Khi V-League 'nhường sân' cho ĐTQG

02/06/2016 11:41 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - ĐTQG tập trung và theo nguyên tắc, V-League phải “nhường sân”. Thế nhưng, câu chuyện được bàn đến lại là sự hài hòa giữa lợi ích của ĐTQG với các đội bóng xem như vẫn còn gây nhiều băn khoăn.

Hôm qua, ĐT Việt Nam đã có mặt tại Yangon (Myanmar) để tham dự Cúp Tứ hùng tại đây, tiếp sau trận giao hữu với ĐT Syria. Đây là giải đấu nằm trong chuỗi những trận giao hữu ở đợt tập trung lần thứ 2 trong năm nay của thầy trò HLV Hữu Thắng. Câu chuyện thắng thua không phải là yếu tố quyết định tất cả. Điều mà CĐV quan tâm là HLV Hữu Thắng thu hoạch được gì từ những trận giao hữu này?

Rõ ràng, đó là sự kết dính trong lối chơi mà ông muốn xây dựng, là cơ hội để tìm kiếm những nhân tố mới cho ĐT và để tăng tính cọ xát. Là khơi gợi được cảm hứng cho những người đang tham gia bóng đá. Tất nhiên, việc một đội bóng có nhiều cơ hội để thi đấu sẽ giúp ích rất nhiều như người ta vẫn thường nói, “không bổ dọc thì cũng bổ ngang”.

Tuy nhiên, đặt trong bối cảnh hiện tại, những nghi ngại về tính hiệu quả vẫn khó tránh khỏi. V-League đang trải qua giai đoạn quyết liệt,  các đội bóng đang chuẩn bị rốt ráo, kỹ lưỡng để bước vào giai đoạn “nút thắt” của mùa giải. Thế nên, việc họ giữ quân là điều có thể thông cảm được.

Vấn đề được đặt ra: Liệu khi lên ĐTQG chỉ để đá 3, 4 trận giao hữu rồi trở về đá V-League, hạng Nhất ở giai đoạn quyết định thì các cầu thủ có thực sự máu lửa, bung hết ra để đá? Liệu họ có cảm hứng để lên ĐTQG từ đó tạo bước đà tâm lý hưng phấn khi trở về phục vụ cho đội bóng? Ngộ nhỡ chấn thương nặng, trong bối cảnh để tuyển được cầu thủ tốt rất không đơn giản?

Lẽ dĩ nhiên, mọi đội bóng đều phải phục vụ cho ĐTQG và ĐTQG là ưu tiên số 1. Dù vậy, cũng cần phải có sự hài hòa bởi các đội bóng chính là nền tảng cho ĐTQG. Một giải VĐQG tốt, chuyên nghiệp sẽ là “đòn bẩy” để ĐTQG đó cất cánh. Ở Việt Nam, câu chuyện hài hòa quyền lợi có khoảng cách ngày càng rộng ra.

Bộ ba HAGL được khen, hai đội tuyển Việt Nam lên đường

Bộ ba HAGL được khen, hai đội tuyển Việt Nam lên đường

Những thông tin liên quan tới thắng lợi 2-0 của đội tuyển Việt Nam trước Syria là tâm điểm bản tin sáng ngày 1/6.


Nhiều đội bóng lên tiếng về lịch thi đấu thiếu hợp lý từ BTC. Đó là điều dễ hiểu nếu nhìn lại lịch thi đấu được sắp xếp. Sau vòng 11, các đội bóng được nghỉ 1 tháng để ĐTQG tập trung. Sau đó, Cúp QG diễn ra 2 vòng chỉ trong 4 ngày rồi V-League, hạng Nhất đá lại 2 vòng thì nghỉ nửa tháng.

Rõ ràng, quãng nghỉ giữa mùa là rất cần thiết để các đội bóng chấn chỉnh. Tuy nhiên, nếu không có sự hợp lý thì đó lại là con dao 2 lưỡi khi khiến các đội bị cắt nhịp, thiếu sự hưng phấn và tốn kém kinh phí. Giải quyết sự hài hòa là bài toán không hề dễ nhưng với thực quyền trong tay, VFF và VPF không khó để đưa ra lời giải.

Bóng đá Việt Nam đang trải qua quãng thời gian bận rộn. Cả ĐTQG lẫn các đội bóng ở giải VĐQG đều chạy đua hối hả chuẩn bị cho những mục tiêu riêng. HLV Hữu Thắng sẽ tận dụng quãng thời gian này để tăng thêm chất kết dính cho lối chơi mà ông đang cố xây dựng.

Những trận đấu giao hữu với Syria và trên đất Myanmar là viên gạch xây thêm ngôi nhà cho triết lý bóng đá của chiến lược gia xứ Nghệ này. Thu hoạch được nhiều hay ít sẽ phụ thuộc vào quá nhiều điều kiện cần, mà vài trận tập huấn chắc chắn không đủ.

Nam Giao
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm