Khi Thanh Hưng đá tiền đạo

19/02/2014 13:05 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đấy không phải sự thử nghiệm mà là phương án “chữa cháy” của HLV Lê Huỳnh Đức trong bối cảnh SHB.Đà Nẵng đang khó khăn về chân sút.

1. Trong trận hòa tiếc nuối với Than Quảng Ninh ở vòng 5 trên sân Chi Lăng, tiền vệ Thanh Hưng đã được HLV Lê Huỳnh Đức bố trí chơi hộ công cho Mamic Bojan. Trước khi được thay ra ở phút 88 để nhường chỗ cho Thanh Sang, Thanh Hưng đã để lại dấu ấn với bàn thắng giúp chủ nhà SHB.Đà Nẵng nâng tỷ số lên 2-0.

Thế nhưng, HLV Lê Huỳnh Đức đánh giá những gì mà Thanh Hưng thể hiện sau hơn 88 phút có mặt trên sân chỉ dừng ở mức độ tròn vai, chứ chưa thể nói là thành công. Ngay cả việc Hưng ghi được bàn thắng thì ông Đức cũng cho rằng một phần là do may mắn.

Với những khán giả trên sân Chi Lăng, họ sẽ không “chê khéo” Thanh Hưng như HLV Lê Huỳnh Đức mà thay vào đó là những lời động viên. Thậm chí, họ đã dành tràng pháo tay cho Thanh Hưng khi anh rời sân. Có thể hiểu tình cảm khán giả dành cho Thanh Hưng vì anh luôn “cháy” hết mình trong tất cả những trận đấu được đá chính từ đầu mùa.

Ai cũng biết, tiền vệ Thanh Hưng vốn từng sa ngã và tưởng chừng anh không thể trở lại với sân cỏ đỉnh cao. Thế nhưng, tiếng gọi của gia đình, của tương lai vợ con và cả bản thân đã thức tỉnh trách nhiệm một người đàn ông nơi Thanh Hưng để anh quyết tâm trở lại.

Không khó để nhận ra những thay đổi trong cách chơi bóng của Thanh Hưng. Có thế thấy, Thanh Hưng trở nên nền tính một cách bất ngờ. Rất nhiều lần bị đối phương chơi xấu ngã lăn quay nhưng Hưng chẳng hề phản ứng.

Nếu ngược thời gian vài năm trước, chắc chắn Hưng sẽ tìm cách trả đũa hoặc cũng thể hiện thái độ hằn học để rồi phải nhận thẻ. Tất nhiên, Thanh Hưng vẫn giữ được cho mình sự tinh quái trong những pha xử lý, đặc biệt là những pha tỉa bóng, xẻ nách vào trung lộ vốn đã trở thành thương hiệu. Song, có vẻ như Hưng vẫn chưa lấy lại được nền tảng thể lực tốt nhất để sẵn sàng đảm nhiệm tất cả những vai trò mà HLV Huỳnh Đức giao phó.

2. Trở lại với câu chuyện Thanh Hưng được đẩy lên đá tiền đạo, đó là một minh chứng cho những khó khăn về nhân sự nơi hàng công đội bóng sông Hàn.

Sơ đồ tấn công ưa thích lâu nay mà HLV Lê Huỳnh Đức xây dựng cho SHB.Đà Nẵng là 4-4-2. Xuyên suốt từ thời còn cựu Vua phá lưới Almeida (mùa giải 2007, 2008) cho đến Merlo hiện nay, Huỳnh Đức luôn ưu tiên sử dụng 2 tiền đạo ngoại.

Mùa giải 2014 này, khi ký hợp đồng với Mamic Bojan, Huỳnh Đức muốn kinh nghiệm của tiền đạo này sẽ làm nền tốt cho đồng đội dứt điểm. Có nghĩa, Merlo vẫn cứ là số một.

Vì thế, khi Merlo chấn thương, rồi Hà Minh Tuấn cũng trở thành “thương binh”,  HLV Huỳnh Đức đau đầu với bài toán hàng công. Và, việc đẩy Thanh Hưng lên đá hộ công phía sau Mamic là một giải pháp chữa cháy.

Sẽ có một giải pháp khác nhằm giải bài toán hàng công mà HLV Lê Huỳnh Đức đã sẵn sàng sử dụng là đẩy trung vệ Valentic Adrian lên đá cặp tiền đạo với Mamic. Đây là “bài” được sử dụng khá nhiều ở V-League như trường hợp của Nguyễn Hoàng Helio, Đoàn Văn Marcelo.

Có thể thấy, SHB.Đà Nẵng đang lao dốc ngay giai đoạn đề-pa và những khó khăn ở hàng công được HLV Lê Huỳnh Đức khẳng định là một phần nguyên nhân.

Tuy nhiên, nhìn ở góc độ nào đó, có thể nói Thanh Hưng là một thử nghiệm thú vị của ông Đức, bởi ít nhất Thanh Hưng đã ghi được một bàn thắng trong vai trò mới.

Ngọc Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm