Huy Toàn ghi nhiều bàn nhất U23 Việt Nam, HLV Miura cảm ơn học trò

16/06/2015 10:19 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - U23 Việt Nam không thể đi đến trận chung kết nhưng thầy trò HLV Miura vẫn nhận được những phần thưởng an ủi. Đó là tấm HCĐ sau thắng lợi 5-0 trước U23 Indonesia và danh hiệu Vua phá lưới của Võ Huy Toàn.

Võ Huy Toàn giành Vua phá lưới SEA Games

Tiền vệ Võ Huy Toàn của U23 Việt Nam đã trở thành Vua phá lưới SEA Games 28 với 5 lần lập công. Đặc biệt, 3/5 bàn thắng của Huy Toàn được ghi ở vòng loại trực tiếp trước các đối thủ U23 Myanmar và U23 Indonesia.


Huy Toàn là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho U23 Việt Nam tại SEA Games 2015. Ảnh: Quốc Khánh

Cùng với Huy Toàn, Chananan (U23 Thái Lan) và Sithu Aung (U23 Myanmar) là hai cầu thủ khác có 5 bàn thắng. Mạc Hồng Quân (4 bàn) và Công Phượng (3 bàn) cũng là những cái tên đáng được nhắc tới của U23 Việt Nam

U23 Thái Lan đăng quang sau thắng lợi tuyệt đối

U23 Thái Lan đã dễ dàng đè bẹp U23 Myanmar với tỷ số 3-0 để bảo vệ thành công huy chương vàng SEA Games 28 tại Singapore. Ba bàn thắng của U23 Thái Lan được ghi bởi Tanaboon (54’), Chananan (64’) và Pinyo (78’).

Với kết quả này, U23 Thái Lan lên ngôi vô địch sau 7 trận toàn thắng, ghi 24 bàn, để lọt lưới đúng 1 lần, sở hữu Vua phá lưới Chananan và cầu thủ kiến tạo hay nhất giải (Songkrasin).

U23 Việt Nam lên đường về nước

Ít giờ trước khi U23 Thái Lan đăng quang, U23 Việt Nam cũng giành tấm HCĐ sau thắng lợi thuyết phục với tỷ số 5-0 trước U23 Indonesia. Những bàn thắng của U23 Việt Nam được ghi bởi Võ Huy Toàn (cú đúp), Mạc Hồng Quân, Nguyễn Hữu Dũng và Quế Ngọc Hải.

13h00 chiều nay, U23 Việt Nam sẽ lên đường về nước. Đội tuyển sẽ chia thành hai nhóm, một nhóm về TP.HCM, nhóm còn lại bay về Hà Nội.

HLV Miura nói lời cảm ơn các học trò

Hành trình SEA Games kết thúc cũng là sự kết thúc của gần 2 tháng gắn bó của ông Toshiya Miura với các học trò. Sau khi trận đấu kết thúc, trong thời khắc chia tay, HLV Miura đã tâm sự với các cầu thủ: “Chúng ta đã cùng nhau đi qua cuộc hành trình kéo dài 6 tuần. Trong khoảng thời gian đó, chúng ta cũng đã cùng nhau vắt sức tập luyện, cùng nhau nếm trải niềm vui chiến thắng cũng như nỗi buồn của thất bại.


HLV Miura nhắn nhủ học trò trước thời điểm chia tay

Vượt lên tất cả, tôi muốn nói lời cảm ơn sâu sắc nhất đến tất cả các bạn. Chính tinh thần tập luyện và thi đấu đầy nỗ lực của các bạn đã mang đến cho tôi niềm hạnh phúc và sự hứng khởi trong công việc của mình.

Tôi mong rằng, sau khi kết thúc SEA Games và trở về CLB, các bạn đừng xao nhãng với bóng đá. Hãy tiếp tục chăm chỉ tập luyện và phấn đấu để duy trì phong độ của mình. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở giải đấu lớn sắp tới”.

Công Phượng: Tôi đã chơi hết 100 % phong độ

Chia sẻ với báo giới trong cuộc trả lời phỏng vấn hiếm hoi ở SEA Games này, Công Phượng nói: “Ở trận đấu nào tôi cũng quyết tâm thi đấu với 100% phong độ. Tôi xin thay mặt toàn đội xin cảm ơn người hâm mộ nước nhà đã ủng hộ.

Vẫn còn tới 2 năm nữa mới đến SEA Games 29, còn chưa biết như thế nào nên tôi nghĩ vẫn tiếp tục phải chờ đợi. Cầu thủ còn có lúc này, lúc kia nên không thể nói trước bất cứ điều gì”.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm