HLV Tan Cheng Hoe: 'Malaysia giờ đã khác, sao lại không có kết quả tốt trước Việt Nam?'

08/10/2019 21:49 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Với một HLV, không có gì đáng thất vọng bằng việc đội bóng của ông ta mãi không thắng đối thủ. HLV tuyển Malaysia Tan Cheng Hoe quyết thay đổi vận số và ông muốn các học trò của mình đánh bại Việt Nam trong trận đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022 bảng G.

Việt Nam vs Malaysia: Đá với người Mã…

Việt Nam vs Malaysia: Đá với người Mã…

Mỹ Đình vào tối ngày 10/10 tới sẽ là hình ảnh cùng tâm thế của đội tuyển Việt Nam mà ông Park bày ra để đón Malaysia? Hẳn nhiên vào lúc này, nó khác nhiều so với 2 lần đối đầu cùng người Mã gần 1 năm về trước ở AFF Cup 2018.

Malaysia đã gặp Việt Nam 3 lần năm 2018, đều tại AFF Cup. Họ thua 0-2 ở vòng bảng, hòa 2-2 ở chung kết lượt đi và thua 0-1 ở chung kết lượt về. Ông Cheng Hoe muốn Malaysia giành kết quả tích cực ở Hà Nội trước khi đá 2 trận tiếp theo ở bảng G với Thái Lan và Indonesia.

“Dù đá sân khách chúng tôi cần giành kết quả tích cực. Malaysia phải tự tin. Tinh thần tập thể và lối chơi đồng đội đóng vai trò quan trọng nếu chúng tôi muốn đạt mục tiêu này”.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá Việt Nam, đội tuyển Việt Nam, Việt Nam vs Malaysia, Việt Nam đấu với Malaysia, Park Hang Seo, HLV Park, Malaysia, bong da, bóng đá
HLV tuyển Malaysia Tan Cheng Hoe

“Malaysia đã có một số thay đổi từ sau trận gần nhất gặp Việt Nam. Bây giờ chúng tôi đã chơi tốt hơn. Các cầu thủ dường như đã ổn định. Đội bóng giờ cân bằng hơn nên tôi không thấy có lí do gì chúng tôi lại không thể giành kết quả tích cực trước Việt Nam”.

Dẫn đầu bảng G đang là Thái Lan với 4 điểm, UAE nhì bảng với 3 điểm trong khi Malaysia bằng điểm UAE nhưng xếp thứ 3 do kém hơn về chỉ số phụ còn Việt Nam tạm xếp thứ 4 với 1 điểm.

Malaysia mở đầu chiến dịch vòng loại World Cup của mình bằng chiến thắng 3-2 trước Indonesia nhưng sau đó để thua UAE 1-2 trên sân nhà. Các học trò của ông Tan Cheng Hoe khởi động cho chuyến làm khách ở Mỹ Đình bằng cách đánh bại Sri Lanka 6-0 trong trận giao hữu cuối tuần qua.

“Malaysia đã rút ra được nhiều bài học dù đây chỉ là trận giao hữu. Nhờ thắng đậm nên chúng tôi đã tự tin lên nhiều”, ông Cheng Hoe cho biết.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm