HLV UAE đặt mục tiêu toàn thắng ở Vòng loại World Cup 2022

03/06/2021 09:39 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Bert van Marwijk khẳng định chỉ có toàn thắng 4 trận đấu còn lại tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á mới giúp đội tuyển UAE giành quyền vào chơi tại Vòng loại thứ 3.

Tin ĐT Việt Nam vs Indonesia 3/6: HLV Park Hang Seo nghiêm khắc với học trò. Tuyển Việt Nam đổi lịch tập

Tin ĐT Việt Nam vs Indonesia 3/6: HLV Park Hang Seo nghiêm khắc với học trò. Tuyển Việt Nam đổi lịch tập

Tin ĐT Việt Nam vs Indonesia ngày 3/6: HLV Park Hang Seo nghiêm khắc với học trò. Đội tuyển Việt Nam đổi lịch tập để theo dõi đối thủ.

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á bảng G:

* 23h45 ngày 3/6: UAE vs Malaysia

* 23h45 ngày 3/6: Thái Lan vs Indonesia

* 23h45 ngày 7/6 Việt Nam vs Indonesia (VTV6, VTV5)

* 23h45 ngày 7/6 UAE vs Thái Lan

* 23h45 ngày 11/6 Malaysia vs Việt Nam (VTV6, VTV5)

* 23h45 ngày 11/6 Indonesia vs UAE

* 23h45 ngày 15/6 UAE vs Việt Nam (VTV6, VTV5)

* 23h45 ngày 15/6 Thái Lan vs Malaysia

 

* Xếp hạng bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á:

Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam, VTV6 trực tiếp vòng loại World Cup 2022 bảng G, Lịch vòng loại World Cup, Xem bóng đá trực tiếp, UAE vs Malaysia, Thái Lan vs Indonesia

 

Đội tuyển UAE hiện đang xếp thứ 4 tại bảng G với 6 điểm sau 4 trận đã đấu, kém đội đầu bảng Việt Nam 5 điểm. Họ còn 4 trận đấu lần lượt với Malaysia (3/6), Thái Lan (7/6), Indonesia (11/6) và Việt Nam (15/6).

Tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành quyền trực tiếp vào Vòng loại thứ 3. Các vị trí còn lại thuộc về 4 đội về nhì có thành tích tốt nhất. Do vậy, HLV Bert van Marwijk của UAE đã đặt mục tiêu giành trọn vẹn 4 trận đấu còn lại tại Vòng loại thứ 2.

"Chúng tôi đã nỗ lực luyện tập cho trận đấu với Malaysia sắp tới, bởi đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng. Hiện UAE chỉ tập trung vào trận đấu với Malaysia. Toàn đội đều tập trung vào từng trận đấu. Chúng tôi hiểu rằng phải giành chiến thắng các trận đấu còn lại để giành quyền lọt vào Vòng loại tiếp theo", HLV Van Marwijk chia sẻ.

Chú thích ảnh
Ali Mabkhout là niềm hy vọng của UAE. Ảnh: AFC

Khi được hỏi về áp lực phải toàn thắng, HLV người Hà Lan cho rằng yếu tố áp lực phần nào đó sẽ giúp các cầu thủ đạt được phong độ tốt nhất. 

"Đối với các cầu thủ, tôi nghĩ áp lực không phải vấn đề quá lớn đối với họ. Toàn thắng không nhiệm vụ dễ dàng nhưng đó là lựa chọn duy nhất của chúng tôi ở thời điểm này", HLV Bert Marwijk chia sẻ.

Chú thích ảnh
HLV Van Marwijk cho rằng áp lực sẽ giúp cầu thủ có phong độ tốt. Ảnh: The National

HLV Van Marwijk được bổ nhiệm dẫn dắt UAE vào 20/3/2019. Ông từng bị sa thải vào 4/12/2019 sau thất bại 2-4 trước Qatar tại giải Arabian Gulf Cup (lần thứ 24). Tuy nhiên, 14/12/2020, HLV người Hà Lan được bổ nhiệm quay trở lại UAE.

Sau 9 tháng quay trở lại, HLV Van Marwijk cho biết ông rất ấn tượng với khả năng thích ứng tốt của các cầu thủ với triết lý của mình.

"Kết quả trong các trận giao hữu hầu như không nói lên điều gì đối với tôi. Tuy nhiên, tôi có thể nhận thấy các cầu thủ đang tốt dần lên. Điều này rất quan trọng đối với trận gặp Malaysia. Tôi tin các cầu thủ sẽ thi đấu với 100% sức lực. Tôi thích lối chơi của các cầu thủ nhưng hy vọng UAE sẽ có một chút may mắn", HLV Van Marwijk chia sẻ.

HLV Bert van Marwijk từng giúp đội tuyển Saudi Arabia giành quyền tham dự Vòng chung kết World Cup 2018. Thế nhưng, bất đồng trên bàn đàm phán gia hạn hợp đồng khiến HLV người Hà Lan chia tay đội tuyển sau đó.

Quốc Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm