Học trò 'Mourinho Việt Nam' gây ấn tượng với HLV Park Hang Seo

01/11/2020 08:35 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn)- 16 trận, 1 bàn, Lý Công Hoàng Anh, học trò của HLV Phạm Minh Đức chính là cái tên nổi bật nhất của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được HLV Park Hang Seo rất kỳ vọng cho tương lai của U22 Việt Nam.

HLV Park Hang Seo thử sức trò cưng của 'phù thủy' Philippe Troussier

HLV Park Hang Seo thử sức trò cưng của 'phù thủy' Philippe Troussier

Nhờ màn thể hiện ấn tượng tại Sài Gòn FC ở LS V-League 2020, Võ Nguyên Hoàng đã có vé lên tập trung đội tuyển U22 Việt Nam sau quyết định của HLV Park Hang Seo sáng 28/10.

Chiến lược gia Phạm Minh Đức được nhiều người gọi vui là “Mourinho Việt Nam” từ nhiều năm qua đã từng không ít lần khen ngợi Hoàng Anh trước truyền thông.

Ở mùa giải năm nay, Hoàng Anh được ông Minh Đức tin dùng tuyệt đối dù chỉ mới bước sang tuổi 21.

Tiền vệ sinh năm 1999 đánh bật cả Lê Tấn Tài, người được Hà Nội FC đưa về giữa mùa bóng năm nay do không có suất chính thức ở Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

bóng đá, Lý Công Hoàng Anh, Mourinho Việt Nam, HLV Phạm Minh Đức, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Park Hang Seo, U22 Việt Nam, bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay
Hoàng Anh vừa lập siêu phẩm vào lưới B.Bình Dương chiều 30-10. Ảnh: HLHTFC

Hoàng Anh lập tức được HLV Park Hang Seo chú ý và những gì thể hiện qua 16 trận V-League cùng việc lên U22 Việt Nam để lại dấu ấn, tiền vệ trẻ này chắc chắn sẽ là lựa chọn tương lai của hàng tiền vệ trung tâm đội tuyển. Cầu thủ chỉ cao chưa tới 1m70, dáng người thấp đậm này càng đá càng máu lửa và trưởng thành.

Trong cuộc đọ sức với B.Bình Dương gần nhất, Hoàng Anh đã khiến thủ thành chủ nhà vào lưới nhặt bóng bằng siêu phẩm vô lê. Điều đó càng khiến HLV Park Hang Seo thích thú đặt niềm tin vào cậu học trò.

Sau những đợt tập trung, Hoàng Anh được đánh giá sẽ là “Hùng Dũng mới” ở U22 Việt Nam và hàng tiền vệ đội tuyển cần một mẫu cầu thủ thu hồi bóng, càn quét, chịu va chạm như cầu thủ họ Lý này.

So với Nguyễn Hồng Sơn của Quảng Nam, lúc này phong độ của Hoàng Anh được đánh giá tốt hơn.

Với học trò của HLV Phạm Minh Đức, HLV Park Hang Seo xem như đã giải quyết một gánh nặng cho vị trí quan trọng nhất trên sân của U22 Việt Nam.

Vấn đề lúc này là tìm một tiền vệ kiến thiết, phân phối bóng đẳng cấp để đá cặp với tiền vệ này. U22 Việt Nam hiện có nhiều tiền vệ, nhưng không dễ tìm được một chân chuyền đủ sức làm chủ trận đấu.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm