HLV Thanh Hóa đổ lỗi thất bại trước Hải Phòng vì kém may mắn

09/03/2020 06:43 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Thi đấu rất nỗ lực nhất là trong hiệp 2 nhưng việc phung phí các cơ hội và phần nào là sự kém may mắn đã khiến Thanh Hóa đã phải nhận thất bại 0-1 ngay trên sân nhà trước Hải Phòng ở trận ra quân mùa giải V-League 2020.

Kết quả bóng đá hôm nay: Viettel khởi đầu suôn sẻ. Hải Phòng đánh bại Thanh Hóa

Kết quả bóng đá hôm nay: Viettel khởi đầu suôn sẻ. Hải Phòng đánh bại Thanh Hóa

Dù phải làm khách nhưng Viettel đã giành chiến thắng tối thiểu trên sân Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trong khi đó, SLNA cầm hòa Sài Gòn FC và Thanh Hóa thất thủ 0-1 trước Hải Phòng.

“Tôi xin dành lời cảm ơn tới các cầu thủ của tôi vì họ đã chiến đấu đến phút cuối cùng nhưng sự thiếu may mắn đã khiến Thanh Hóa đã phải nhận thất bại đáng tiếc ở trận ra quân. Trận này, chúng tôi đã có ít nhất 3 cơ hội ghi bàn mười mươi nhưng đã không tận dụng được.

Thêm vào đó, trọng tài chính ở trận đấu này cũng đã nhiều lần bỏ qua các tình huống phạm lỗi của các cầu thủ Hải Phòng. Lẽ ra Thanh Hóa phải được hưởng phạt đền trong hiệp 1 khi hậu vệ đội khách phạm lỗi với Samson.

Dù sao đây cũng là sự khởi đầu đầy khó khăn với chúng tôi và Thanh Hóa sẽ nỗ lực hơn trong những trận đấu tiếp theo”, HLV Fabio Lopez đã phát biểu như vậy sau khi Thanh Hóa đã để thua 0-1 trước Hải Phòng trong trận ra quân V-League 2020 ngay trên sân nhà.

Trở lại với diễn biến trận đấu, tiếp đối thủ kỵ dơ Hải Phòng, HLV Fabio Lopez đã tung ra đội hình chiến thuật 4-4-3. Ba mũi nhọn trên hàng công của Thanh Hóa vẫn là Hoàng Vũ Samson – Văn Thắng – Tanda. Đội chủ nhà đã lộ rõ ý đồ tấn công ngay từ những phút đầu song vấp phải lối chơi phòng thủ cực kỳ chặt chẽ, chắc chắn của Hải Phòng.

Không chỉ vậy, Thanh Hóa còn có phần lép vế ở khu trung tuyến so với đối thủ. Bộ đôi tiền vệ trung tâm của Hải Phòng là Martin Lò và Thế Dương đã gần như “làm chủ” tuyến giữa, giúp đội khách ép sân trong những phút đầu trận đấu. Có nhiều thời điểm, đội chủ nhà gặp rất nhiều khó khăn khi lên bóng tấn công.

Đội khách lấn lướt hơn nhưng lại thiếu chính xác ở những đường chuyền cuối cùng, vì vậy hầu như họ không có được pha dứt điểm nào đáng kể. Các tiền đạo của đội khách đặc biệt là chân sút Claudecir hầu như không để lại dấu ấn nào.

Chú thích ảnh
Thua ngay trên sân nhà trong trận ra quân là khởi đầu rất không mong đợi của thầy trò HLV Lopez. Ảnh: Mạnh Cường

Thanh Hóa lép vế ở giữa sân nhưng lại có hàng công sắc bén hơn. Cơ hội ghi bàn tõ rệt nhất của Thanh Hóa trong hiệp 1 là pha đánh đầu cận thành của Hoàng Vũ Samson ở phút 24, nhưng thủ thành Văn Toản của Hải Phòng đã xuất sắc cản phá.

Lối chơi của 2 đội hầu như không thay đổi trong hiệp 2. Sự thận trọng là điều mà cả 2 đội đều áp dụng. Những tình huống phản công là vũ khí để tìm kiếm bàn thắng và cơ hội mười mươi đã đến với Thanh Hóa ở phút 63 khi Văn Thắng có pha dứt điểm hiểm hóc nhưng bóng lại đập cột dọc rất đáng tiếc.

Thế trận sau đó quyết liệt hơn với các pha tranh chấp khá quyết liệt ở giữa sân. Các cầu thủ Thanh Hóa đã chơi đầy cố gắng nhưng vẫn gặp phải hàng thủ khá chắc chắn cua đội khách.

Đội khách Hải Phòng cũng chơi đầy quyết tâm, chủ động dâng cao tấn công và cũng đã vài lần khiến khung thành của Thanh Hóa gặp nguy hiểm. Phút 83, tiền đạo Mpande Josep tung ra cú sút quyết đoán rất đẹp mắt, mở tỷ số cho Hải Phòng. Thời gian còn lại là rất ít, vì vậy Thanh Hóa dồn toàn lực lên tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ. Các cầu thủ Hải Phòng lùi toàn bộ đội hình về sân nhà để bảo toàn lợi thế dẫn trước.

Tỷ số 1-0 nghiêng về Hải Phòng là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Chiến thắng được xem là cũng xứng đáng với đội bóng đất Cảng của HLV Phạm Anh Tuấn. Nhà cầm quân của Hải Phòng cho rằng, Hải Phòng xứng đáng với chiến thắng này nhờ tận dụng tốt hơn cơ hội ghi bàn ít ỏi trong trận đấu. Ông đặc biệt dành lời khen ngợi cho tiền vệ Nguyễn Thế Dương, cựu cầu thủ của Thanh Hóa mới chuyển đến chơi cho Hải Phòng mùa này.

Trái lại, trận thua này được xem là sự khởi đầu đầy khó khăn đối với HLV Fabio Lopez và các học trò. Dù được đầu tư khá mạnh nhưng những khó khăn đang chờ đón đội bóng xứ Thanh ở những vòng đấu tiếp theo khi phải đối mặt với các đối thủ mạnh.

Mạnh Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm