Hòa 3 trận liên tiếp, Hà Tĩnh vui buồn lẫn lộn

28/06/2020 04:51 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Kể từ khi bóng đá quay trở lại sau quãng thời gian nghỉ dịch, đội bóng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã thi đấu thăng hoa, với chuỗi 6 trận bất bại liên tiếp ở đấu trường Cúp Quốc gia – Bamboo Airways 2020 lẫn LS V-League 2020.

VIDEO bàn thắng Sài Gòn FC 1-1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Chia điểm trên sân Thống Nhất

VIDEO bàn thắng Sài Gòn FC 1-1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Chia điểm trên sân Thống Nhất

Cầm hòa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà Thống Nhất, Sài Gòn FC tiếp tục giữ vững chuỗi trận bất bại khi chưa để thua trận nào sau 6 trận đấu.

Đặc biệt, trải qua 4 vòng đấu ở sân chơi V-League, tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chưa nhận bất cứ thất bại nào, với 1 chiến thắng và 3 trận hòa. Thành tích này của thầy trò HLV Phạm Minh Đức mang lại rất nhiều niềm vui cho người hâm mộ núi Hồng.

Tuy nhiên, nhìn lên bảng xếp hạng hiện tại, nhiều người yêu mến đội bóng không khỏi “buồn lòng”, khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang ở nhóm cuối bảng với 6 điểm, sau 6 vòng đã đấu.

Vui…

Là tân binh V-League, với nhiều cầu thủ trẻ trong đội hình nên khi bước vào giải đấu cao nhất Việt Nam, thầy trò HLV Phạm Minh Đức của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chỉ mong trụ hạng. Đặt ra mục tiêu này xem ra “vừa sức” với đội bóng núi Hồng.

Sau 2 vòng đấu đầu tiên, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã không thành công, khi phải nhận 2 thất bại liên tiếp 0-1 trước Viettel và 1-2 trước Nam Định. Tuy nhiên, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã trở lại mạnh mẽ kể từ vòng đấu thứ 3, khi đánh bại chủ nhà Than Quảng Ninh 2-0 trên sân Cẩm Phả.

Ở 3 vòng đấu liên tiếp (4,5 và 6), Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lần lượt “cầm chân” các đội bóng được đánh giá “trên cơ” như ĐKVĐ Hà Nội FC (1-1), hòa 0-0 với SHB Đà Nẵng và mới đây, họ đã buộc Sài Gòn FC phải chia điểm trên sân Thống Nhất (1-1).

Hiện đội bóng này chưa biết “mùi thất bại”, một thành tích thật đáng khen ngợi đối với đội bóng tân binh. Tuy nhiên, đã có không ít CĐV yêu mến đội bóng này “buồn lòng” khi nhìn lên bảng xếp hạng V-League sau 6 vòng đấu đã qua.

Chuỗi 3 trận hòa liên tiếp khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh “tụt xuống” đứng thứ 12/14 đội bóng, với 6 điểm có được, sau 6 vòng đấu.

Buồn vì hòa là chưa đủ

Thành tích “bất bại” nhưng hiện đang xếp ở nhóm cuối bảng xếp hạng khiến nhiều CĐV yêu mến đội bóng chủ sân Hà Tĩnh rơi vào trạng thái vui buồn lẫn lộn. Người hâm mộ vui vì phong độ của các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang rất ổn định, thành tích bất bại dù thi đấu trên sân nhà hay sân khách. Nhưng buồn là bởi, đội bóng của họ sau mỗi trận hòa lại “tiệm cận” với đáy bảng xếp hạng.

Nếu nhìn kỹ bảng xếp hạng có thể thấy, ở vòng 4, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sau khi cầm hòa ĐKVĐ Hà Nội FC (có 4 điểm, xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng) nhưng 2 trận hòa liên tiếp tiếp ở vòng 5 và 6, trước SHB Đà Nẵng và Sài Gòn FC, đội bóng này đã không còn giữ được vị trí thứ 9 nữa mà “rơi” xuống vị trí thứ 12/14.

Vì thế, cái cách “bất bại” của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã khiến nhiều CĐV núi Hồng lâm vào cảnh vui, buồn lẫn lộn.

Ở vòng đấu tiếp theo, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ trở về sân nhà tiếp đón cựu vương B.Bình Dương vào 18 giờ ngày 30/6. Dự báo đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn đối với thầy trò HLV Phạm Minh Đức.

Nếu không cải thiện được mạch “bất bại” theo cách như 3 trận đấu vừa qua thì sẽ rất nguy. Đơn giản, bởi trong mắt người hâm mộ, đá chỉ biết hòa thôi là chưa đủ.

Phan Quân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm