HLV Toshiya Miura: 'Tôi xin lỗi các CĐV Việt Nam'

11/12/2014 21:52 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Sau trận thua 2-4 của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2014, HLV Miura thừa nhận đây là một trong số những trận cầu tệ nhất trong sự nghiệp cầm quân của mình.

Phát biểu trước báo giới, HLV Toshiya Miura phát biểu: “Tôi có thể nói đây là một trong những trận đấu tồi tệ nhất trong sự nghiệp cầm quân của tôi. Tôi chắc chắn sẽ không thể quên được trận đấu này, trước hết là về mặt tỷ số. Hôm nay tôi ngạc nhiên về phong độ của các cầu thủ. Ở 4 trận đấu trước đó, đội tuyển Việt Nam đã chơi lấn lướt hơn đối phương còn hôm nay, Malaysia chơi tốt và quyết tâm hơn.

Hiệp 1 rõ ràng chúng ta chơi không tốt và đội tuyển Việt Nam đã thất bại nên không thể nói ai đã chơi tốt ngày hôm nay. Tôi biết tất cả các cầu thủ Việt Nam đều muốn lọt vào chung kết và tôi không nghĩ rằng họ có tư tưởng chủ quan trước khi bước vào trận đấu này. Tôi không cho rằng có điều gì đằng sau những bàn thua.

Tôi rất trân trọng sự cổ vũ nhiệt tình của các CĐV, họ đã đến sân để cỗ vũ nhiệt tình. Nhưng đây là trận đấu tệ hại và với vai trò HLV trưởng, tôi xin nhận trách nhiệm về thất bại này. Tôi muốn xin lỗi các CĐV Việt Nam vì trận thua này.

Điểm mấu chốt dẫn đến kết quả này là sự khác biệt trong quyết liệt, xông xáo của hai đội. Malaysia đã chơi quyết liệt còn với đội tuyển Việt Nam tỷ số hòa hay thua 0-1 cũng đủ để vào chung kết nên thật khó để các cầu thủ nỗ lực hết mình. Ở vòng bảng khoảng cách giữa các trận đấu chỉ có 2 ngày nên tôi phải sử dụng tối đa số cầu thủ có thể. Còn tại vòng bán kết, giữa 2 trận đấu đội tuyển Việt Nam có 3 ngày nghỉ và tôi nghĩ các cầu thủ sẽ kịp hồi phục thể lực.

Tất cả mọi người đều có thể mắc lỗi. Sai sót ngày hôm nay không chỉ do các hậu vệ và tất cả đội bóng phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra. Tôi không nghĩ chuyện tiền thưởng ảnh hưởng đến phong độ của các cầu thủ trong trận đấu ngày hôm nay.

Tôi chọn nhiều cầu thủ trẻ vào đội hình chỉ là một sự ngẫu nhiên bởi tôi luôn chọn những người tốt nhất. Họ còn thiếu kinh nghiệm nhưng những trận đấu như thế này là bài học quý giá cho họ. Nếu Liên đoàn bóng đá Việt Nam cần tôi có báo cáo giải trình trong thời gian tới thì tôi sẽ làm việc này".

Minh Tiến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm