HLV TP.HCM I lên tiếng sau vụ ẩu đả, tiền vệ Văn Đức tin có 50% cơ hội đá chính

13/10/2018 15:51 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV nữ TP.HCM I lên tiếng sau vụ loạn đả, tiền vệ Văn Đức tự tin có 50% cơ hội đá chính là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 13/10.

VIDEO: Cầu thủ nữ TP.HCM I và Than KS lao vào đánh nhau tập thể ở sân Thống Nhất

VIDEO: Cầu thủ nữ TP.HCM I và Than KS lao vào đánh nhau tập thể ở sân Thống Nhất

Các nữ cầu thủ của hai đội TP.HCM I và Than Khoáng Sản đã lao vào đánh nhau ngay trên sân Thống nhất ở trận Bán kết giải VĐQG. Cổ động viên cũng lao vào hỗn chiến.

HLV CLB nữ TP.HCM lên tiếng sau vụ loạn đả

HLV của đội nữ TP.HCM I Kim Chi muốn nói lời xin lỗi đến người hâm mộ và khán giả vì phút bốc đồng của cầu thủ hai đội. “Đó thực sự là hình ảnh không đáng có ở một giải bóng đá nữ. Chúng tôi rất lấy làm tiếc về điều này. Tôi nghĩ rằng BHL của cả hai đội đều phải giáo dục lại ý thức của các cầu thủ của mình. Bản thân tôi chưa coi lại tình huống nên chỉ đánh giá là không quá nghiêm trọng. Hy vọng mọi người tha lỗi”.

Bên cạnh đó, HLV trưởng CLB nữ TP.HCM Kim Chi cho biết: “Chúng ta cũng biết là nữ cầu thủ thì không có bao nhiêu người, nếu bị kỷ luật sẽ không còn ai để thi đấu. Điều này thực sự rất bất lợi với chúng tôi”. Rất nhiều cầu thủ của nữ TP.HCM I đã tham gia vào tình huống đánh nhau trên sân.

Video clip màn ẩu đả của cầu thủ TP.HCM 1 và Than khoáng sản Việt Nam

Trước đó, CLB nữ TP.HCM I chiến thắng 2-0 trước Than Khoáng Sản và giành quyền vào chơi trận chung kết với Phong Phú Hà Nam. Đội chủ nhà cũng là ĐKVĐ đứng trước nguy cơ bị kỷ luật từ Ban kỷ luật VFF.

 

Tiền vệ tuyển Việt Nam tự tin có 50% cơ hội đá chính

Ở lần tập trung tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2018,  HLV Park Hang Seo triệu tập rất nhiều cầu thủ cho hàng tiền vệ. Dù vậy, tiền vệ SLNA Văn Đức tin tưởng anh có 50% cơ hội được đá chính ở tuyển Việt Nam: “Bản thân tôi là cầu thủ trẻ nên phải cố gắng tối đa. Tôi nghĩ mỗi người đều có điểm mạnh riêng và cơ hội của mình là 50%.

Lần tập trung này không chỉ gồm các cầu thủ trẻ, còn có những anh lớn. Họ đều là những người xuất sắc và dày dặn kinh nghiệm. Tôi có gặp đôi chút bỡ ngỡ trong buổi tập đầu tiên. Tuy nhiên, tôi đã vượt qua và giờ có thể bắt nhịp được với các đàn anh”.

Chú thích ảnh
Tiền vệ Phan Văn Đức

Đối thủ tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước thềm AFF Cup 2018

Malaysia có chiến thắng dễ dàng 4-1 ngay trên sân của Sri Lanka ở trận giao hữu chuẩn bị cho AFF Cup 2018. Trước đối thủ không được đánh giá cao (Sri Lanka đứng ở vị trí thứ 199, kém 19 bậc so với Malaysia), thầy trò HLV Tan Cheng Hoe dễ dàng giành chiến thắng đậm.

Sri Lanka 1-4 Malaysia

Malaysia sẽ đá trận giao hữu thứ 2 với Kyrgyzstan vào ngày 17/10 trên sân nhà. Trước khi tham dự AFF Cup 2018, Malaysia vẫn còn 1 trận giao hữu nữa với Maldives vào ngày 3/11.

Tại AFF Cup 2018, Malaysia nằm ở bảng A cùng với Việt Nam, Myanmar, Campuchia và Lào. Theo lịch, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe sẽ đá trận mở màn với Campuchia vào ngày 8/11. Ở lượt trận thứ 3, Malaysia sẽ chạm trán Việt Nam trên sân Mỹ Đình.

Minh Vương nhận thưởng "nóng"

Tiền vệ Trần Minh Vương nhận số tiền thưởng 200 triệu đồng trong ngày tập thứ hai cùng ĐTQG Việt Nam. Số tiền thưởng  này là món quà của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC trao tặng cá nhân Minh Vương dành cho bàn thắng ghi vào lưới Hàn Quốc tại ASIAD 2018.

Nói về tình huống sút phạt đó, Minh Vương chia sẻ: "Tình huống đá phạt, ai tự tin sút thì sút. Tôi không phải nói gì với Quang Hải để cậu ấy nhường sút. Ở góc sút đó tôi nghĩ mình làm tốt nên thực hiện luôn thôi.”

Nam Định quyết đấu Hà Nội B

Trận play - off giành suất tham dự V-League 2019 giữa Nam Định và Hà Nội B diễn ra trên sân Vinh vào chiều 13/10 hứa hẹn nhiều kịch tính và cả duyên nợ giữa bóng đá Nam Định và Hà Nội. Trước khi trận đấu này diễn ra, HLV Nguyễn Văn Sỹ (Nam Định) cho biết: “Hà Nội B là một tập thể trẻ đã khẳng định mình ở giải hạng Nhất. Chúng tôi đã vượt qua được Cần Thơ và trận đấu với Hà Nội B đối với chúng tôi cũng giống trận chung kết thứ hai mà các cầu thủ phải vượt qua để tồn tại”.

Trong khi đó, HLV Phạm Minh Đức (Hà Nội B) nói: “Đối với chúng tôi, trận đấu này cũng không quá căng thẳng. Các cháu sẽ vào trận với khí thế cao và sự cống hiến. Còn kết quả phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa. Nam Định không có ngoại binh thì cũng chỉ như các đội hạng Nhất thôi nên chúng tôi không ngại”.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm