HLV Trần Bình Sự: 'Cảm ơn cơ quan điều tra'

23/07/2014 11:47 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau sự cố các học trò dính đến tiêu cực, HLV ngoài lục tuần Trần Bình Sự có thừa điềm tĩnh đón nhận sự việc. Ông cho rằng trong họa có phúc, ít nhất cơ quan điều tra cũng đã thanh lọc giúp CLB những cầu thủ không cần thiết.

* Xin ông cho biết thái độ của các cầu thủ còn lại khi nghe tin các đồng đội bị bắt giữ và chủ trương của CLB Đồng Nai thời gian tới?

- Chúng tôi đã họp đội và thông báo những sự việc như báo chí đã thông tin cho cá cầu thủ còn lại. Tôi cũng khuyên những em nào nếu lỡ “dính chàm” thì hãy tự giác khai báo, chứ đừng để cơ quan công an điều tra ra thì tội sẽ nặng hơn. Nhưng các em còn lại cũng đã nói là họ trong sạch.

Chúng tôi đã tập luyện lại bình thường để chuẩn bị cho trận đấu cuối tuần này. Lãnh đạo CLB không hề có tư tưởng bỏ giải giữa chừng mà động viên anh em hoàn tất mùa bóng một cách tốt nhất.

* Bây giờ, khi nhìn lại những cầu thủ “dính chàm”, ông có thấy những biểu hiện lạ của họ trước trận đấu không?

- Rất khó biết được cầu thủ họ có ý đồ mua bán độ, dù là HLV trưởng, người kề vai sát cánh hàng ngày với họ. Nhưng giờ nghĩ lại, đúng là họ có biểu hiện hời hợt trên sân tập. Còn trên sân bóng, họ đá như thế nào thì tôi đã nói trước đây.

Thú thực, Đồng Nai cũng không kịp thời ngăn chặn điều này khi có thể. Trước World Cup, lẽ ra chúng tôi nên phối hợp với công an Đồng Nai để phòng ngừa, giám sát, răn đe cầu thủ. Bây giờ sự việc vỡ ra đã muộn.

* Theo ông có phải vì lý do túng thiếu mà 6 cầu thủ này “dính chàm” hay không?

- Số tiền CLB trả cho họ cao so với mặt bằng chung. Gia đình của tất cả các cầu thủ này theo tôi biết rất khá giả. Nhưng lòng tham của con người không đo được, có ô tô rồi thì muốn đi máy bay, có nhà 1 tầng thì muốn 5 tầng... Cũng có thể vì thua cá độ World Cup nên họ làm liều.

* Mất đến 6 vị trí, ông có lo ngại lực lượng đội bóng sẽ suy yếu?

- Tôi khẳng định tinh thần hiện tại của toàn đội chúng tôi rất tốt. Tôi rất buồn khi bị cầu thủ bán đứng nhưng trong họa có phúc, ít nhất cơ quan điều tra cũng đã giúp thanh lọc những cầu thủ không cần thiết cho sự phát triển của CLB. Không thể để những con sâu làm rầu nồi canh. Bài học này sẽ cảnh tỉnh không chỉ riêng cầu thủ Đồng Nai. Chúng tôi đang tập luyện bình thường, ai làm nấy chịu thôi.

Trong 6 vị trí đã mất, chỉ có đội trưởng Hữu Phát là trụ cột của Đồng Nai. 5 cầu thủ còn lại là dự bị hoặc có thể thay thế tốt. Như Thế Sơn, cả mùa giải này chỉ cho em ấy vào đá 1 trận nhưng lại dính chàm ngay. Còn hậu vệ Long Giang cũng đã có người trám chỗ. Đức Thiện, Niệm Tiến, Kiên Trung là những cầu thủ dự bị. Đội hình hiện tại của Đồng Nai có tới 21 cầu thủ, sức mạnh của đội vẫn rất đáng kể. Với số người đó dư sức đá 3 trận còn lại.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Việt Hà (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm