Hùng Dũng: ‘Tôi dự kiến thi đấu vào mùa giải 2022’

03/11/2021 08:21 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Phát biểu trên website của CLB Hà Nội, Đỗ Hùng Dũng cho biết căn cứ vào lộ trình điều trị chấn thương hiện tại thì tiền vệ này dự kiến sẽ trở lại thi đấu vào mùa giải 2022. Tuy nhiên, hôm qua (2/11), HLV Park Hang Seo đã quyết định điền tên Hùng Dũng vào danh sách triệu tập bổ sung của ĐT Việt Nam trong thời gian tới.

Hùng Dũng trở lại đội tuyển Việt Nam

Hùng Dũng trở lại đội tuyển Việt Nam

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng chỉ vừa mới tập trở lại với bóng nhưng đã được HLV Park Hang Seo gọi lên đội tuyển Việt Nam để tập luyện đồng thời bác sỹ của đội tuyển trực tiếp kiểm tra, đánh giá quá trình hồi phục chấn thương.

Theo thông tin từ VFF, VFF vừa gửi công văn gọi bổ sung tiền vệ Đỗ Hùng Dũng vào thành phần ĐT Việt Nam. Cầu thủ sinh năm 1993 sẽ tập trung cùng các đồng đội vài ngày tới đây. Trước đó, anh chỉ mới vừa kết thúc quá trình hồi phục tại PVF ngày 28/10.

Cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội dính chấn thương gãy xương chày, xương mác trong trận đấu gặp CLB TP.HCM hồi tháng 3. Anh đã phải trải qua 4 tháng theo dõi tại nhà trước khi chuyển tới hồi phục tại PVF. Tại đây, anh được đội ngũ chuyên gia chia làm nhiều giai đoạn hồi phục và chỉ mới tập làm quen với bóng, chạy bứt tốc đoạn ngắn.

Chú thích ảnh
Đỗ Hùng Dũng đã bình phục nhưng trở lại ĐT Việt Nam lúc này có lẽ là quá sớm với anh

“Qua từng giai đoạn, các chuyên gia vật lý trị liệu đã giúp tôi cải thiện được cảm giác, khả năng vận động của cổ chân. Mỗi thời điểm đều có thuận lợi và khó khăn, nhưng tất cả đang ổn định hơn rất nhiều. Đây là giai đoạn cuối, lúc quan trọng nhất, tôi càng không thể vội vàng để dẫn đến việc tái phát chấn thương.

Tôi tin rằng vẫn đúng lộ trình như bây giờ, tôi sẽ xuất hiện thi đấu vào mùa giải 2022. Trong khoảng thời gian chấn thương kèm dịch bệnh, tôi có thời gian để xem lại bản thân mình, khám phá học hỏi thêm những kiến thức trước nay tôi chưa biết. Điều này có thể giúp ích cho tôi sau khi bình phục chấn thương và trở lại tốt nhất”, Hùng Dũng chia sẻ trên trang web của CLB Hà Nội.

Việc triệu tập Hùng Dũng có thể dẫn đến những hệ quả khôn lường như đối với Văn Hậu. Cầu thủ người Thái Bình đã buộc phải sang Hàn Quốc phẫu thuật vào đầu tháng 11 vì trở lại quá sớm và “đốt cháy giai đoạn”.

Thanh Nhã

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm