HLV U19 FK Sarajevo: ‘Cầu thủ trẻ của Việt Nam có thể chơi bóng tại châu Âu’

03/11/2019 06:26 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Để thua U21 Việt Nam tại giải U21 quốc tế 2019, HLV Uscuplic Dzenan của U19 FK Sarajevo đánh giá cao trình độ của các lứa trẻ Việt Nam. Thậm chí, như lời nhận định của HLV này, những cái tên như Trần Danh Trung hay Lê Xuân Tú còn đủ trình độ sang châu Âu hoặc Bosnia & Herzegovina chơi bóng.

U21 Việt Nam tuyển chọn gửi gắm hy vọng cho thầy Park

U21 Việt Nam tuyển chọn gửi gắm hy vọng cho thầy Park

“Tụi em sẽ cố gắng thi đấu hết mình, thể hiện được khả năng. Trước mắt là đội bóng có được thành tích cao của giải đấu, đồng thời hy vọng sẽ được thầy Park dành cho cơ hội lên tập trung đội tuyển U22 QG chuẩn bị cho SEA Games 30”, đó là chia sẻ chung của các tuyển thủ U21 Việt Nam tuyển chọn khi biết tin HLV Park Hang Seo cùng trợ lý Lee Young Jin sẽ vào sân Hòa Xuân trong buổi chiều ngày 3/11 để theo dõi các trận đấu.

 

"Điều ấy hoàn toàn bình thường, rất nhiều cầu thủ trẻ của nền bóng đá các bạn đủ trình độ sang chơi bóng tại giải VĐQG Bosnia & Herzegovina. Thậm chí, họ còn có thể thi đấu tốt ở một vài giải ở một số nước châu Âu", HLV Uscuplic Dzenan của U19 FK Sarajevo khen ngợi U21 Việt Nam.

Tôi không biết tên họ, nhưng 2 cầu thủ số 9 và 36 của U21 Việt Nam (Trần Danh Trung và Lê Xuân Tú - PV) đủ trình độ sang châu Âu chơi bóng. Họ nhanh, tì đè tốt và điều đặc biệt là khả năng hoạt động độc lập rất hay", HLV Uscuplic Dzenan nhận xét.

"Tôi đã đối đầu và thua cả U19 và U21 Việt Nam của các bạn. U19 Việt Nam có thời gian tập trung lâu hơn, có lối chơi gắn kết và được dẫn dắt bởi một HLV giàu thành tích và kinh nghiệm. U21 Việt Nam có thể mới tập trung với nhau gần đây nên lối chơi chưa được nhuần nhuyễn và chưa có tính kết nối cao nhưng cầu thủ thì có khả năng”.

"Chúng tôi đến từ châu Âu, không có nhiều thời gian để làm quen với điều kiện sân bãi và thời tiết ở đây. Vậy nên, trận đầu rồi đến trận thứ 2 mọi thứ mới tốt dần lên được.

Ở giải đấu sau nếu được mời, FK Sarajevo hi vọng sẽ có thêm nhiều thời gian chuẩn bị được tốt hơn. Đồng thời hy vọng mối quan hệ giữa chúng tôi và các bạn (CLB FK Sarajevo và PVF ký thỏa thuận hợp tác phát triển toàn diện) sẽ đem lại thành công và phát triển trong tương lai”.

Vào ngày 3/11, giải U21 quốc tế sẽ tiếp tục diễn ra lượt trận cuối của loạt đấu vòng tròn. Đại học Hanyang (Hàn Quốc) đối đầu với U21 FK Sarajevo lúc 15h30. Ngay sau đó, U21 Việt Nam sẽ chạm trán với Sinh viên Nhật Bản lúc 18h00.

Đây là trận đấu mà HLV Park Hang Seo sẽ dự khán nhằm tuyển thêm quân cho U22 Việt Nam. Giải đấu sẽ kết thúc vào ngày 05/11 với trận tranh hạng 3 và chung kết, lễ trao thưởng và bế mạc.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm