HLV Trương Việt Hoàng từ chức, CLB TPHCM càng thêm rối

01/10/2022 18:59 GMT+7 | V-League

Ê kíp huấn luyện của CLB TPHCM gồm HLV trưởng Trương Việt Hoàng và trợ lý Nguyễn Tuấn Phong nhận được đề nghị nghỉ việc sớm hơn dự kiến. CLB TP.HCM  một lần nữa xáo trộn băng ghế huấn luyện với mục đích không gì khác là trụ hạng.

 

Video bàn thắng TPHCM 0-2 Sài Gòn: Chiến thắng quan trọng

Video bàn thắng TPHCM 0-2 Sài Gòn: Chiến thắng quan trọng

Ở trận 'chung kết ngược' trên sân Thống Nhất, Sài Gòn đã giành chiến thắng 2-0 trước TP Hồ Chí Minh nhờ sự tỏa sáng của các ngoại binh Da Silva và Olsen. Với chiến thắng này, đoàn quân của HLV Phùng Thanh Phương đã vượt qua chính đối thủ để vươn lên vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng với 15 điểm.

Chiều 1/10, trợ lý Nguyễn Tuấn Phong đã nhận được đề nghị đó từ Trưởng đoàn Nguyễn Cao Trí ở CLB TP.HCM.

CLB mong muốn ông Phong nghỉ việc sớm hơn 2 tháng so với hợp đồng đã ký cùng đội tới hết mùa giải 2022.

Được biết, trợ lý Tuấn Phong nếu muốn có thể điều chuyển tới công tác ở vị trí khác mà CLB TP.HCM có thể điều động.

Tuy nhiên, cựu tuyển thủ U23 Việt Nam đang là trợ lý của CLB TP.HCM 2 năm qua không đồng ý và cho biết mình muốn kết thúc hợp đồng với CLB.

Trương Việt Hoàng, bóng đá, tin bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, HLV Trương Việt Hoàng, Sài Gòn FC, TP.HCM, Nguyễn Tuấn Phong, CLB TP.HCM, bảng xếp hạng V-League 2022, lịch thi đấu V-League
HLV Việt Hoàng không thể thích nghi với công việc ở TP.HCM. Ảnh: TPHCM

Người trong cuộc cho biết HLV Trương Việt Hoàng cũng bất lực với thành tích hiện tại của đội bóng.

Việc CLB TPHCM bị rơi xuống cuối bảng khi thua Sài Gòn FC tối 30/9 đã khiến tất cả rối tung.

HLV Trương Việt Hoàng mang ánh mắt thất thần vào phòng họp báo sau trận và thừa nhận tinh thần toàn đội đã bị ảnh hưởng nặng nề sau trận thua.

Thất bại trước Sài Gòn FC tối 30/9 khiến TPHCM đối diện với nguy cơ xuống hạng rất cao. Ảnh: SGFC
Thất bại trước Sài Gòn FC tối 30/9 khiến TPHCM đối diện với nguy cơ xuống hạng. Ảnh: SGFC

CLB TP.HCM có nhiều biến cố và lãnh đạo đội đang muốn cải tổ rất nhiều để ổn định lực lượng, nhằm chạy đua trụ hạng.

Tình hình lúc này với CLB TP.HCM rất căng thẳng khi trước trận đấu với Sài Gòn FC, nhiều cầu thủ bức xúc khi lãnh đạo CLB đề nghị VFF xử lý vụ việc một nhóm nhóm đình công do CLB không trả nửa số tiền lót tay của V-League 2021.

Dù tuyên bố không chi trả khoản đó nhưng CLB TP.HCM vẫn đánh tiếng chiêu mộ nhiều ngôi sao ở mùa giải 2023 bằng cách bạo chi đã khiến không ít người bức xúc.

Rất đông cầu thủ TP.HCM sẽ hết hạn hợp đồng sau V-League 2022 và họ lo lắng sẽ bị CLB "xù" khoản tiền nợ đọng. Trong khi đó, lãnh đạo CLB muốn trừng phạt nhóm cầu thủ khiến họ không hài lòng sau sự cố.

Trong thời điểm cần nhìn về một hướng, huy động tinh thần đoàn kết của toàn đội để vượt khó, CLB TP.HCM lại có cách làm không giống ai.

Không những vậy, người trong cuộc tiết lộ còn có những vấn đề liên quan đến quỹ đội mà chỉ khi đến CLB, họ mới biết và rất khó tin.

CLB TP.HCM trước trận “derby” với Sài Gòn FC đã bổ nhiệm Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng kiêm vai Giám đốc điều hành để xuống hỗ trợ công việc huấn luyện cho HLV trưởng Trương Việt Hoàng.

Đội bóng có biệt danh “Chiến hạm đỏ” từng đặt mục tiêu vươn ra biển lớn nhưng chưa đi đến đâu, họ đã dấu hiệu chìm đắm. HLV Trương Việt Hoàng chịu trách nhiệm trực tiếp cho các trận thua và việc ông ra đi là điều được báo.

Tiếc nuối lớn nhất theo chia sẻ của người trong cuộc là HLV Việt Hoàng lành tính hơn người tiền nhiệm Trần Minh Chiến đã phải ra đi trước đó.

HLV Việt Hoàng lắng nghe nhiều ý kiến can thiệp về chuyên môn và đó cũng là lý do khiến ông không thể lái con tàu TP.HCM đi đúng hướng.

HLV Việt Hoàng trước đó đã bị Viettel cho nghỉ để nhường chức vụ cho HLV Bae Ji Won. Ông Việt Hoàng chỉ làm việc cùng TP.HCM hơn 1 tháng trước khi nói lời chia tay.

Đội bóng từng giành danh hiệu Á quân V-League 2019 đang rối và chưa biết ai có thể thay thế. Đây cũng là CLB nhiều lần thay tướng nhất từ đầu năm và báo hiệu tương lai không mấy sáng sủa.

Có thể Chủ tịch Hữu Thắng sẽ nắm quyền điều hành tạm thời như sau khi CLB này cho HLV Trần Minh Chiến nghỉ việc.

HLV Chung Hae Seong, người thành công bậc nhất khi dẫn dắt CLB TP.HCM từ ngày CLB này trở lại V-League 2017 có thể là cái tên được nhắm đến.

Nhiệm vụ trụ hạng V-League 2022 thực sự cực khó cho TP.HCM với những gì đang diễn ra. 

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm