Hồ Tấn Tài khiến B.Bình Dương lao đao

02/12/2020 17:59 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- Hậu vệ Hồ Tấn Tài nhiều khả năng sẽ trở lại khoác áo đội bóng quê hương Bình Định. Đây là mong muốn của Tấn Tài và điều này thực sự khiến cựu vương V-League B.Bình Dương gặp khó khăn.

Hồ Tấn Tài muốn về quê, Bình Định chờ B.Bình Dương

Hồ Tấn Tài muốn về quê, Bình Định chờ B.Bình Dương

Tân binh V-League là CLB Bình Định đã ký một loạt hợp đồng mới với Đinh Tiến Thành, Phạm Văn Thành, Lê Thanh Bình cũng như trung vệ người Hàn Quốc Ahn Byung Keon để nâng cấp đội hình. Tuy thế, quyết tâm và mong muốn lớn nhất của Bình Định là việc đưa được tuyển thủ Hồ Tấn Tài trở về khoác áo đội bóng quê hương.

Sau nhiều văn bản trao đổi giữa lãnh đạo hai đội bóng B. Bình Dương và Bình Định, nhiều người có thể cảm nhận được sự “đuối hơi” của CLB đất Thủ trong việc giữ chân Hồ Tấn Tài.

Ngoài việc tân binh V-League 2021 Bình Định có lý do hợp lý để lấy lại người cũ theo quy định của hợp đồng cho mượn cầu thủ, bản thân Hồ Tấn Tài là người thể hiện mong muốn trở lại thi đấu cho CLB quê hương.

Bình Định FC đương nhiên không thể so bì với sức mạnh của B.Bình Dương khi họ là tân binh, phải cần nhiều thời gian và công sức mới có thể gây dựng lực lượng, đủ sức trụ lại V-League . Trong khi đó, B.Bình Dương là CLB có thể mơ mộng bay cao ở V-League 2021.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Tấn Tài, Hồ Tấn Tài, Bình Định, Bình Dương, V League, chuyển nhượng V League, lịch thi đấu bóng đá
Hồ Tấn Tài đã có 64 trận đấu ở V-League cho B.Bình Dương sau 3 mùa giải. Ảnh: BBD

Tuy nhiên, thành tích của B.Bình Dương năm tới cũng không thể nói trước. Từ nhiều năm qua, thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn chỉ có thể làm được điều khả dĩ nhất là trụ hạng thành công ở Top giữa. Đội bóng đất Thủ không nổi bật về chuyên môn so với những Hà Nội FC, Viettel, Than Quảng Ninh và chỉ hơn đôi chút so với HAGL, DNH Nam Định, Hải Phòng, SHB Đà Nẵng…

Hồ Tấn Tài đã toả sáng rực rỡ tại đất Thủ sau nhiều năm chơi bóng tại đây. Cầu thủ đi lên từ giải hạng Nhì được B.Bình Dương tin tưởng tuyệt đối và chưa hề phụ lại sự kỳ vọng. B.Bình Dương có lý do để giữ Tấn Tài vì chính CLB này tạo cơ hội cho Tấn Tài toả sáng. Nhưng như đã phân tích, Tấn Tài có nhiều lý do hợp lý hơn để quay về đất Võ.

Đội chủ sân Quy Nhơn hứa hẹn sẽ trả cho Tấn Tài một hợp đồng hậu hĩnh và có tương lai hơn, thay vì lang bạt nơi xứ người với điều khoản cho mượn. Tấn Tài về Bình Định đồng nghĩa sẽ gắn bó với CLB và có thể được chuyển nhượng trong trường hợp cầu thủ này tôn trọng đội bóng chủ quản. So với ở B.Bình Dương, Tấn Tài hưởng nhiều lợi ích hơn nếu quay về.

Ở khía cạnh chuyên môn, ở Bình Định, cầu thủ hay nhất B.Bình Dương đương nhiên được HLV Đức Thắng tin dùng tuyệt đối. Thậm chí Tấn Tài có thể được tưởng thưởng cho sự trung thành bằng tấm băng thủ quân ở đất Võ.

Với sự góp mặt của những cái tên kinh nghiệm như Ahn Byung Keon từ Sài Gòn FC hay cựu tuyển thủ QG Đinh Tiến Thành tới từ Hà Nội FC, Phạm Văn Thành từ TP.HCM, Bình Định đã sở hữu bộ tứ hậu vệ cứng cáp của V-League.

Mùa giải 2020, Tấn Tài cùng Việt Anh (Hà Nội FC) là những hậu vệ ghi bàn hàng đầu của V-League. Nếu tính cả bàn thắng vào lưới Thanh Hoá tại Cúp QG, Tấn Tài sở hữu 4 pha lập công.

Con số này thậm chí lớn hơn cả nhiều tiền đạo hàng đầu của giải quốc nội. Nếu không có Tấn Tài, B.Bình Dương gần như mất luôn một phương án tấn công lợi hại bên hành lang phải.

Lên công về thủ nhịp nhàng, Tấn Tài được HLV Park Hang Seo đánh giá có thừa tương lai ở đội tuyển. Điều đó lý giải vì sao B.Bình Dương lẫn Bình Định đều khao khát sở hữu hậu vệ chạy cánh có tốc độ sở hữu chiều cao đến 1m80 này.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm