Hoài Lương ghi 5 bàn, U19 Việt Nam thắng đậm

06/11/2014 05:54 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Ở trận đầu ra quân tại vòng loại U19 nữ châu Á, U19 Việt Nam đã dễ dàng đè bẹp đối thủ U19 Singapore với tỷ số 11 - 0. Đây là kết quả không bất ngờ vì U19 Singapore không có được đội hình mạnh nhất tham dự giải đấu.

Theo tiêt lộ của BHL đội tuyển U19 Singapore trong buổi họp báo trước giải, do vướng bận lịch thi ở quê nhà nên hơn nửa số cầu thủ nằm trong đội hình chính đã không thể sang Việt Nam tham dự giải đấu. Chính vì vậy, với đội hình chắp vá, U19 Singapore thi đấu rời rạc và để các cầu thủ U19 Việt Nam chọc thủng lưới tới 11 lần.

Ngay sau tiếng còi bắt đầu trận đấu, U19 Việt Nam đã dồn lên vây hãm khung thành của đối phương và chỉ sau 5 phút bóng lăn, Bùi Thị Trang có pha đệm lòng chính xác sau cú căng ngang của Kim Anh.

Có được bàn thắng sớm, các pha lên bóng của U19 Việt Nam càng thêm mạch lạc và nguy hiểm. Cũng phải nói thêm rằng, với sự sự năng nổ và xông xáo của Thanh Huyền và Kim Anh bên phía hành lang cánh trái, U19 Việt Nam đã thực hiện rất tốt những pha chồng biên, tạt bóng vào trong để các tiền đạo băng vào dứt điểm tung lưới U19 Singapore.

Chỉ trong vòng 45 phút hiệp 1, các cầu thủ U19 Việt Nam đã chọc thủng lưới đối thủ tới 6 lần. Suốt cả 90 phút của trận đấu, các cầu thủ  U19 Singapore không có lấy một đường tấn công hay thực hiện một cú sút về khung thành của thủ môn U19 Việt Nam. Bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của U19 Singapore và nếu các chân sút của đội chủ nhà tận dụng cơ hột tốt hơn thì tỷ số đã không dừng lại ở con số 11.

Trận đấu này ghi đậm dấu ấn của tiền vệ đội trưởng Lê Hoài Lương, khi cầu thủ này đóng góp 5 bàn thắng. 2 cầu thủ lập được cú đúp bàn thắng là Bùi Thị Hằng và Đoàn Thị Thanh Tâm.

Mặc dù giành chiến thắng đậm đà trong ngày ra quân nhưng HLV trưởng của đội tuyển U19 Việt Nam là ông Nguyễn Duy Hùng vẫn cảm thấy chưa hài lòng với màn trình diễn của các học trò.

Ông Hùng nói: “Một vài vị trí trên sân hôm nay thi đấu chưa đạt yêu cầu và số cầu thủ được thay vào sân chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ mà BHL đề ra. Chúng tôi sẽ khắc phục những nhược điểm này trong thời gian tới. Tôi nghĩ đối thủ lớn nhất cạnh tranh tấm vé vào VCK với U19 Việt Nam sẽ là U19 Australia. Họ đã thể hiện sức mạnh vượt trội của mình trước U19 Hong Kong (Trung Quốc)”.

Trước đó, trận đấu khai mạc bảng C vòng loại U19 châu Á 2015 giữa đội tuyển U19 Australia và U19 Hong Kong (Trung Quốc) cũng diễn ra với thế trận một chiều. Với lợi thế thể hình, thể lực, các cầu thủ U19 Australia thi đấu áp đảo và dễ dàng đánh bại đối thủ với tỷ số chung cuộc 6-0.

Đức Huân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm