HLV Quốc Tuấn: ‘Cả V-League biết rõ nhược điểm của HAGL’

12/03/2017 05:50 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 11/3/2017, HAGL tiếp đón S Khánh Hòa trên sân nhà Pleiku tại vòng 9 V-League 2017 trong bối cảnh họ mới nhận thất bại ở vòng 8 trước tân binh CLB TP.HCM. Thế nhưng, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn lại thêm một lần nữa khiến khán giả đội bóng phố núi thất vọng, khi phải nhận trận thua thứ 2 liên tiếp ngay trên sân nhà...

Cũng giống như trận đấu với CLB TP.HCM ở vòng 8, HAGL là đội nắm thế chủ động trên sân trong phần lớn thời gian của trận đấu. Thế nhưng, họ lại chơi quá sơ hở và phải vất vả đối phó với hàng công của S.Khánh Hòa, đặc biệt là Sadio Diao, cầu thủ có thể lực rất tốt, thích hợp cho những pha phản công sắc bén.

Dù Sadio Diao không ghi tên mình lên bảng tỉ số, nhưng sự xuất hiện của anh lại lôi kéo được sự chú ý của các hậu vệ bên phía HAGL, nhờ đó mà Quốc Chí hay Lâm Ti Phông có thêm nhiều không gian để thực hiện những cú dứt điểm.

HAGL bại trận trong ngày Công Phượng, Văn Thanh và Văn Toàn nhạt nhòa

HAGL bại trận trong ngày Công Phượng, Văn Thanh và Văn Toàn nhạt nhòa

Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh... chơi bế tắc, HAGL đã để thua trắng 0-2 trước các vị khách Sanna Khánh Hòa. Trong khi đó, đội bóng của Chủ tịch Công Vinh đã xuất sắc cầm hòa đội chủ nhà SHB Đà Nẵng với tỷ số 3-3.


Nếu như ở bàn thua đầu tiên, các hậu vệ của đội bóng phố núi quá tập trung đến Quốc Chí khi cầu thủ này dốc bóng xuống biên phải mà bỏ quên Duy Thanh băng lên dứt điểm từ tuyến 2, thì ở bàn thua thứ 2, các hậu vệ của HAGL lại tỏ ra vô hại trước các pha phối hợp bóng bổng giữa Lâm Ti Phông và Quốc Chí, để rồi thủ môn Phạm Văn Tiến phải đứng nhìn bóng đi vào lưới sau cú sút bóng sống trái phá vào góc gần của Quốc Chí. Rõ ràng tâm lý và bản lĩnh thi đấu của các hậu vệ bên phía HAGL là rất có vấn đề.

Chính HLV Nguyễn Quốc Tuấn khi phát biểu sau trận đấu cũng thừa nhận, cả 2 bàn thua của đội nhà đều xuất phát từ những sai lầm của hàng phòng ngự. Ông Tuấn cho rằng, hàng công của các đội bóng thi đấu tại V-League đều biết rất rõ về HAGL, vì vậy, sơ hở của các cầu thủ đội bóng phố núi được đối phương khai thác triệt để.

Ông Tuấn nói: “Hàng phòng ngự của chúng tôi đã chơi không tốt, thiếu đi sự tự tin. Ngoài ra, việc tuyến trên mất bóng giúp cho đội bạn có được những pha phản công nhanh cũng ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của hàng phòng ngự”.

Về phần mình, HLV Võ Đình Tân của S.Khánh Hòa đã dành lời khen cho các học trò. Ông Tân cho rằng loạt 3 trận bất bại ở các vòng đấu gần nhất đã giúp cho S.Khánh Hoà có thêm tự tin, đồng thời việc nghiên cứu kỹ lối chơi của HAGL để đưa ra đấu pháp hợp lý cũng góp phần vào chiến thắng trên sân Pleiku chiều 11/3.

Ông Tân nói: “Chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu này, củng cố được những sai lầm và tạo sự gắn kết giữa các cầu thủ, các tuyến thi đấu với nhau. Đây là một chiến thắng có ý nghĩa lớn, giúp cho các cầu thủ của chúng tôi giảm được áp lực cho những vòng đấu tiếp theo”, ông Tân cho biết.

HLV Quốc Tuấn thừa nhận cầu thủ chơi kém nhưng vẫn than HAGL thua oan

HLV Quốc Tuấn thừa nhận cầu thủ chơi kém nhưng vẫn than HAGL thua oan

HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho rằng sẽ là công bằng hơn nếu trận đấu HAGL – CLB TP.HCM kết thúc với tỉ số hòa.


Đánh giá về chủ nhà HAGL trong trận đấu này, HLV Võ Đình Tân cho rằng, đội bóng phố núi là một tập thể có nhiều cá nhân xuất sắc, bất cứ đội bóng nào tại V-League cũng đều gặp nhiều khó khăn khi đối mặt với HAGL. “Tuy nhiên, tôi cho rằng HAGL vẫn chưa có được sự cân bằng giữa các tuyến, khi họ đẩy cao đội hình thì thường bị trống phía sau, sẽ là cơ hội tốt cho các đội bóng có lối đá phản công nhanh”, ông Tân nhận định.

Với chiến thắng 2-0 trước HAGL, S.Khánh Hòa có được 15 điểm, tạm thời vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, trong khi HAGL vẫn dậm chân ở vị trí thứ 9 với 10 điểm có được sau 9 vòng đấu.

Sẽ rất khó khăn đối với thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn khi ở vòng đấu tiếp theo, họ phải đến làm khách trên sân Vinh của SLNA; trong khi S.Khánh Hòa sẽ được trở về sân nhà để tiếp đón Sài Gòn FC.

Dư Toán


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm