Hồng Sơn và lời kêu gọi của HLV Park Hang Seo

21/01/2021 06:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sau lời kêu gọi của HLV Park Hang Seo về việc nên tích cực trao nhiều cơ hội ra sân cho các cầu thủ trẻ, không ít đội bóng đã trình làng những ngôi sao mai như Hồng Sơn, Hữu Thắng, Nguyên Hoàng,…

HLV Kiatisuk bại trận bởi HLV Park Hang Seo

HLV Kiatisuk bại trận bởi HLV Park Hang Seo

“Zico Thái” tin tưởng đội bóng phố Núi sẽ thành công với nhiều tuyển thủ quốc gia đã quá hiểu sơ đồ chiến thuận 3-4-3 của HLV Park Hang Seo và áp dụng cho HAGL năm nay. Tuy nhiên, Sài Gòn FC đã khiến HLV Kiatisuk phải nghĩ lại.

Căn cứ vào danh sách đăng ký của toàn bộ các đội bóng tại LS V-League 2021, có thể thấy tín hiệu rất mừng khi nhiều cầu thủ được đôn lên đội 1. Cụ thể, số cầu thủ sinh năm 1999-2000 có gần 50 cầu thủ, trong đó ở độ tuổi 2001 trở xuống có tới 28 cái tên.

Kỷ lục cầu thủ trẻ tuổi nhất ra sân tại V-League vẫn do Nguyễn Phi Hoàng của Đà Nẵng nắm giữ. Ngoài ra, những cái tên vừa được "xuất xưởng" của PVF như Huỳnh Công Đến, Võ Nguyên Hoàng,… đều được một số đội bóng tại V-League chiêu mộ và đưa vào danh sách đội 1.

Về phía CLB Hà Nội, đội bóng được biết đến với việc "xen canh, gối vụ" các cầu thủ trẻ thi đấu bên cạnh nhiều cầu thủ lớn tuổi có kinh nghiệm, cũng trình làng 2 cái tên mới là Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Văn Minh. Bộ đôi này đều từng thi đấu cho U19 và U21 Hà Nội.

Đối với Hồng Sơn, cầu thủ sinh năm 2000 từng được đặt rất nhiều kỳ vọng khi lên đội 1 Hà Nội vào cuối 2018, đầu 2019. Dù vậy, tiền vệ 20 tuổi này chưa chứng tỏ được mình và được cho Quảng Nam mượn. Tại xứ Quảng, anh thể hiện được bản thân và giúp đội miền Trung trụ hạng thành công ở mùa giải 2019.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, HLV Park Hang Seo, lịch thi đấu V-League, BXH V-League, kết quả bóng đá hôm nay
Việc những cầu thủ trẻ như Hồng Sơn được ra sân tại V-League chính là phù hợp với lời kêu gọi của HLV Park Hang Seo. Ảnh: Hoàng Linh

Có được sự tiến bộ, Hồng Sơn được HLV Chu Đình Nghiêm gọi trở lại nhằm tăng cường đội hình, làm dày chiều sâu cho đội bóng Thủ đô. Trong bối cảnh Moses thường xuyên gặp chấn thương, Đức Huy chưa tìm lại được chính mình thì Hồng Sơn sẽ được trao nhiều cơ hội.

Cơ hội cho cầu thủ người Quảng Ngãi là có, nhưng liệu anh có thể nắm bắt được không lại là chuyện hoàn toàn khác. Màn trình diễn khá tệ ở trận gặp Nam Định khiến anh sẽ phải nỗ lực hơn nữa trên sân tập để được ra sân ở những trận đấu tới.

Bùi Hoàng Việt Anh hay Lê Văn Xuân từng mắc khá nhiều sai sót ở đầu mùa giải 2020 nhưng vẫn được trao cơ hội và đã tiến bộ trông thấy. Dù vậy, không có nghĩa Hồng Sơn sẽ có nhiều cơ hội như bộ đôi cùng trang lứa. Ở thời điểm hiện tại, đội bóng áo tím không còn quá thiếu thốn về nhân lực với việc trở lại của nhiều trụ cột.

Chính vì vậy, nếu được trao cơ hội một số trận đấu mà Hồng Sơn không nắm bắt được thì cầu thủ người Quảng Ngãi hoàn toàn có thể bị lãng quên. Nhìn sang những đội bóng khác như Viettel, Đà Nẵng, Sài Gòn… dễ thấy có nhiều cái tên trẻ cũng được ra sân thử sức thường xuyên.

Sau 3 mùa giải phải "phiêu dạt" theo các hợp đồng cho mượn, Nguyễn Hữu Thắng cũng được gọi về đội 1 đội bóng "hậu duệ Thể Công". Màn trình diễn ấn tượng ở 2 trận giao hữu của U22 Việt Nam với ĐTQG Việt Nam giúp Hữu Thắng có được sự tin tưởng từ HLV Trương Việt Hoàng, nhưng cầu thủ sinh năm 2000 sẽ phải cạnh tranh rất gay gắt với những đàn anh như Văn Hào, Hoàng Đức...

Đây là cuộc chiến không hề dễ dàng, nhưng với các cầu thủ trẻ, được ra sân và được chơi bóng cùng những đàn anh là cơ hội để phát triển, tích lũy. Có thể số lần, số phút họ được ra sân sẽ rất ít, nhưng với HLV Park Hang Seo hay U22 Việt Nam thì đây là một dấu hiệu đầy khởi sắc và đáng chờ đợi trong năm 2021.

Khôi Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm