HLV Graham Arnold, Úc vẫn có thể đánh bại Việt Nam

25/01/2022 23:31 GMT+7 | World Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) - Tuyển Úc sẽ không có sự chỉ đạo của HLV trưởng Graham Arnold ở trận đấu với Việt Nam do mắc Covid-19 nhưng hậu vệ Milos Degenek khẳng định đó không phải vấn đề với Socceroos.

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 - VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Úc

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 - VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Úc

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 châu Á. Lịch bóng đá Việt Nam hôm nay. VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Úc. Xem bóng đá trực tiếp VN vs Úc.

Vòng loại World Cup 2022 châu Á:

* 16h10, 27/1: Úc vs Việt Nam (VTV6)

* 17h00, 27/1: Nhật Bản vs Trung Quốc

* 19h00, 27/1: Lebanon vs Hàn Quốc

* 21h30, 27/1: Iran vs Iraq

* 22h00, 27/1: UAE vs Syria

* 00h15, 28/1: Ả rập Xê út vs Syria

Ông Graham Arnold đang phải cách li vì nhiễm Covid-19 nhưng Degenek nhấn mạnh chuyện đó không thể làm hỏng chiến dịch giành vé dự World Cup 2022 của tuyển Úc.

Degenek và đồng đội quyết thắng Việt Nam để cạnh tranh một trong 2 suất vào thẳng VCK World Cup. Sau 3 trận liên tiếp không thắng, Úc đã tụt xuống thứ 3 ở bảng B, kém Nhật Bản nhì bảng 1 điểm.

Chú thích ảnh
Hậu vệ tuyển Úc Milos Degenek

“Chúng tôi sẽ nhớ Graham Arnold vì ông ấy là HLV trưởng. Sự vắng mặt của Arnold không tốt cho tuyển Úc nhưng ông ấy vẫn nói chuyện trực tuyến với chúng tôi trong các cuộc gặp qua ứng dụng Zoom”.

“Ông ấy vẫn theo dõi các buổi tập và kiểm soát mọi chuyện trước trận đấu với Việt Nam. Chúng tôi sẽ ra sân đấu với Việt Nam mà không cảm thấy thiếu vắng Graham Arnold”, Degenek chia sẻ.

Dù Graham Arnold không thể đích thân chỉ đạo ở trận đấu với tuyển Việt Nam, Degenek tin anh và đồng đội biết phải chơi thế nào khi họ đã thi đấu cùng nhau mấy năm qua.

“Chúng tôi đã chơi bóng cùng nhau 3-4 năm qua. Chúng tôi hiểu các CĐV chờ đợi điều gì và biết mình cần chơi thế nào. Chúng tôi không lo ngại Covid-19 lây lan vì tất cả đều tuân thủ các quy định phòng dịch”.

“Tôi không gặp Arnold và các đồng đội của tôi cũng vậy. Ông ấy đang được cách li. Mọi thứ được tổ chức rất tốt. Nhờ thế, chúng tôi được đảm bảo an toàn tối đa và không có thêm ai có triệu chứng gì hay nhiễm Covid-19”.

“Tất cả chúng tôi đều cảm thấy lạc quan và hiểu mọi người kỳ vọng điều gì. Điều tuyệt nhất là Úc nắm quyền tự quyết”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm