Hoàn tất nhân sự cho BHL 2 ĐTQG Việt Nam

24/04/2015 05:46 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trong buổi gặp gỡ báo chí phía Nam tại TP.HCM diễn ra vào sáng qua (23/4), Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh đã cho biết VFF và HLV Toshiya Miura đã đạt được sự nhất trí về những lựa chọn nhân sự cho BHL 2 ĐTQG là đội tuyển Việt Nam và đội tuyển U23 Việt Nam.

Trong đó, thỏa thuận quan trọng nhất đạt được là việc HLV Miura sẽ giao lại đội tuyển Việt Nam cho HLV Norimatsu Takashi, HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam, trong thời gian HLV Miura bận dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam tham dự SEA Games 28.

Ông Hoài Anh cho biết: “Khi ký hợp đồng, 2 bên đã thống nhất thỏa thuận HLV Takashi sẽ dẫn dắt đội tuyển nam Việt Nam nếu ông có thời gian rảnh, tùy vào sự phân công của HLV trưởng Toshiya Miura.

Chúng tôi thỏa thuận điều này vì ông Takashi cũng như HLV Miura đều được LĐBĐ Nhật Bản giới thiệu làm việc tại Việt Nam. Vì cùng là người Nhật Bản, lại có triết lý như nhau nên chúng tôi nghĩ chuyện này không ảnh hưởng gì đến đội tuyển”.

Trước mắt, ông Hoài Anh cho biết HLV Takashi sẽ đảm nhiệm chức vụ ở đội tuyển Việt Nam khi HLV Miura dẫn dắt U23 Việt Nam thi đấu tại SEA Games 28 tại Singapore. Ông Takashi sẽ sử dụng phương pháp huấn luyện mà HLV Miura truyền đạt lại.

Ngoài ra, ông Hoài Anh cũng tiết lộ dù VFF lẫn LĐBĐ Thái Lan (FAT) đều đã đồng ý hoãn trận đấu của 2 đội Thái Lan và Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 diễn ra ngày 11/6, nhưng LĐBĐ châu Á chưa cho phép điều này, bởi lẽ nó liên quan đến lịch thi đấu, phân bổ trọng tài, giám sát đã lên lịch sẵn.

HLV Takashi (ảnh) sẽ là người thay thế HLV Miura ở đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Thanh Hà

Ông Nguyễn Xuân Gụ (Phó Chủ tịch VFF) cũng cho biết mục tiêu của U23 Việt Nam ở SEA Games 28 sắp tới không phải chỉ là vào đến bán kết. Sở dĩ VFF chỉ đưa ra mục tiêu như thế là vì  không muốn đặt nặng áp lực thành tích lên thầy trò HLV Miura, bởi điều đó dễ khiến các cầu thủ không thoải mái. VFF luôn muốn các cầu thủ U23 Việt Nam thể hiện quyết tâm cao nhất ở SEA Games sắp tới, và nếu U23 Việt Nam vào được chung kết hay vô địch thì càng tốt.

Ông Gụ cũng nói tại giải vô địch nữ Đông Nam Á diễn ra tại TP.HCM đầu tháng 5 tới, mục tiêu của đội tuyển nữ Việt Nam là giữ Cúp vô địch ở lại sân nhà. Ngày 15/5, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Australia tập huấn và có 2 trận giao hữu với ĐTQG nữ nước này.

Ngoài ra, ông Hoài Anh cũng cho biết HLV Toshiya Miura đã đề xuất thành phần trợ lý HLV cho đội tuyển U23 Việt Nam dự SEA Games 28 gồm có ông Nguyễn Thanh Sơn (B.Bình Dương), Trần Công Minh (Đồng Tháp) và HLV thủ môn Nguyễn Quốc Tuấn (HAGL).

Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội vào ngày 5/5 với 30 cầu thủ. Ngày 9/5, thầy trò HLV Miura sẽ có trận giao hữu gặp U23 Hàn Quốc trên SVĐ Mỹ Đình.

Tại ĐTQG, ông Takashi sẽ giữ chức HLV trưởng thay ông Miura. Các trợ lý gồm HLV Ngô Quang Sang (ĐTLA), Nguyễn Đức Cảnh (HLV thủ môn Hải Phòng).

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm