Khép lại chặng đường cảm xúc của giải hạng nhất quốc gia Sứ Thiên Thanh 2017

27/07/2017 10:39 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn) - 12 vòng đấu của giải hạng nhất quốc gia Sứ Thiên Thanh 2017 đã khép lại chiều qua 26/7 với 14 bàn thắng được ghi ở 3 cặp đấu.

Ngôi vô địch cùng tấm vé thăng hạng đã được xác định thuộc về Nam Định từ vòng đấu trước và việc đội bóng thành Nam trở lại mái nhà xưa V.League sau 7 năm vắng mặt là hoàn toàn xứng đáng.

Ngay từ bây giờ, Nam Định đã bắt tay vào công tác chuẩn bị cho V.League 2018, mùa giải mà họ sẽ thi đấu với vai trò đội bóng tân binh. Trong khi đó, dù có đôi chút tiếc nuối khi hụt hơi trong cuộc đua thăng hạng với Nam Định nhưng với thực lực của mình, CLB bóng đá Huế vẫn có quyền tự hào với vị trí á quân với 20 điểm, chỉ kém đội đầu bảng Nam Định 3 điểm.

CLB bóng đá Huế hứa hẹn sẽ làm lại ở mùa giải năm sau, đây cũng là mục tiêu mà đội bóng trẻ Viettel hướng đến. Từng được đánh giá khá cao hồi đầu mùa giải năm nay nhưng ở những thời điểm quyết định, Viettel đã sảy chân một cách đáng tiếc. Không chỉ thất bại trong cuộc đua thăng hạng trước Nam Định, Viettel còn bị đánh bật ra khỏi TOP 3 dù đã thắng XM Fico Tây Ninh 4-0 ở vòng đấu cuối cùng chiều 26/7.

Giống như CLB bóng đá Huế, Viettel vẫn sẽ là ứng cử viên cho tấm vé thăng hạng ở mùa giải tới nhưng để chạm tới đỉnh vinh quang, ngoài việc củng cố lực lượng, tinh thần, các cầu thủ đội bóng này còn cần có cả may mắn nữa.

Nam Định vừa lên hạng đã nhận án phạt vì CĐV đốt pháo sáng

Nam Định vừa lên hạng đã nhận án phạt vì CĐV đốt pháo sáng

BTC trận đấu của CLB bóng đá Nam Định bị phạt 30 triệu đồng do để xảy ra tình trạng khán giả đốt pháo sáng trong sân Thiên Trường, ở trận đấu giữa hai CLB bóng đá Nam Định và Viettel tại lượt trận thứ 13 giải hạng nhất quốc gia 2017.

Bình Phước gây bất ngờ khi giành hạng 3 chung cuộc, được 19 điểm trong khi một tên tuổi lớn, nổi danh một thời là Đồng Tháp lại đứng cuối bảng, chỉ với vỏn vẹn 7 điểm. Đồng Tháp sẽ phải đá trận play-off với đội thứ 4 giải hạng nhì quốc gia vào ngày 5/8 tới mới biết có được thi đấu tại giải hạng nhất quốc gia mùa tới hay không. Đây là bước tụt lùi của Đồng Tháp so với chính họ.

Khép lại mùa giải 2017, các đội bóng dù thành công hay chưa thành công với mục tiêu của mình tạm nghỉ trước khi tập trung trở lại cho những mục tiêu khác, mục tiêu mới ở mùa giải 2018.

Hiền Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm