HLV Steve Darby: 'Hữu Thắng không đáng bị chỉ trích vì chuyện vùng miền'

09/12/2016 06:58 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trong vai trò một bình luận viên đặc biệt trong chương trình bình luận trực tiếp AFF Suzuki Cup 2016 của kênh thể thao nổi tiếng Fox Sports khu vực châu Á, HLV Steve Darby, cựu HLV đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, người từng có thời gian làm quyền HLV trưởng ĐTQG Thái Lan và mới kết thúc hợp đồng làm GĐKT kiêm HLV trưởng đội tuyển Lào, khi được hỏi về vấn đề HLV Hữu Thắng bị một bộ phận dư luận chỉ trích vì đã sử dụng quá nhiều cầu thủ Nghệ An, Hà Tĩnh đồng hương, ông Darby đã khẳng định: “Sau mỗi thất bại luôn có thể chỉ ra nhiều lý do để đổ lỗi, nhưng tôi thấy không đáng để chỉ trích HLV theo cách này”.

* Ông từng dự đoán Việt Nam sẽ vào chung kết với Thái Lan, nhưng đội tuyển của chúng tôi đã bị loại bởi Indonesia. Ông có bất ngờ với kết quả này không?

- Thú thật là tôi rất bất ngờ. Với những gì tôi biết về 2 đội, thì việc đánh giá Việt Nam có nhiều cơ hội tiến tới trận chung kết hơn là khách quan. Nhưng thật tiếc, các bạn đã có trận lượt đi không tốt, để rồi rơi vào tình thế khá bất lợi ở trận lượt về. Dù vậy, lẽ ra đội tuyển Việt Nam đã thắng ở lần tái đấu với Indonesia mới phải. Tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam xứng đáng vào chung kết hơn…

* Đội tuyển Việt Nam có sai lầm nào về mặt chiến thuật đáng kể không, thưa ông?

- Tôi không nghĩ vậy. Đội tuyển Việt Nam đã tận dụng lợi thế sân nhà và chơi tấn công, trong khi Indonesia biết rõ điều này nên đã kiên trì tổ chức phòng ngự chặt chẽ. Có thể thấy cách phòng ngự của Indonesia khá tốt, rất kỷ luật.

Họ gần như chỉ chờ đợi đội tuyển Việt Nam phạm sai lầm. Và thật tiếc rằng hàng phòng ngự của các bạn đã gặp phải điều ấy, không chỉ một lần. Bàn thua đầu tiên khiến tình thế khó khăn hơn, nhưng mấu chốt của kết quả không như ý lại nằm ở tấm thẻ đỏ thật sự đáng buồn của thủ môn.


Tôi cũng từng nhận xét rằng thủ môn chính là nhược điểm của đội tuyển Việt Nam, và trong trận này anh ta liên tiếp mắc sai lầm. Ở bàn thua đầu là lỗi vị trí nên không xử lý tốt được tình huống đấm bóng, điều đó có lẽ khiến hậu vệ số 13 (Đình Đồng) giật mình và đưa bóng về lưới nhà.

Anh ta phá bóng không tốt, nhưng lỗi trước hết ở thủ môn. Còn ở tình huống thẻ đỏ, tôi thật sự không hiểu vì sao thủ môn (Nguyên Mạnh) lại có hành động như vậy.

Indonesia có lẽ hơn hẳn đội tuyển Việt Nam ở vị trí này, thủ thành của họ bắt rất tốt và có nhiều tình huống cứu thua ở cả 2 lượt trận.

Những sai lầm của hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam còn xuất phát một phần từ việc họ cũng muốn tham gia tấn công, nhưng không đảm bảo tổ chức tốt mỗi khi đối phương phản công ngay sau khi đoạt được bóng.


* Ông có cho rằng hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam gặp vấn đề hay không khi chúng tôi đã kiểm soát bóng, tấn công nhiều hơn, nhưng không thể ghi được nhiều bàn thắng?

- Ở tuyến giữa, tôi rất thích Xuân Trường (14), phía trên có Công Vinh cũng hay, nhưng cảm giác chưa đủ “hỏa lực”. Rất khó để phá vỡ một hệ thống phòng ngự được tổ chức tốt như thế nếu không có những cá nhân có thể tạo nên đột biến.

Đây là một thực tế cần nhìn nhận: Đa số đội bóng tại giải VĐQG Việt Nam sử dụng cầu thủ ngoại cho vị trí tiền đạo, dẫn tới sự thiếu thốn chân sút giỏi khi lựa chọn nhân sự cho ĐTQG. Vấn đề này dường như đã trở thành phổ biến, không chỉ trong bóng đá Việt Nam mà thôi.

* Một bộ phận dư luận đang chỉ trích HLV Hữu Thắng vì đã sử dụng quá nhiều cầu thủ Nghệ An, Hà Tĩnh đồng hương của ông ấy. Theo ông có thể xem đây là một sai lầm hay không?

'Nguyên Mạnh nóng tính không đúng thời điểm'

'Nguyên Mạnh nóng tính không đúng thời điểm'

Thủ môn số 1 Trần Nguyên Mạnh nhận thẻ đỏ sau pha đánh nguội với cầu thủ Indonesia. Anh nhận nhiều sự chỉ trích nhưng cũng nhận được sự động viên từ chính những đồng nghiệp.

- Tôi không đồng tình với quan điểm này. HLV “sống” và “chết” với những lựa chọn của mình. Trên thực tế, Tây Ban Nha từng vô địch châu Âu bằng đội hình chủ yếu gồm các cầu thủ Barca và Real. Đức từng VĐTG 2014 với nòng cốt là các cầu thủ của Bayern, trong khi trước đó là thành công của Italy tại World Cup 2006 với những ngôi sao đến từ Juventus.

Sau mỗi thất bại luôn có thể chỉ ra nhiều lý do để đổ lỗi, nhưng tôi thấy không đáng để chỉ trích HLV theo cách này. VFF không nên để những sức ép từ dư luận và những ý kiến phi chuyên môn ảnh hưởng tới việc đánh giá về HLV trưởng.

* Xin cảm ơn ông!

1 HLV Steve Darby từng làm HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam trong giai đoạn 2001-2002.

2 Ở giai đoạn 2008-2009, HLV Steve Darby từng tham gia huấn luyện ở đội tuyển Thái Lan và U23 Thái Lan

5 Việt Nam là 1 trong 5 quốc gia Đông Nam Á mà HLV Steve Darby từng hành nghề HLV, bên cạnh Thái Lan, Malaysia, Singapore và Lào.


Bình Minh (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm