Hội nghị BCH VFF lần 1 nhiệm kỳ VII: Bất ngờ ở ghế Tổng thư ký

01/04/2014 06:02 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Vừa nhận chức, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã đưa ra một vài quyết định khá bất ngờ liên quan đến những chức vụ quan trọng của tổ chức này, đấy là việc Chánh văn phòng VFF khóa VI Lê Hoài Anh đã lên thay ông Ngô Lê Bằng làm Tổng thư ký VFF.

1. Trước hội nghị lần này, nhiều ý kiến cho rằng ông Bằng không có đối thủ trong cuộc cạnh tranh chiếc ghế Tổng thư ký VFF. Bản thân ông Bằng cũng đã khẳng định mình hoàn toàn có thể đảm đương công việc này trong khoảng thời gian ít nhất 1 năm tới để cải chính cho ý đồ xin rút lui trước đó.

Càng bất ngờ hơn khi ở nhiệm kỳ VI, đích thân Chủ tịch VFF hiện tại là ông Lê Hùng Dũng đã đề cử ông Bằng vào chức danh đó. Tuy nhiên, trong Hội nghị hôm qua, ông Dũng đã đề bạt ông Lê Hoài Anh giữ chức vụ Tổng thư ký VFF thay cho ông Ngô Lê Bằng.

“Đây không phải là quyết định đường đột mà tôi đã cân nhắc rất kỹ với BCH VFF. Cách đây 2 năm chính tôi đã đề xuất anh Bằng đảm nhiệm chiếc ghế Tổng thư ký. Trước đó, tôi đã cùng làm việc với anh Bằng từ đầu năm 2001, 2002 ở CLB Ngân hàng Đông Á. Vì thế, tôi rất hiểu anh Bằng từ những mặt được và chưa được. Đó là cơ sở để tôi đi đến sự thay đổi ở chức danh Tổng thư ký VFF. Trước Đại hội BCH VFF nhiệm kỳ VII, người ta nghe anh Bằng nói nếu ông Dũng mời, anh Bằng sẽ làm thêm 1 năm. Đó có thể là lời anh Bằng nói, chứ tôi chưa bao giờ nói vậy trước đây”, ông Lê Hùng Dũng cho biết.

Còn cựu Tổng thư ký Ngô Lê Bằng phát biểu: “Quyết định chọn Tổng thư ký là do Chủ tịch đương nhiệm đề cử. Bản thân tôi luôn sẵn sàng làm theo yêu cầu của BCH. Quyết định cuối cùng đã được thông qua. Tôi xin chúc Tổng thư ký Lê Hoài Anh cũng như BCH VFF khóa mới đạt nhiều thành công trong nhiệm kỳ của mình”.

Phát biểu khi nhận chức, ông Lê Hoài Anh phát biểu: “Đến sáng nay (tức sáng qua, 31/3/2014 – PV), tôi mới biết mình được chỉ định vào cương vị TTK VFF. Đây là công việc rất mới với tôi, công việc nặng nề và áp lực nhưng tôi tin tưởng mình sẽ làm được việc.

Tuy nhiên, do đã nhiều năm làm công tác quản lý tại VFF và thông thạo về ngoại ngữ, nên tôi tin sẽ làm tốt nhiệm vụ được giao, nhất là trong công tác đối ngoại. Tôi làm được đến đâu thì hãy để dư luận đánh giá”.

2. Ngoài chiếc ghế Tổng thư ký, một sự thay đổi khác cũng khá bất ngờ là việc ông Dũng chỉ định ông Nguyễn Văn Mùi, nguyên Chủ tịch Hội đồng trọng tài QG, ngồi ghế trưởng Ban Trọng tài. Làm phó cho ông Mùi là cựu Còi vàng Dương Văn Hiền. Ngoài ra, ông Dương Vũ Lâm cũng trở lại trong vai trò trưởng Ban Tư cách cầu thủ.

Hội nghị lần 1 nhiệm kỳ VII này của VFF tiếp tục ghi nhận thêm những sự đổi mới ở các phòng, ban. VFF sẽ có đến 12 ban gồm: Ban Bóng đá Phong trào; Ban Tài chính và vận động tài trợ; Ban Truyền thông đối ngoại; Ban Y học thể thao; Ban Chiến lược; Ban Bóng đá chuyên nghiệp và cấp phép CLB; Ban Futsal; Ban Bóng đá nữ; Ban Tư cách cầu thủ; Ban Trọng tài; Ban Giải quyết khiếu nại và Ban Kỷ luật.

Một quyết định quan trọng khác được BCH VFF thông qua là việc thành lập Hội đồng HLV QG. Ông Lê Hùng Dũng cho biết có thể trong thời gian tới VFF sẽ mời 3 chuyên gia bóng đá tư vấn chọn HLV trưởng cho ĐTQG. Ông Dũng cũng bật mí đã nhắm được một HLV người Nhật Bản và cam kết sẽ bổ nhiệm ông này dẫn dắt ĐTQG trong tương lai gần. Ông thầy này có thể kiêm nhiệm luôn vị trí HLV trưởng ĐT U23 Việt Nam.

Về phía ĐT nữ, ông Dũng khẳng định lại đội bóng của HLV Trần Vân Phát sẽ có được sự đầu tư tốt nhất VCK Asian Cup trên sân nhà. Để có vé dự World Cup, VFF sẽ không tiếc tiền cho ĐT nữ quốc gia và có thể trong vài ngày tới, cả đội sẽ nhận được một hợp đồng tài trợ nhiều tỷ đồng.

Phan An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm