HLV Park sắp so tài với HLV Sven-Goran Eriksson

31/10/2018 12:57 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Tại Đại hội LĐBĐ châu Á (AFC) diễn ra vào hôm nay (31/10) ở Kuala Lumpur (Malaysia), đại diện VFF đã gặp gỡ với lãnh đạo LĐBĐ các nước để thống nhất quá trình chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2019 sẽ diễn ra ngay sau khi AFF Suzuki Cup 2018 kết thúc.

Sven Goran Eriksson có phải cú hích cho tuyển Philippines?

Sven Goran Eriksson có phải cú hích cho tuyển Philippines?

Sven Goran Eriksson chắc chắn là HLV tên tuổi nhất từng dẫn dắt một đội tuyển bóng đá Đông Nam Á. Nhưng liệu nhà cầm quân 70 tuổi này có thực sự là một cú hích của đội tuyển Philippines?

Đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu quốc tế để khởi động cho VCK Asian Cup 2019. Dự kiến thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ thi đấu giao hữu với đội tuyển CHDCND Triều Tiên tại Hà Nội vào ngày 25/12.

Sau đó, vào ngày 27/12, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Qatar tập huấn và dự kiến sẽ có một trận giao hữu với đội tuyển Philippines tại Doha (Qatar) vào ngày 31/12/2018, trước khi bay sang UAE tham dự VCK Asian Cup 2019.

VFF đã nhận được lời cam kết của LĐBĐ Qatar về việc sẽ hỗ trợ đội tuyển Việt Nam tập huấn tại Doha cũng như đảm nhiệm công tác tổ chức trận giao hữu Việt Nam – Philippines. Cuộc chạm trán này rất được quan tâm bởi LĐBĐ Philippines mới bổ nhiệm ông Sven-Goran Eriksson làm HLV trưởng đội tuyển Philippines.

Ông Eriksson là một chiến lược gia nổi tiếng, từng có thời gian dài dẫn dắt đội tuyển Anh cũng như trải qua rất nhiều đội bóng nổi tiếng ở châu Âu.

Theo kết quả bốc thăm, tại VCK Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng D cùng với các đối thủ Iran, Iraq và Yemen.

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm