HLV Trần Minh Chiến: ‘Thật may CLB Hà Nội vắng nhiều trụ cột’

12/03/2022 23:38 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) – Mặc dù có lợi thế hơn người trong phần lớn thời gian hiệp 2 trận đấu với CLB Hà Nội nhưng HLV Trần Minh Chiến của CLB TP.HCM vẫn tỏ ra rất hài lòng với kết quả hòa. Thậm chí ông Chiến còn vui mừng vì CLB Hà Nội không thể tung ra sân đội hình mạnh nhất.

‘Chê’ lương tháng 200 triệu, Quang Hải muốn rời CLB Hà Nội để xuất ngoại

‘Chê’ lương tháng 200 triệu, Quang Hải muốn rời CLB Hà Nội để xuất ngoại

Nếu tiến trình gia hạn hợp đồng tiếp tục không cho thấy sự khả quan, Quang Hải sẽ chỉ chơi 2 trận đấu trước khi rời CLB Hà Nội.

HLV Trần Minh Chiến cho biết: “Thực chất lực lượng của đội bóng hiện rất mỏng, khi tiền đạo ngoại đã hết sức, còn lại toàn cầu thủ trẻ khoảng 21-22 tuổi. Kết quả hòa thực sự đáng tiếc, nhưng mục tiêu đội ra đây thì 1 điểm cũng là được”.

HLV Trần Minh Chiến tiếp tục: “Chẳng đội nào muốn gặp CLB Hà Nội hay HAGL. Họ là ứng viên cạnh tranh ngôi vô địch.

Hôm nay may mắn cho CLB TP.HCM khi một số cầu thủ CLB Hà Nội không thi đấu ngay từ đầu. Chất lượng cầu thủ của CLB Hà Nội rất tốt, không chênh lệch nhiều, cũng may mắn cho CLB TP.HCM”.

* Việc V-League 2022 phải dừng lại hơn 3 tháng có ảnh hưởng gì đến chuyên môn của các đội bóng, trong đó có đội của ông?

- Vấn đề này do lịch thi đấu của ĐTQG cũng như một số CLB thi đấu ở giải châu Á, giải U23, vấn đề đó đội nào cũng phải chịu. Ảnh hưởng mình không quan trọng, có thời gian nghỉ dài, BHL sẽ điều chỉnh lại cách chơi cũng như cho tốt hơn. Đội bóng nào cũng giống nhau.

Chú thích ảnh
HLV Trần Minh Chiến hài lòng với 1 điểm trên sân khách. Ảnh: Kim Như

* Ông có nhận xét gì về tấm thẻ đỏ của Văn Kiên?

- Tôi ở xa và tầm nhìn bị chắn bởi trọng tài biên nên ko thấy rõ, thấy có vẻ Văn Khoa đau đớn, thật sự không thấy rõ nên cũng khó nhận định.

* Ngoại binh có phải là khó khăn của CLB TP.HCM?

- Samson đã lớn tuổi rồi, tôi về thì Samson đã ký rồi, còn mỗi Mauricio. Cầu thủ ngoại binh đợt này do ảnh hưởng của Covid nên qua ít. Lực lượng của CLB TP.HCM không nhiều, tính thêm cả 4 ngoại binh chỉ có 29 cầu thủ, còn Ngô Hoàng Thịnh, Hồ Tuấn Tài chấn thương, đành chắp vá đội hình thôi để thi đấu từng trận một.

* Sau 3 vòng đấu thì liệu ông có thể đánh giá về bản sắc đội bóng?

- Trước mùa giải, đội có thi đấu tập huấn một số trận, kết quả khá khả quan, vào giải rồi thì tinh thần khác. Lối chơi không thể xây dựng được thành bản sắc chỉ qua 1, 2 trận, ít nhất 1 năm trở lên. Ngay cả Barca xây dựng lối chơi phải hơn chục năm.

VP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm