Kelantan hưởng lợi từ bê bối cá độ và dàn xếp tỷ số của cầu thủ V.Ninh Bình

12/04/2014 16:47 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Phát biểu trên tờ Star của Malaysia, HLV Azman Ibrahim của Kelantan đã tỏ ra rất bất ngờ khi hay tin đối thủ của mình trong trận đấu tại vòng bảng AFC Cup 2014 V.Ninh Bình đã cá độ và dàn xếp tỷ số.


Trận đấu giữa Kelantan và V.Ninh Bình hôm 18/3

“Thật buồn khi biết rằng những trận đấu ở AFC Cup đã bị làm độ”, ông Azman Ibrahim nói. Nhà cầm quân này cũng bày tỏ hy vọng các cầu thủ của mình không tham gia vào vụ việc gây rúng động bóng đá châu Á này. “Tôi hy vọng đội bóng của mình không liên quan tới các cáo buộc. Chúng tôi không chắc chắn những gì sẽ xảy ra trong thời gian tới bởi quá trình điều tra sẽ mất thời gian dài mới đưa ra kết luận. Chúng tôi sẽ tập trung vào việc giành chiến thắng trận đấu cuối cùng của vòng bảng”.

Trong khi đó, tờ Star quan tâm tới việc bê bối cá độ và dàn xếp tỷ số liên quan tới cầu thủ đội bóng Việt Nam  V. Ninh Bình, có thể tạo cơ hội cho đại diện của họ ở AFC Cup. Trước khi bê bối bị phanh phui, V.Ninh Bình đang bất khả chiến bại ở bảng G với 13 điểm và còn 1 trận chưa thi đấu. Đứng thứ 2 là đội Yangon United của Myanmar với 9 điểm, đứng thứ 3 là đội South China (Hong Kong, Trung Quốc) và xếp cuối cùng là Kelantan với chỉ 3 điểm giành được sau 5 trận đấu.

Nếu V.Ninh Bình bị xác định đã dàn xếp tỷ số, đội bóng sẽ bị gạch tên khỏi cuộc đua AFC Cup và Kelantan nghiễm nhiên sẽ đứng trước cơ hội lọt vào vòng 16 đội. Tuy nhiên, trước tiên Kelantan phải cầm hòa được South China ở trận cuối cùng của bảng G vào ngày 22/4 tới.

Trước đó, đã xuất hiện nghi ngờ về việc cầu thủ V. Ninh Bình cá độ và dàn xếp tỷ số trận thắng 3-2 của họ trước Kelantan. Ở trận đấu này, Ninh Bình để Kelantan dẫn trước 2-1 trong hiệp một nhưng sang hiệp hai lội ngược dòng thắng chung cuộc 3-2 trước Kelantan chỉ còn 9 người trên sân do 2 cầu thủ bị truất quyền thi đấu. Ban lãnh đạo V.Ninh Bình sau đó đã mời công an vào cuộc điều tra nghi án cá độ, dàn xếp tỷ số ở trận đấu này.

Những cầu thủ bị cơ quan công an triệu tập đều là cầu thủ nội. Đặc biệt, một số cầu thủ từng khoác áo tuyển U23 Việt Nam cũng có tên trong “danh sách đen”. Với việc có tới 11 cầu thủ Ninh Bình dính líu tới tiêu cực gồm Văn Hưng, Lê Quang Hùng, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Gia Từ, Nguyễn Mạnh Dũng, Phan Anh Tuấn, Trần Mạnh Dũng, Phạm Xuân Phú, Chu Ngọc Anh, Lê Văn Thắng và Hoàng Danh Ngọc, tương lai của đội bóng đang được đặt dấu hỏi.

Trong khi đó, Phó Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) Windsor John Paul mới đây cho biết AFC chưa nhận được bất cứ báo cáo nào từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) về bê bối này. Ông Windsor cũng khẳng định rằng trước khi việc điều tra được hoàn thành, AFC sẽ không đưa ra bất cứ phán quyết nào liên quan tới vận mệnh của V.Ninh Bình tại giải đấu.

K.Đ
Theo Star

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm