HLV Trần Công Minh: 'V League đang rất khó lường'

05/10/2022 12:36 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trong câu chuyện cùng Thể thao & Văn hóa, HLV Trần Công Minh đã đưa ra những dự cảm về chặng về đích của V-League 2022 cũng như gói gọn “chân dung”đội tuyển Việt Nam trước thềm AFF Cup.

HLV Trần Công Minh: 'Những phép thử thành công của ông Park'

HLV Trần Công Minh: 'Những phép thử thành công của ông Park'

“HLV Park Hang Seo đã có những phép thử thành công về con người cùng lối chơi qua trận đấu với ĐTQG Singapore”, HLV Trần Công Minh phấn chấn khi nói về diện mạo của đội tuyển Việt Nam.

* Thể thao & Văn hóa: V-League 2022 đã đi được 2/3 quãng đường, chặng về đích đầy hấp dẫn đang đón đợi ởphía trước, đâu là những dự cảm của anh về phần còn lại của mùa giải?

- HLV Trần Công Minh: Phải nói thật, V-League mùa này rất đáng xem. Mỗi vòng đấu đều có những biến số xảy ra, khó đoán định. Cảm giác, các đội đá xong vòng nào biết vòng đó, khó dự đoán mọi thứ. Có thể chất lượng chuyên môn chưa ở tầm mức cao nhất nhưng tính hấp dẫn nâng lên rất nhiều. Mọi thứ vô cùng cam go cho tất cả các đội từ cuộc đua vô địch đến cuộc chiến tránh xuống hạng.

Sau 2 năm V-League chịu nhiều trắc trở, khi được chơi bóng trở lại ở tâm thế thoải mái nhất, mỗi cầu thủ đều cố gắng hết mình. Đồng thời, họ cũng nỗ lực để có cơ hội được góp mặt ở ĐTQG và U23 Việt Nam.

Cho đến lúc này, dù vẫn còn những hạn chế muôn thuở nhưng rõ ràng V-League đang có những gam màu tươi sáng, rất đáng ghi nhận. Cuộc đua vô địch có thể dễ hình dung với lợi thế lớn của CLB Hà Nội nhưng cuộc chiến tránh xuống hạng thật sự khó lường. Tôi cho rằng mọi thứ hay ho còn ở phía trước, nhất là chuyện các đội chạy đua để trốn chiếc vé xuống hạng mùa sau.

* Anh vừa nhìn nhận cuộc đua vô địch phần nào đã được hình dung, vậy với góc nhìn của anh, đâu là ứng viên sáng cửa nhất?

- Tôi vẫn giữ nguyên nhận định của mình giống như những lần chia sẻ trước đây, Hà Nội FC là ứng viên lớn nhất cho chức vô địch V-League 2022. Cho đến lúc này, đội bóng Thủ đô nắm quá nhiều lợi thế để lên ngôi. Lợi thế đó đến từ chính bản thân họ cũng như từ việc các đối thủ đang bám đuổi phía sau hụt hơi. Tất cả các tiêu chí từ chiều sâu lực lượng, năng lực cầu thủ, bản lĩnh của đội bóng lớn đều đang có ở CLB Hà Nội. Hà Nội FC đã biết cách đứng dậy sau những thất bại. Việc họ thắng tưng bừng B.Bình Dương ở vòng 17 đã nói lên điều đó. Họ đã trở lại mạnh mẽ sau trận thua trước Bình Định.

Chú thích ảnh
HLV Trần Công Minh

Những đội bóng SLNA, HAGL đã từ bỏ đường đua khá sớm khi mới hết lượt đi. Hải Phòng đã thật sự “lột xác” ở mùa giải năm nay nhưng chừng đó chưa đủ. Đội bóng đất Cảng thiếu chiều sâu lực lượng để đua đường dài. Tôi đã từng mong chờ Bình Định làm được điều gì đó đặc biệt để “thắp lửa” bỏng rát cho cuộc đua vô địch. Nhưng rồi, tính ổn định không được duy trì đã làm khó đội bóng đất Võ. Viettel chỉ mới hồi sinh trở lại thời gian gần đây nên cũng rất khó.

Nhìn chung, cuộc đua vô địch năm nay có nhiều ứng viên để tạo nên sự đa dạng. Tuy vậy, với những lý do khác nhau, những ứng viên đó không thể tạo ra được sự bứt phá mạnh mẽ nhất để thật sự ngáng đường Hà Nội FC. Dù có thời điểm các đối thủ phía sau phả hơi nóng sau lưng nhưng Hà Nội FC đã kịp bứt đi. Khoảng cách 4 điểm những tưởng đã được Bình Định, Hải Phong rút ngắn, lúc này đã nâng lên 6 điểm. Rất khó cho các đối thủ phía sau muốn “xé” áo vàng Hà Nội FC đang nắm.

Có thể có những trận đấu khó khăn phía trước cho Hà Nội FC ở chặng về đích. Ở đó còn 9 vòng đấu nữa để so kè nhau khi những Viettel, Bình Định không hề có ý định dừng lại. Tuy vậy, tôi cho rằng “cờ” đang trong tay Hà Nội FC để họ phất. Đội bóng Thủ đô vẫn sáng cửa vô địch nhất dù có thể không phải về đích một cách thong dong và gác đội về nhì đến 18 điểm như mùa 2018.

* CLB Hà Nội đang chiếm tiên cơ trong cuộc đua vô địch, còn theo anh cuộc chiến tránh tấm vé duy nhất xuống hạng sẽ diễn biến theo chiều hướng nào?

- Cuộc đua vô địch dễ hình dung, ngược lại cuộc chiến tránh xuống hạng căng thẳng hơn bao giờ hết với nhiều CLB ở vòng nguy hiểm. Trước đây CLB TP.HCM và Sài Gòn được “quy hoạch” ở nhóm cuối. Tuy nhiên, đã có khá nhiều biến chuyển thời gian qua. SHB Đà Nẵng tuột dốc khi thua liền 4 trận, chưa kể Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn còn nằm ở đó. Rõ ràng nhóm cuối đã chật chội hơn, các trận đấu còn lại của họ đều như những trận “chung kết”. Điều này dựbáo những khắc nghiệt, khốc liệt ở cuộc đua tránh lên “tàu ngược” năm nay. Các đội bóng cuối bảng đang làm hết sức, làm mọi cách để chạy trốn “tử thần”.

Tâm lý không buông xuôi được nhìn thấy rất rõ ở Sài Gòn FC. Họ chiến đấu từng trận, tích cóp từng điểm. Nhờ thế, sau vòng 17, Sài Gòn FC đã đào thoát khỏi vị trí “đội sổ” ám ảnh họ suốt 12 vòng đấu. Tinh thần của Sài Gòn FC đang lên trong cuộc chiến này lại được nguồn “doping” tiền thưởng sẽ như lợi thế dành cho họ. Niềm tin thoát hiểm đã trở lại với CLB Sài Gòn qua từng vòng đấu.

Chú thích ảnh
HLV Trần Công Minh nhìn nhận CLB Hà Nội đang chiếm nhiều ưu thế trong cuộ đua vô địch. Ảnh: Ngọc Anh

Nam Định cũng đã “ngoi” lên sau trận thắng đối thủ trực tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Về cơ bản, đội bóng thành Nam có được chất lượng cầu thủ tốt so với các đội nhóm cuối, HLV Vũ Hồng Việt lại rất mát tay trong việc “chữa cháy”. Tinh thần của Nam Định cũng không cần bàn cãi, hơn nữa họ nhiều kinh nghiệm khi đã đối mặt và vượt qua nhiều giai đoạn khốn đốn nhất để trụ hạng an toàn như mùa giải 2020.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có thực lực dù đội hình luôn khiếm khuyết do bão chấn thương. Nếu Thanh Trung, Quách Tân, Phi Sơn kịp trở lại, đội bóng núi Hồng sông La đủ sức trụ hạng. SHB Đà Nẵng dù “tuột xích” nhưng họ vẫn có lực, có HLV Phan Thanh Hùng dày dạn kinh nghiệm để vượt khó.

Để thua trong trận “derby - chung kết ngược”, CLB TP.HCM đang cuống cuồng tìm đường “binh” ở thế cờ tàn. Một ê-kíp huấn luyện mới toanh được đưa về thay để tìm đường thoát. Trong bối cảnh này, thật sự quá nhiều khó khăn cho đội bóng đang đứng cuối bảng. Bởi họ vẫy vùng và tìm những giải pháp để trụ hạng thì các đội bóng phía trên họ cũng vẫy vùng chứ đâu có ai đứng yên chịu trận.

Với bối cảnh đó, cuộc chiến chạy trốn tấm vé xuống hạng hứa hẹn sẽ đáng xem hơn chặng đua vô địch. Các đội bóng sẽ làm những gì có thể làm trên mọi phương diện trong cuộc chiến khốc liệt này. Sẽ có những điều thú vị đang chờ người hâm mộ ở phía trước cho phần còn lại của V-League năm nay.

* Tạm gác lại câu chuyện V-League, chúng ta hãy cùng nhìn về diện mạo của đội tuyển Việt Nam trước thềm AFF Cup 2022 thông qua giải giao hữu quốc tế vừa rồi?

- Giải đấu ở TP.HCM vừa qua chỉ là giải đấu giao hữu nhưng có ý nghĩa quan trọng với đội tuyển Việt Nam. Đây là dịp để HLV Park Hang Seo rà soát lực lượng và có những phương án thử nghiệm, hướng đến tìm lại ngôi vô địch Đông Nam Á từ tay đội tuyển Thái Lan. Thực tế, ông Park đã có những phép thử thành công. Thành công từ phong độ trụ cột ổn định, nhân tố trẻ chơi tốt. Không chỉ để lại ấn tượng về chuyên môn, các tuyển thủ mới và trẻ đã tạo ra một khung cảnh cạnh tranh lành mạnh mới, đặc biệt ở tinh thần chiến đấu và tâm thế cống hiến khi khoác áo ĐTQG.

Đội tuyển Việt Nam có thêm bài vở mới chứ không chỉ sở trường phòng ngự phản công.Thay vào đó, ông Park cho các học trò đá pressing tổng lực, chơi áp đặt gây áp lực lên phần sân đối phương. Không khó nhận thấy, đội tuyển Việt Nam có những bước chuyển mình theo chiều hướng tích cực.

Còn sớm để nghĩ về chức vô địch AFF Cup 2022. Tuy nhiên, qua những gì đã thể hiện, đội tuyển Việt Nam thắp lên niềm tin thành công trong tương lai. Từ nay đến ngày giải đấu số 1 Đông Nam Á khởi tranh, BHL sẽ có những tính toán để tìm ra phương án tối ưu nhất.

* Xin được cảm ơn anh về cuộc trao đổi!

Trần Tuấn (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm