HLV UAE ước có công nghệ VAR ở trận thua 0-1 trước Việt Nam

16/11/2019 21:55 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Bert van Marwijk rất buồn khi công nghệ VAR không được áp dụng ở vòng loại và điều đó đã khiến UAE để thua Việt Nam trong trận đấu vừa qua.

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G: Lịch bóng đá Việt Nam vs Thái Lan

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G: Lịch bóng đá Việt Nam vs Thái Lan

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G: Lịch bóng đá Việt Nam vs Thái Lan. Xem bóng đá trực tuyến VTC1, VTC3, VTV6, VTV5. Trực tiếp vòng loại World Cup 2022 bảng G.

Lịch thi đấu và trực tiếp vòng loại World Cup 2022 bảng G khu vực châu Á:

* 20h00 ngày 19/11: Việt Nam vs Thái Lan (VTC1, VTC3, VTV5)

* 19h45 ngày 19/11: Malaysia vs Indonesia (Thể thao TV, HTV1)

* Việt Nam 1-0 UAE

* Malaysia 2-1 Thái Lan

* Xem bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á TẠI ĐÂY

https://www.soccerstand.com/soccer/world/world-cup/standings/

lich thi dau vong loai World Cup 2022, lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022, lich thi dau vong loai World Cup 2022 bang G, lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G, lịch bóng đá WC 2022 VN, lich bong da WC 2022 VN, lich thi dau bong da, lich WC 2022, lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á

Việt Nam vừa đánh bại đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi đầu bảng, UAE, nhờ pha lập công duy nhất của Tiến Linh trên sân Mỹ Đình hôm 14/11. Trước bàn thắng của Tiến Linh vài phút, hậu vệ Khalifa al Hammadi bên phía đội khách đã phải nhận thẻ đỏ và đây chính là bước ngoặt của trận đấu.

HLV Bert van Marwijk cho rằng tình huống này không xứng đáng phải nhận thẻ đỏ. Ông cho rằng nếu có sự trợ giúp của công nghệ VAR, UAE đã không phải gặp bất lợi về mặt quân số.

“Tôi không muốn nói về trọng tài. Tôi không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi đã xem đoạn băng quay chậm trong giờ nghỉ giữa hiệp và Khalifa không đẩy ngã cầu thủ Việt Nam”, HLV Bert van Marwijk phát biểu.

“Họ chỉ va vào nhau rồi cùng ngã xuống. Nhưng thật không may, VAR không được sử dụng trong vòng này. Nếu không, mọi chuyện đã khác”.

Chú thích ảnh
HLV UAE thất vọng vì không có công nghệ VAR hỗ trợ (Ảnh: Hoàng Linh)

Mặc dù để thua Việt Nam nhưng nhà cầm quân người Hà Lan vẫn lạc quan về khả năng giành ngôi nhất bảng của UAE. Sắp tới, đội bóng này sẽ chạm trán với Malaysia, đội vừa giành chiến thắng trước Thái Lan ở trận đấu cùng ngày.

“Vẫn còn nhiều trận đấu phía trước và chúng tôi sẽ quyết tâm giành càng nhiều điểm càng tốt. Chúng tôi sẽ chiến đấu để giữ tấm vé vượt qua vòng loại”, HLV Van Marwijk nói tiếp.

“Kết quả của trận đấu vừa qua không có lợi cho chúng tôi. Nhưng trong bóng đá, chúng tôi phải luôn chấp nhận kết quả và hướng về tương lai. Tấm thẻ đỏ đã thay đổi cục diện trận đấu. Chúng tôi đã thể hiện tốt và tạo ra một số cơ hội để ghi bàn, nhưng chúng tôi lại xử lý không tốt trong những pha bóng cuối cùng. Chúng tôi đã buộc đối thủ phải lùi sâu và họ đã chờ đợi cơ hội ở những pha phản công”.

“Chúng tôi biết kết quả vừa qua thật đáng thất vọng, nhưng chúng tôi phải luôn nhìn vào mặt tích cực, đó là màn trình diễn xuất sắc của các cầu thủ. Chúng tôi đã chơi gần 60 phút với 10 người trước một đối thủ khó nhằn. Tôi muốn giành lời khen cho các học trò của mình”, ông Van Marwijk khép lại.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm