HLV Triệu Quang Hà: 'Tuyển Việt Nam xứng đáng có điểm trước Jordan'

15/06/2017 06:49 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Dù thừa nhận Jordan sở hữu nhiều cơ hội ăn bàn hơn thế nhưng HLV Triệu Quang Hà vẫn đánh giá khá cao màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam.

1. Nhìn lại trận hòa 0-0 giữa đội tuyển Việt Nam và Jordan, cựu HLV CLB Thanh Hóa và Hà Nội, Triệu Quang Hà cảm thấy hài lòng về lối chơi của thầy trò HLV Hữu Thắng:

“Jordan là đội bóng có chất lượng và thực sự nhỉnh hơn Việt Nam về mặt trình độ. Cầu thủ của Jordan không quá cao lớn so với cầu thủ Việt nhưng bù lại họ có sức mạnh, độ bền và thể lực sung mãn hơn chúng ta.

Như các bạn đã thấy, dù chưa thích ứng với thời tiết Việt Nam và đang trong giai đoạn ăn chay nhưng các cầu thủ Jordan không hề bị yếu hay hụt hơi. Điều này chứng tỏ họ đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho trận đấu này.

Về mặt đấu pháp, Jordan cũng tỏ ra hết sức thận trọng khi nhập cuộc dè dặt và chơi bóng với sự tập trung cao độ. Họ bố trí đội hình chơi khá thấp và đảm bảo sự an toàn bên phần sân nhà. Chính vì vậy, tuyển Việt Nam không có nhiều cơ hội nguy hiểm.

Trước một Jordan chơi kín kẽ, chặt chẽ, Tuyển Việt Nam cũng đã thể hiện được sự tự tin với lối chơi thiên về kiểm soát bóng. Cự ly đội hình hợp lý, các cầu thủ phối hợp đập nhả với nhau tốt đã giúp đội tuyển Việt Nam có được thế trận không bị lép vế so với Jordan.

Thái độ nhập cuộc chủ động, không e sợ đối phương đã giúp các học trò HLV Hữu Thắng tuân thủ tốt đấu pháp của BHL đề ra. Xét về mặt thế trận, Tuyển Việt Nam không thua kém so với Jordan và 1 trận hòa là kết quả xứng đáng cho thầy trò HLV Hữu Thắng”.

2. Sau trận đấu, có ý kiến cho rằng, Tuấn Anh, Công Phượng hay Xuân Trường đã chơi không tốt. Theo HLV Triệu Quang Hà, các cầu thủ kể trên có thể chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ nhưng chúng ta không nên quá khắt khe với các em.

“Như tôi đã phân tích ở trên, Jordan là đối thủ mạnh nên không dễ để những Xuân Trường, Tuấn Anh hay Công Phượng có không gian và thời gian phô diễn tài năng. Ngay cả những cầu thủ kỳ cựu như Văn Quyết hay Thanh Trung cũng không thể hiện được nhiều trong trận đấu này.

Xuân Trường vẫn để lại ấn tượng với những đường chuyền bóng tinh tế có tính đột biến cao. Công Phượng chơi rất nỗ lực nhưng trước hàng phòng ngự được tổ chức tốt của đối phương, cậu ta không có nhiều đất để phô diễn tài năng. Nếu các bạn để ý kỹ, các cầu thủ Jordan thường vây ráp Công Phượng rất nhanh để triệt tiêu khoảng trống của cầu thủ này. Vì thế, trong một ngày Văn Quyết chơi dưới sức, Công Phượng cũng thiếu đi sự phối hợp, hỗ trợ trên hàng công.

'Tuyển Việt Nam cần biết ơn thủ môn Đặng Văn Lâm'

'Tuyển Việt Nam cần biết ơn thủ môn Đặng Văn Lâm'

Đội tuyển Việt Nam có 1 điểm trước Jordan và thủ môn Đặng Văn Lâm là cái tên thi đấu xuất sắc nhất. “Tuyển Việt Nam nên biết ơn thủ môn Đặng Văn Lâm” là câu đầu tiên trong bài viết trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á – AFC về trận đấu này.

Còn về trường hợp của Tuấn Anh, đúng là anh ta thi đấu có phần chệch nhịp so với đồng đội. Tuấn Anh chưa có cảm giác bóng tốt nên xử lý bóng không được như ý dẫn đễn việc mất bóng và chuyền bóng sai địa chỉ. Tuấn Anh mới trở lại sau chấn thương nên đương nhiên cậu ta sẽ gặp nhiều khó khăn. Tôi ủng hộ HLV Hữu Thắng khi anh vẫn trao cơ hội ra sân cho Tuấn Anh. Với những trận đấu như thế này sẽ giúp Tuấn Anh tự tin hơn và là động lực để cậu ấy nỗ lực tập luyện tìm lại phong độ cao”.

Bên cạnh đó, điều duy nhất khiến HLV Triệu Quang Hà cảm thấy băn khoăn là ở thời điểm hiện tại, Tuyển Việt Nam vẫn thiếu đi mẫu cầu thủ trung phong.

“Tuyển Việt Nam không phải là không có cơ hội trước Jordan nhưng chúng ta thiếu đi một tiền đạo có khả năng tỳ đè và chớp cơ hội nhanh. Đây rõ ràng là bài toán không dễ có lời giải dành cho HLV Hữu Thắng và bóng đá Việt Nam”.

Mạnh Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm