HLV Park Hang Seo và canh bạc quyết định với Malaysia

25/09/2019 08:19 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn)- Còn hơn nửa tháng mới đến giờ bóng lăn nhưng Malaysia đã coi trận gặp Việt Nam là thành bại của cả vòng loại thứ 2 World Cup 2022. HLV Park Hang Seo có lẽ cũng ý thức được điều này để ra "đòn" quyết định cho đối thủ.

U23 Việt Nam có HLV Park Hang Seo mới khác biệt

U23 Việt Nam có HLV Park Hang Seo mới khác biệt

Trong số 16 cái tên lọt vào VCK U23 châu Á 2020 diễn ra tại Thái Lan năm tới, điều chắc chắn là không hề có bảng đấu nào được xem là dễ dàng với nền bóng đá vừa được “mở mày mở mặt” với bạn bè. Chỉ có HLV Park Hang Seo, CĐV nước nhà mới có thể tin vào việc “biến nguy thành an”.

Malaysia sẽ gặp Việt Nam vào ngày 10/10 tới đây trên sân Mỹ Đình. Đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe sẽ tập trung vào ngày 30/9, ít hơn một tuần so với Việt Nam.

HLV Tan Cheng Hoe phát biểu rằng: “Chúng tôi muốn giành 3 điểm. Mục tiêu xa hơn của Malaysia là vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2022. Sau trận thua UAE, chúng tôi hiểu rằng không được phép thất bại một lần nữa. Nếu thất bại, tâm lý của đội sẽ đi xuống. Khi ấy, chúng tôi hoàn toàn có thể phải nhận thêm các trận thua khác”.

HLV Tan Cheng Hoe rất sợ thất bại lần thứ 4 liên tiếp với Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh
HLV Tan Cheng Hoe rất sợ thất bại lần thứ 4 liên tiếp với Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh

Ông Tan với vai trò tướng lĩnh hơn ai hết hiểu được tâm lý các học trò khi Malaysia có vẻ không còn đường lùi. Thua đội bóng ở nhóm 1 như UAE ngay tại sân nhà Bukit Jalil, Malaysia đã tự đánh mất một lợi thế vì họ còn một trận sân khách với đối thủ mạnh nhất bảng.

Nếu thua tiếp Việt Nam như cả ba lần gặp nhau năm ngoái, Malaysia tiếp tục mất thêm một lợi thế cạnh tranh khác với các đối thủ. Đặc biệt trong hoàn cảnh họ còn gặp Thái Lan, một đội bóng cũng khát khao trả nợ họ không kém.

Malaysia quyết đấu Việt Nam ngoài phải thắng để duy trì tham vọng vào vòng loại cuối cùng World Cup, ông Tan còn giải quyết được khâu tinh thần cho các học trò. Thầy trò HLV Park Hang Seo đang là “Vua” của khu vực Đông Nam Á. Việt Nam còn khiến Thái Lan đánh rơi lợi thế ở sân nhà Thammasat nên chỉ có đánh bại Việt Nam, Malaysia mới chứng tỏ được thực lực có thể tiến xa của họ ở bảng đấu có đến 4 đại diện Đông Nam Á này.

Đó là lý do Malaysia chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu với Việt Nam. Trước khi đến Mỹ Đình, họ sẽ có trận giao hữu với Sri Lanka vào ngày 5/10 để kiểm tra lực lượng. So với 32 cầu thủ mà HLV Park Hang Seo gọi lên triệu tập ĐTQG chuẩn bị gặp Malaysia, ngày 23/9 vừa qua, HLV Tan Cheng Hoe chỉ gọi 25 cầu thủ chuẩn bị gặp Việt Nam.

Ông vẫn giữ lại 23 cái tên đã từng tham dự trận đấu với UAE ở vòng đấu trước và chỉ bổ sung thêm 2 cái tên đó là hậu vệ Aidil Radzak và tiền vệ Halim Saari. Về cơ bản, Malaysia mạnh nhất ở hai tiền vệ cánh với tốc độ của Sumareh và Safawi.

Tiền vệ Safawi là ngòi nổ chính của Malaysia. Ảnh: Hoàng Linh
Tiền vệ Safawi là ngòi nổ chính của Malaysia. Ảnh: Hoàng Linh

Sau hai lượt trận đầu tiên của vòng loại World Cup 2022, Malaysia đang tạm đứng thứ 3 với 3 điểm có được sau khi thắng Indonesia 3-2 và thua UAE 1-2. Trong khi đó đội tuyển Việt Nam, đang đứng áp chót bảng G với chỉ 1 điểm giành được sau trận hòa Thái Lan ở trận đầu tiên. Tuy vậy, Việt Nam mới đá một trận và sẽ vượt lên nhóm trên nếu đánh bại Malaysia.

HLV Park Hang Seo cũng ý thức được tầm quan trọng với Malaysia nên đã sẵn sàng nhiều phương án để tiếp đối thủ. Việc ông Park gọi đến 32 tuyển thủ lần này có thể cũng khiến HLV Tan Cheng Hoe phân tâm.

Có vẻ nhà cầm quân người Hàn Quốc đã tính đến phương án các cầu thủ Hà Nội không thể đảm bảo thể lực cho trận đấu tới khi họ vừa đá chung kết liên lục địa AFC Cup với CLB của Triều Tiên. Các cầu thủ Hà Nội dự kiến sẽ hội quân đội tuyển vào ngày 6/10, thời điểm chỉ còn 4 ngày để gặp Malaysia.

Việt Nam của HLV Park Hang Seo sẽ có lợi thế lớn nếu đánh bại Malaysia trận tới. Ảnh: VFF
Việt Nam của HLV Park Hang Seo sẽ có lợi thế lớn nếu đánh bại Malaysia trận tới. Ảnh: VFF

Trong hàng loạt tân binh vừa được gọi, có thể ông Park đã nghĩ đến cá nhân gây đột biến cho đối thủ. Dù cơ bản vẫn có bộ khung như AFF Cup 2018 và đánh bại chính Malaysia cả ba trận nhưng HLV Park Hang Seo vẫn kỳ vọng bất ngờ cho người Mã. Văn Vũ, Huy Toàn có thể là giải pháp cho hàng tiền vệ, trong khi Hồng Quân cũng là một trung phong mới.

Nếu đánh bại Malaysia, Việt Nam có thể cũng gạch tên được một đối thủ trên đường đua như HLV Tan Cheng Hoe thẳng thắn bày tỏ sự lo ngại nếu thua trận tối 10/10 tới. Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có 4 điểm làm vốn và rất nhiều lợi thế khi đối diện các đội bóng còn lại.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm