HLV Văn Sỹ Sơn: ‘Không thể nói Hà Nội FC quá mạnh so với phần còn lại’

26/05/2018 22:50 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) – Tiếp tục vững vàng ở ngôi đầu bảng xếp hạng Nuti Cafe V-League 2018 sau khi giành chiến thắng 4-3 trước FLC Thanh Hoá, nhưng HLV Văn Sỹ Sơn của Hà Nội FC vẫn khiêm tốn cho biết: “Không thể nói Hà Nội quá mạnh so với phần còn lại”.

Ông Sơn nói: “Không thể nói Hà Nội FC quá mạnh so với phần còn lại. 8 trận trước chúng tôi chỉ thủng lưới 3 bàn, riêng trận hôm nay chúng tôi thủng 3 bàn.

Ai cũng muốn vô địch sớm nhưng chúng tôi chỉ muốn động viên toàn đội cố từng trận một. Chúng tôi luôn xem đối thủ trận kế tiếp, không vội nhìn xa”.

Được giao quyền chỉ đạo thay thế HLV Chu Đình Nghiêm đang thụ án kỷ luật, HLV Văn Sỹ Sơn tỏ ra rất mát tay khi đã giúp Hà Nội FC giành được 2 chiến thắng liên tiếp trước Nam Định và FLC Thanh Hoá.

Hà Nội FC 4-3 FLC Thanh Hóa: Quang Hải và đồng đội giành chiến thắng sau cuộc rượt đuổi tỉ số ngoạn mục

Hà Nội FC 4-3 FLC Thanh Hóa: Quang Hải và đồng đội giành chiến thắng sau cuộc rượt đuổi tỉ số ngoạn mục

Hà Nội FC tiếp tục giữ vững ngôi đầu trên BXH V-League sau khi đánh bại FCL Thanh Hóa với tỉ số 4-3 trên sân nhà.

Được hỏi về cảm giác của mình, ông Sơn nói: “Đối với bản thân tôi khi đội bóng có thành tích đương nhiên rất vui. Trên sân quyền chỉ đạo là của mình, và tôi rất hạnh phúc với các học trò của mình”.

Đánh giá về phong độ của Quang Hải, ông Sơn nói: “Ban huấn luyện đặt niềm tin vào Quang Hải, cậu ấy chỉ việc chơi hết mình, thoải mái. Chuyên môn của Quang Hải thì ai cũng thấy rồi. Quang Hải chơi tốt hơn các trận trước nhưng vẫn chưa thể hiện được hết mình”.

Theo tiết lộ của ông Sơn, tiền vệ Moses do bị đau gân kheo nên trận này vào sân từ ghế dự bị, còn tiền vệ Đức Huy gặp chấn thương do bị dẫm giầy vào mu bàn chân nên sẽ phải nghỉ vài ngày.

Về phần mình, tuy thua trận nhưng HLV Đức Thắng không quá thất vọng vì FLC Thanh Hoá đã chơi một trận không tồi.

FLC Thanh Hóa đủ sức ngáng đường Hà Nội FC?

FLC Thanh Hóa đủ sức ngáng đường Hà Nội FC?

Cuộc chạm trán giữa Hà Nội FC và FLC Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy được xem là trận cầu tâm điểm của vòng 9 V-League 2018. Trước trận đấu này (diễn ra vào ngày 26/5), cả 2 đội đều đang thể hiện một phong độ cực kỳ ấn tượng.

Ông Thắng nói: “Khán giả theo dõi trận đấu này hẳn đều thấy được sự thay đổi của FLC Thanh Hoá. Trận đấu nhiều bàn thắng, hay, đẹp, tôi hài lòng với những gì mà các cầu thủ của mình thể hiện trên sân. Chúc mừng Hà Nội FC đã giành chiến thắng xứng đáng.

Trước trận tôi nói với các cầu thủ FLC Thanh Hoá rằng các bạn là hiện tại, Hà Nội là tương lai, các bạn hãy thể hiện mình. FLC Thanh Hoá có những con người để thực hiện lối chơi tấn công, và nếu đội bóng không chơi như thế thì đấy không phải tôi”.

Giải thích về nguyên nhân thua trận trước Hà Nội FC, HLV Đức Thắng nói: “Hà Nội FC nhuần nhuyễn hơn trong lối chơi và biết chớp thời cơ khi có để đánh bại chúng tôi.

Các cầu thủ Hà Nội FC sống với nhau lâu, ở với nhau, hiểu nhau. FLC Thanh Hoá có cầu thủ tốt nhưng cần thời gian hiểu nhau hơn.

Đối đầu với đội bóng có hàng công mạnh, di chuyển liên tục như Hà Nội, chúng tôi đã bắt đầu bộc lộ nhược điểm ở hàng thủ.

Bầu Hiển thưởng 'nóng' Hà Nội FC 500 triệu đồng, bầu Đức chúc mừng sinh nhật Tuấn Anh

Bầu Hiển thưởng 'nóng' Hà Nội FC 500 triệu đồng, bầu Đức chúc mừng sinh nhật Tuấn Anh

Bầu Hiển thưởng nóng Hà Nội FC 500 triệu, bầu Đức chúc mừng sinh nhật Tuấn Anh là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 16/5.

Đó là lý do Hà Nội FC có những bàn thắng vào thời điểm chúng tôi xuống sức. Hàng thủ tổ chức tốt nhưng giải quyết các tình huống không triệt để vì đối phương nhanh hơn.

Tuy FLC Thanh Hoá thua trận nhưng hôm nay cầu thủ nào trên sân cũng đá tốt. Trận này theo tôi tổ trọng tài đã hoàn thành nhiệm vụ. Tất nhiên vẫn còn một vài sai sót nhưng vì trận đấu diễn ra với tốc độ nhanh như vậy thì chấp nhận được.

Cầu thủ nào vào sân cũng quyết tâm, khao khát, nên va chạm trên sân không thể tránh khỏi, có thẻ vàng cũng là điều dễ hiểu. Những bàn thắng của Thanh Hoá đều rất đẹp”.

HLV Đức Thắng cũng khẳng định ông không chịu bất cứ áp lực nào từ lãnh đạo đội bóng về việc nên dùng cầu thủ này hay không nên dùng cầu thủ khác. Ông nói: “Đối với tôi không có áp lực dùng người. Ai tập tốt, phù hợp với chiến thuật của tôi thì được sử dụng”.

Song Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm