Hoàng Anh thừa nhận chưa đủ trình độ so với Hùng Dũng

26/05/2021 06:52 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ Lý Công Hoàng Anh cho rằng đẳng cấp và trình độ của mình thời điểm hiện tại vẫn chưa thể so sánh được với người đàn anh Hùng Dũng.

Lịch thi đấu VCK Futsal World Cup 2021

Lịch thi đấu VCK Futsal World Cup 2021

ĐT Việt Nam đã giành vé vào VCK Futsal World Cup 2021. Giải đấu sẽ được tổ chức từ ngày 12 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10 năm 2021.

HLV Park Hang Seo đã chốt danh sách 30 cái tên (bổ sung thêm thủ môn Văn Hoàng) lên đường cùng ông sang UAE tham dự vòng loại World Cup 2022. Tiền vệ Lý Công Hoàng Anh có thể được coi là bất ngờ lớn của ông thầy người Hàn Quốc khi đánh bật những người đàn anh như Văn Triền, Tô Văn Vũ hay Phan Văn Long.

Cầu thủ thuộc biên chế CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có lối chơi đa dạng và thể lực dồi dào. Anh có thể chơi được ở 2 hành lang cánh, hộ công thậm chí cả tiền vệ tổ chức. Chính vì vậy, nếu Hoàng Anh được trao nhiệm vụ thay thế Hùng Dũng ở 3 trận đấu còn lại của vòng loại World Cup 2022 sẽ không là bất ngờ.

Tuy nhiên, cầu thủ sinh năm 1999 cho rằng đẳng cấp và trình độ của mình vẫn còn thua kém rất nhiều và cần thời gian để rèn luyện hơn nữa: “Lối đá của em khá giống với anh Hùng Dũng nhưng trình độ của em chưa thể so với anh Hùng Dũng. Hiện tại, em vẫn đang cố gắng tập luyện để hoàn thiện bản thân.

Nếu được trao cơ hội thì em sẽ cố gắng thể hiện hết sức để không phụ lòng thầy Park và người hâm mộ. Trước khi tham dự thầy Park nói rằng chúng ta đang có một mục tiêu lớn trước mắt và chúng ta phải phấn đấu để đạt được nó. Vì vậy, em và cả đội sẽ cố gắng hết sức để làm hài lòng người hâm mộ”.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Hùng Dũng, Hoàng Anh, ĐT Việt Nam, dtvn, Việt Nam vs Jordan, Park Hang Seo, Văn Lâm, Đặng Văn Lâm
Tiền vệ Hoàng Anh có lối chơi rất giàu năng lượng, tương tự đàn anh Hùng Dũng. Ảnh: Kim Như

Bên cạnh đó, cầu thủ người Hòa Bình cũng tỏ ra tiếc nuối khi những người đàn anh của mình phải chia tay đội tuyển: “Em khá bất ngờ vì trên đội tuyển có nhiều anh trình độ cao hơn em, em rất vui vì được nằm trong danh sách. Những ngày vừa qua em đã tập luyện, nỗ lực hết sức. Em cảm thấy khá tiếc nuối cho các anh phải chia tay đội tuyển vì cả 10 anh đều là những cầu thủ có đẳng cấp cao”.

Chiều qua (25/5), đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng trước khi lên đường sang UAE vào chiều nay (26/5). Tại đất nước vùng Vịnh, HLV Park Hang Seo và các học trò sẽ tập luyện theo kế hoạch riêng và có 1 trận giao hữu với Jordan vào ngày 31/5 tới để rà soát, kiểm tra lực lượng cuối cùng.

Nguyễn Uyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm