HLV Park tiếc nuối vì tuyển Việt Nam thua ngược

03/09/2021 05:47 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Park Hang Seo tỏ ra vô cùng tiếc nuối vì ĐT Việt Nam đã để thua 1-3 trước ĐT Saudi Arabia sau khi đã dẫn bàn đối phương từ rất sớm.

Cục diện bảng B: Tiếc cho Việt Nam, Đông Á thất thế

Cục diện bảng B: Tiếc cho Việt Nam, Đông Á thất thế

Lượt trận đầu tiên bảng B đã chứng kiến nỗi tiếc nuối của Việt Nam khi thua ngược trên sân Saudi Arabia, cùng với hai sự thất vọng lớn mang tên Nhật Bản và Trung Quốc.

Ông Park cho biết: “Ngày hôm nay mặc dù chúng tôi ghi bàn trước nhưng thua ngược tôi cảm thấy khá tiếc nuối. Hôm nay chúng tôi không may mắn, bởi vì chúng ta thua 2 bàn bằng penalty, mất người, thua thiệt về quân số.

Tôi nghĩ hôm nay các cầu thủ đã nỗ lực hết sức rồi, việc để thua 2 bàn penalty cũng là một phần cái thiếu về mặt chiến thuật. Chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn chỉnh về mặt sơ đồ.

Trận tới chúng ta gặp Australia trên sân nhà, đây là một đội hạt giống được đánh giá cao hơn cả Saudi Arabia, nhưng trên sân nhà chúng tôi vẫn phải tiếp tục nỗ lực”.

Giải thích về lý do ĐT Việt Nam co về chơi phòng ngự sau khi có bàn dẫn trước của Quang Hải, HLV Park Hang Seo nói: “Đã ghi bàn trước thì chẳng có lý do gì chúng ta cần tấn công tiếp cả. Đây lại là sân khách nữa”.

Ông Park nói tiếp: “Rõ ràng thua thiệt về con người, thiệt hại lớn hơn thua thiệt về kỹ thuật. Tất nhiên kết quả trận đấu không thể thay đổi rồi. Tôi nghĩ là nếu như mà không mất người thì tỷ số có khi là 3-2”.

HLV Park Hang Seo cũng giải thích về tình huống dẫn tới tranh cãi giữa ông và HLV Herve Renard của ĐT Saudi Arabia ở cuối trận: “Tôi cũng không thể hiểu được nữa. Chúng ta có thể hiểu trợ lý của tôi có thể khiếu nại, khi khiếu nại chúng tôi làm việc với trọng tài, không phải đội bên kia.

Tôi không hiểu tại sao, HLV của đội khác lại đi than phiền, khiếu nại, có ý kiến về những việc trợ lý của đội chúng tôi có ý kiến với trọng tài.

Trợ lý có ý kiến với trọng tài, chúng tôi có thể làm thì tại sao HLV đội khác lại can thiệp vào việc đó. Tôi không hiểu được. Tôi rất mong muốn là HLV không nên có hành động như thế với các đội khác trong việc khiếu nại”.

VP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm