Hội CĐV Thanh Hóa: Tình yêu được nâng tầm chuyên nghiệp

28/09/2016 07:55 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sau nhiều mùa giải lỡ hẹn, cuối cùng Hội CĐV bóng đá Thanh Hóa đã chính thức được bầu chọn xuất sắc nhất mùa giải 2016. Đây được xem là kết tinh của tình yêu và lòng trung thành, đồng thời cũng thể hiện sự trưởng thành về tính chuyên nghiệp của fan xứ Thanh.

Sức mạnh truyền thống

Chưa có mùa giải nào mà hội CĐV bóng đá Thanh Hóa lại có sự phát triển rầm rộ cả về quy mô, số lượng, chất lượng như hiện nay. Hội CĐV chính được BTC giải công nhận “có trụ sở chính” tại Thanh Hóa song có rất nhiều chi hội trên khắp cả nước. Đấy là chưa kể các chi hội cấp huyện, thị trên địa bàn tỉnh.

Sự ra đời của các chi hội, mà mỗi chi hội đều có phương thức hoạt động độc lập, với tài chính độc lập, cùng hòa vào tiếng nói chung của CĐV bóng đá xứ Thanh, tất cả vì đội nhà. Chẳng vậy mà khi FLC Thanh Hóa hành quân đến các sân, đều có sự hiện diện một cách cuồng nhiệt, sôi nổi của những “cơn lốc vàng” trên các khán đài. Dù FLC Thanh Hóa có thua trận, ban huấn luyện, các cầu thủ phần nào cũng được an ủi về mặt tinh thần từ chính các CĐV nhà.

So với những mùa giải trước, các CĐV Thanh Hóa đã khắc phục được rất nhiều những bất cập. Hội, các chi hội CĐV tại các vùng miền, các địa phương trong tỉnh Thanh Hóa đã xác định rõ tiêu chí: đoàn kết là sức mạnh, mối quan hệ chặt chẽ, sự kết nối lẫn nhau hiệu quả hơn. Tất cả thành viên từ các chi hội đã tìm được tiếng nói chung, thắt chặt sự đoàn kết, tất cả vì đội nhà thân yêu. Người xứ Thanh đã biết cách thể hiện tình yêu bóng đá, sự cuồng nhiệt nổi tiếng của mình một các chuyên nghiệp hơn từ khâu tổ chức bộ máy. Đây chính là điểm cộng đầu tiên của họ.

Xây dựng nét cổ vũ văn hóa và chuyên nghiệp

Trong mỗi trận đấu, Hội CĐV bóng đá Thanh Hóa đều có sắc phục, dụng cụ, phong cách cổ vũ mang đúng chất xứ Thanh. Tình trạng va chạm, xô xát, hay đánh nhau với các CĐV đội bạn hoàn toàn bị xóa sổ. Các CĐV cổ vũ cho đội nhà đã có “bài vở” hơn. Trước mỗi trận đấu dù là sân khách thì các CĐV xứ Thanh cũng có màn diễu hành trên đường phố một cách bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Hội CĐV Thanh Hóa là số 1 V-League 2016: CĐV Than Quảng Ninh bất ngờ, CĐV Thanh Hóa hài lòng

Hội CĐV Thanh Hóa là số 1 V-League 2016: CĐV Than Quảng Ninh bất ngờ, CĐV Thanh Hóa hài lòng

Trước thông tin Hội CĐV Thanh Hóa sẽ giành danh hiệu Hội CĐV xuất sắc nhất mùa bóng 2016, PCT Hội CLB Than Quảng Ninh Vũ Thanh Thúy tỏ ra rất bất ngờ với kết quả trên.

Để có được điều đó, ông Lê Văn Hùng, Chủ tịch Hội CĐV bóng đá Thanh Hóa cho biết: “Anh em chúng tôi, những người dân, người con Thanh Hóa luôn một lòng vì đội nhà. Chính yếu tố này là sợi dây buộc chặt tất cả anh em trên khắp mọi miền đất nước tụ hội lại với nhau. Khi đã khoác lên mình sắc vàng, tạo nên những cơn lốc vàng, anh em chúng tôi luôn phải tự bảo ban nhau mình cổ vũ không chỉ có văn hóa mà còn tạo ra bản sắc riêng. Trước mỗi trận đấu, ban lãnh đạo Hội CĐV họp với các chi hội, thống nhất tổ chức chương trình cổ vũ cho đội nhà từ việc diễu hành trên đường phố, cổ vũ trên sân. Rất mừng là điều này đã được thực hiện thường xuyên, hiệu quả”.

Với sự đổi mới về cách làm ở mùa giải này, Hội CĐV bóng đá Thanh Hóa đã ba lần nhận được giải thưởng xuất sắc nhất tháng. Đây là sự ghi nhận của không chỉ ban tổ chức giải, mà còn nhận được sự cổ vũ, học tập của hội CĐV các đội bóng khác. Mặc dù vậy, chính các CĐV Thanh Hóa cũng là những người “đi tắt đón đầu” khi học hỏi những phong cách cổ vũ có văn hóa, chuyên nghiệp từ những hội CĐV khác để biến thành nét riêng phù hợp với màu sắc, truyền thống của mình.

Giải thưởng xuất sắc nhất mùa giải 2016 mà Hội CĐV bóng đá Thanh Hóa là hợp lý. Chính những “Cơn lốc vàng” mà họ đã tạo ra trên khắp các sân bóng nhên lên niềm tin một ngày bóng đá Việt Nam sẽ kéo được khán giả đến sân đông như ngày xưa.

100. Với danh hiệu Hội CĐV xuất sắc nhất năm 2016, Hội CĐV Thanh Hóa đã nhận phần thưởng là 100 triệu đồng.

1. Ngôi vô địch của Hà Nội T&T giành được ở mùa giải 2016 đã giúp HLV Chu Đình Nghiêm lần đầu tiên dành danh hiệu "HLV xuất sắc nhất".

20. CLB HAGL nhận 20 triệu đồng tiền thưởng cho CLB đào tạo trẻ tốt nhất. CLB Than Quảng Ninh cũng nhận số tiền tương tự cho danh hiệu BTC trận đấu tốt nhất là CLB có mặt sân thi đấu tốt nhất.


Khánh Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm