Huỳnh Như đưa TP.HCM 1 vô địch quốc gia lần thứ 4 sau 5 năm

04/10/2019 19:36 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Sau màn trình diễn tuyệt vời giúp Việt Nam đánh bại Thái Lan để vô địch AFF Cup 2019 sau 7 năm dài chờ đợi, đội trưởng TP.HCM 1 tiếp tục toả sáng ở sân chơi VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2019 để giúp đội nhà 5 năm 4 lần vô địch.

TP.HCM 1 có 4 Cúp vô địch sau 5 năm

TP.HCM 1 có 4 Cúp vô địch sau 5 năm

Với chiến thắng trước đối thủ yếu Sơn La chiều 30/9 trong khuôn khổ vòng 13 giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2019, cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi đã tiếp tục thống lĩnh ngôi Hậu ở làng bóng đá nữ nước nhà.

Ở trận đấu cuối cùng trong ngày Huỳnh Như và đồng đội ở TP.HCM 1 nâng Cúp vàng vô địch chiều 4/10, bất ngờ tiếp tục xảy ra khi Phong Phú Hà Nam và Hà Nội phải quyết chiến cho ngôi Á quân giải năm nay.

Phong Phú Hà Nam sau khi để mất chức vô địch vào tay TP.HCM 1 lại đang kém Hà Nội 2 điểm nên để giành vị trí Á quân, họ buộc phải giành chiến thắng. Bên kia chiến tuyến, Hà Nội cũng không hề e ngại nên chơi rất song phẳng dù chỉ cần 1 điểm là hoàn thành mục tiêu.

Trận cầu có chất lượng chuyên môn cao nhất của giải năm nay đã diễn ra rất gay cấn. Phút 17, thủ môn Lại Thị Tuyết sai lầm bắt bóng tuột tay để giúp đội khách Hà Nội mở tỷ số. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Nguyễn Thế Cường đã không buông xuôi mà vùng lên rất mạnh mẽ. Họ tạo ra khá nhiều cơ hội nhưng vận may lại không đứng về đội chủ nhà ở mùa bóng năm nay.

Hà Nội (đỏ) đoạt chức Á quân giải năm nay sau khi đánh bại Phong Phú Hà Nam 1-0 lượt cuối chiều 4/10. Ảnh: PH
Hà Nội (đỏ) đoạt chức Á quân giải năm nay sau khi đánh bại Phong Phú Hà Nam 1-0 lượt cuối chiều 4/10. Ảnh: PH

Đặc biệt trong hiệp 2, Phong Phú Hà Nam đã kiểm soát thế trận. Nhưng họ vẫn không thể tìm được bàn gỡ. Giành trọn 3 điểm, Hà Nội cán đích vị trí thứ nhì còn Phong Phú Hà Nam phải xuống đứng vị trí thứ tư do họ đã thua Than khoáng sản Việt Nam ở trận đối đầu trực tiếp dù cùng có 23 điểm như nhau.

Huỳnh Như và các đồng đội nâng cao chức vô địch giải đấu lần thứ 4 sau 5 năm. Ảnh: PH
Huỳnh Như và các đồng đội nâng cao chức vô địch giải đấu lần thứ 4 sau 5 năm. Ảnh: PH

Về phần nhà vô địch TP.HCM 1, nhiều người sẽ phải ngã mũ với cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi, kỷ lục gia của bóng đá nữ nước nhà. Sau 5 năm với 5 chức vô địch và một lần Á quân, HLV Kim Chi đã chứng tỏ tài năng của mình từ thi đấu lẫn huấn luyện.

HLV Kim Chi xứng đáng là tượng đài của bóng đá nữ nước nhà. Ảnh: PH
HLV Kim Chi xứng đáng là tượng đài của bóng đá nữ nước nhà. Ảnh: PH

Sự xuất sắc của các học trò, đặc biệt là chân sút Huỳnh Như cũng đáng được ngợi khen. Tiền đạo số 1 của ĐTQG và TP.HCM 1 đã giúp đội nhà vượt qua khó khăn và thậm chí vô địch sớm một vòng đấu.

Sẽ không có gì ngạc nhiên khi cầu thủ xuất sắc nhất giải này được tôn vinh Quả bóng vàng Việt Nam 2019 trong thời gian tới. Một năm quá viên mãn với đội trưởng TP.HCM 1.

Huỳnh Như đã hoàn thành một năm đáng nhớ trong sự nghiệp và Quả bóng vàng Việt Nam 2019 có lẽ đã nằm trong tay tiền đạo này. Ảnh: PH
Huỳnh Như đã hoàn thành một năm đáng nhớ trong sự nghiệp và Quả bóng vàng Việt Nam 2019 có lẽ đã nằm trong tay tiền đạo này. Ảnh: PH

Kết quả chung cuộc giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2019:

Vô địch: TP.HCM 1 – 300 triệu đồng tiền thưởng

Hạng nhì: Hà Nội – 200 triệu đồng tiền thưởng

Hạng ba: TKS.VN – 100 triệu đồng tiền thưởng

Giải phong cách: PP.HN – 20 triệu đồng tiền thưởng

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Phạm Hải Yến (Hà Nội) – 17 bàn

Thủ môn xuất sắc nhất: Trần Thị Kim Thanh (TP.HCM 1)

Cầu thủ xuất sắc nhất: Huỳnh Như (TP.HCM 1)

Bảng xếp hạng chung cuộc:

Bảng xếp hạng chung cuộc giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2019
Bảng xếp hạng chung cuộc giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2019

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm