Khó quản lý cầu thủ mùa World Cup, U19 Việt Nam sang Trung Quốc tập huấn

16/06/2018 18:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Khó quản lý cầu thủ mùa World Cup, U19 Việt Nam lên đường sang Trung Quốc tập huấn là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 16/6.

Khó quản lý cầu thủ mùa World Cup

HLV Trần Bình Sự thừa nhận việc quản lí cầu thủ vào mùa những giải đấu lớn như World Cup là chuyện không dễ dàng. “Chắc chắn là World Cup sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới V-League rồi. Thời tôi còn làm, HLV và ban lãnh đạo cảm thấy khó nhất là quản lí cầu thủ. Những trận sớm thì không sao còn muộn thì nhiều cầu thủ xem sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và thể lực cho buổi tập hay trận đấu ngày hôm sau.

Hồi xưa, Ban huấn luyện hay lãnh đội thay nhau kiểm tra, không cho cầu thủ bật tivi. Thế nhưng sau đó, ai cũng có máy tính bảng, điện thoại thông minh thì sao mà cấm hay quản được, thế nên rất khó quản lý, đành phụ thuộc vào ý thức cầu thủ. Rồi chưa kể các cầu thủ xem rồi lại táy máy cá độ, đỏ đen, nói chung là rất khó lường”, Cựu HLV B.Bình Dương Trần Bình Sự chia sẻ trên laodong.vn.

Chú thích ảnh
HLV Trần Bình Sự cho rằng, khó quản lý cầu thủ Việt Nam mùa World Cup

U19 Việt Nam lên đường sang Trung Quốc tập huấn

Hôm nay 16/6, U19 Việt Nam sẽ lên đường sang Trung Quốc tập huấn tại tại Học viện bóng đá Quảng Châu Evergrande. Sau đó, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ thi đấu 3 trận giao hữu lần lượt vào các ngày 17/6, 20/6 và 23/6 với đối tượng là CLB Guangzhou Evergrande (B) và CLB Meizhou Meixian Techand FC đang thi đấu tại giải hạng Nhất Trung Quốc.

Trước đó, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn tỏ ra rất hài lòng về ý thức và tinh thần tập luyện của các học trò trong suốt giai đoạn vừa qua, trong đó có đợt “ém quân” tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF và trở về đóng quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Chú thích ảnh
U19 Việt Nam tích cực tập luyện

HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết, mặc dù đội tuyển chưa tập hợp được lực lượng tốt nhất do một số cầu thủ vướng lịch thi đấu tại các giải chuyên nghiệp và hạng Nhì QG nhưng điều này không ảnh hưởng nhiều đến sự chuẩn bị của đội.

Nhà cầm quân từng lập kỳ tích dẫn dắt U19 Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền tham dự VCK FIFA U20 World Cup 2017 khẳng định quan điểm sẽ tiếp tục xây dựng lối chơi của U19 Việt Nam dựa trên sức mạnh tập thể và đặt trọng tâm vào việc cải thiện kỹ năng cũng như tư duy chơi bóng cho các cầu thủ trẻ.

Văn Bình sẵn sàng ra mắt SLNA

SLNA đã chính thức có được chữ ký của tiền vệ FLC Thanh Hóa Hoàng Văn Bình theo dạng cho mượn từ đội bóng xứ Thanh. Tiền vệ Hoàng Văn Bình sinh năm 1989 tại Quỳnh Lưu, anh trưởng thành từ lò đào tạo SLNA và cùng lứa với Trọng Hoàng, Âu Văn Hoàn, những cầu thủ đã từng lên đội 1 SLNA từ năm 2007.

Kết thúc mùa giải 2013 Văn Bình chia tay SLNA để gia nhập B. Bình Dương và sau đó đầu quân cho FLC Thanh Hóa. Tại đội bóng xứ Thanh, dưới thời HLV Pertrovic, Văn Bình được xem là quân bài quan trọng trong lối chơi của FLC Thanh Hóa. Khi HLV Nguyễn Đức Thắng dẫn dắt FLC Thanh Hóa, Văn Bình không được trọng dụng.

U19 Việt Nam tập huấn tại học viện bóng đá lớn nhất thế giới

U19 Việt Nam tập huấn tại học viện bóng đá lớn nhất thế giới

U19 Việt Nam chuẩn bị tập huấn tại học viện bóng đá lớn nhất thế giới, nhiều đội bóng V-League không hài lòng về ngoại binh là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 15/6.

CLB nữ Hà Nội có HLV trưởng người Nhật Bản

CLB Hà Nội đã chính thức có được HLV trưởng mới người Nhật Bản cùng sự góp mặt của những nhà tài trợ đồng hành. CLB Hà Nội đã có được chữ ký của HLV người Nhật Bản, ông Hidezaku Yagi. HLV Yagi năm nay 47 tuổi, từng có nhiều năm kinh nghiệm dẫn dắt các đội nữ của Nhật Bản khi liên tiếp vô địch các giải vùng Kyushu, Niigata. Sau đó, ở giải nữ toàn quốc, các học trò của HLV Yagi giành được vị trí thứ 16.

HLV Yagi từng có 6 năm chơi cho Corinthians, đội bóng lừng danh của Brazil. Ông Yagi nằm trong lứa cầu thủ được tuyển chọn để đào tạo đặc biệt chuẩn bị cho kì World Cup 1998 và 2002 của bóng đá Nhật Bản.

Chia sẻ trong buổi ra mắt, chiến lược gia người Nhật Bản hào hứng: “Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi lần đầu đến Việt Nam làm việc và nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ trung tâm. Mục tiêu của tôi là giành ngôi vô địch ở giải VĐQG cũng như đại hội TDTT toàn quốc. Một trong những triết lí của tôi là việc các VĐV cần giữ bóng và hạn chế chơi bóng dài quá nhiều".

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm