Indonesia chia tay HLV Riedl, mời thầy De Gea về làm HLV trưởng

20/01/2017 20:29 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Indonesia đã xác nhận có được chữ ký của huyền thoại Real Madrid và Barcelona, ông Luis Milla. Huyền thoại của bóng đá Tây Ban Nha sẽ thay thế HLV Alfred Ried và được kỳ vọng đưa Indonesia vươn lên đẳng cấp châu Á.

LĐBĐ Indonesia đã xác nhận vào chiều nay (20/1) về việc ký kết hợp đồng 2 năm với ông Luis Milla. Ông Luis Milla sẽ dẫn dắt cả ĐTQG lẫn đội U23 nước này.

Thông tin này ngay sau khi được công bố không chỉ gây ngạc nhiên cho chính người hâm mộ xứ vạn đảo mà còn khiến các quốc gia trong khu vực cực kỳ bất ngờ. Ông Luis Milla là HLV có tiếng tại Tây Ban Nha, không những thế khi còn là cầu thủ, Milla là huyền thoại của hai đội bóng được xem là xuất sắc nhất thế giới thời điểm hiện tại, CLB Real Madrid và Barcelona.

Nhận chức HLV trưởng đội tuyển Indonesia, ông Milla phát biểu: “Điều quan trọng khi họ ký kết với tôi là việc tôi có trách nhiệm. Tôi có cả kinh nghiệm với bóng đá châu Âu và tôi sẽ cố gắng giúp các cầu thủ của ĐTQG Indonesia đạt được hiệu quả tốt nhất”.


Ông Luis Milla từng dẫn dắt U21 Tây Ban Nha vô địch giải U21 châu Âu năm 2011. Ảnh: Bola.com

“Còn quá sớm để nói về mục tiêu sắp tới vì tôi mới chỉ ở đây được hai ngày. Kinh nghiệm 4 năm của tôi với các đội tuyển của Tây Ban Nha sẽ có ích để đối phó với những tồn tại ở Indonesia. Điều quan trọng nhất lúc này là tìm được những người chơi để tạo thành một nhóm tốt nhất”, ông nói.

Trước khi đến Indonesia, ông Milla từng là huấn luyện viên của CLB Al Jazira của UAE năm 2013. Danh tiếng của ông Milla được biết đến nhiều nhất khi giúp U21 Tây Ban Nha giành được danh hiệu vô địch U21 châu Âu năm 2011 với thế hệ của Thiago, Ander Herrera, De Gea. Từ năm 2008, HLV 50 tuổi này còn dẫn dắt đội tuyển U19, U20 và U23 Tây Ban Nha.

Vén màn bí mật tuyển Indonesia hạ Thái Lan

Vén màn bí mật tuyển Indonesia hạ Thái Lan

Dưới sự dẫn dắt của HLV người Áo Alfred Riedl, Indonesia đã giành chiến thắng trong trận Chung kết lượt đi AFF Cup 2016 trên sân nhà trước Thái Lan. Ông đã thành công trong việc hạn chế lối của người Thái.


Với kinh nghiệm làm bóng đá trẻ của mình, Luis Milla được kỳ vọng sẽ thay đổi bóng đá Indonesia, đặc biệt là đội tuyển quốc gia với nhiều cầu thủ trẻ được ghép vào đội hình.

Trong năm đầu tiên dẫn dắt Indonesia, ông được chỉ thị chú trọng vào đội tuyển U22 thi đấu ở SEA Games 2017.

Sau ngôi Á quân AFF Suzuki Cup 2016, LĐBĐ Indonesia (PSSI) vẫn không tiếp tục gia hạn với HLV Alfred Riedl. PSSI nhân cơ hội hiệu ứng từ ngôi Á quân với niềm tin của người dân sẽ tăng cao và quyết định ký hợp đồng với HLV Luis Milla để thay đổi diện mạo bóng đá nước này thật nhanh kể từ sau án phạt cấm thi đấu quốc tế của FIFA vào năm 2015.

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm