HLV Park Hang Seo: 'U23 Việt Nam tính cả phương án đá 11m'

18/08/2018 17:51 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - U23 Việt Nam không ngại đương đầu với Nhật Bản và đã sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra trong cuộc đối đầu Nhật Bản vào lúc 16h00 chiều mai 19/8, đó là khẳng định của HLV trưởng Park Hang Seo.

Ngày 18/8, môn bóng đá nam sẽ không diễn ra, thay vào đó là lễ khai mạc Asiad 2018 được tổ chức ở Indonesia. Ngày 19/8, bóng đá quay trở lại với tâm điểm là trận U23 Việt Nam gặp U23 Nhật Bản.

Lịch thi đấu ngày 19/8:

16h00: U23 Nhật Bản vs U23 Việt Nam (Bảng D)

16h00: U23 Pakistan vs U23 Nepal (Bảng D)

19h00: U23 Bangladesh vs U23 Qatar (Bảng B)

19h00: U23 Thái Lan vs U23 Uzbekistan (Bảng B)

19h00: U23 Timor-Leste vs U23 Syria (Bảng C)

19h00: U23 U.A.E vs U23 Trung Quốc (Bảng C)

Link xem trực tiếp sẽ được cập nhật TẠI ĐÂY.

Lịch thi đấu, kết quả và trực tiếp bóng đá Asiad 2018. Xem trực tiếp U23 Việt Nam

Lịch thi đấu, xếp hạng và trực tiếp bóng đá Asiad 2018. Xem trực tiếp U23 Việt Nam

Lịch thi đấu, kết quả và trực tiếp bóng đá Asiad 2018. Xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Nhật Bản tại đây.

U23 Việt Nam và Nhật Bản đều toàn thắng 2 trận đầu tiên vòng bảng, cùng có 6 điểm và hiệu số bàn thắng thua giống hệt nhau là 5-0. Thế nên, cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội vào chiều ngày 19/8 sẽ quyết định đội nào dẫn đầu bảng D.

Đánh giá về đối thủ, HLV Park Hang Seo cho biết: "Chúng ta biết rằng Nhật Bản là một trong những ứng viên vô địch giải năm nay. Dù họ cử đội U21dự ASIAD này nhưng đội này sẽ đá tại Olympic tại Tokyo vài năm tới. Gọi là U21 nhưng họ phần lớn đều đã có kinh nghiệm thi đấu, đều trưởng thành cả rồi.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo khẳng định U23 Việt Nam không ngại đối thủ nào, dù đó là Nhật Bản hay Hàn Quốc.Ảnh: Huy Anh

Có 15 cầu thủ trong số này đang thi đấu ở giải chuyên nghiệp của Nhật Bản, chỉ 5 người xuất thân từ các trường đại học của Nhật Bản mà thôi. Gọi là đội U21 nhưng đa số các cầu thủ đều chinh chiến ở các giải nhà nghề của Nhật Bản nên họ đều trưởng thành cả rồi.

Nhật Bản chuẩn bị cho môn bóng đá nam ở ASIAD 2018 cũng rất chu đáo. 21 hay 23 tuổi trong trường hợp này không có nhiều khác biệt và có thể nói U21 Nhật Bản là đối thủ mạnh đúng nghĩa với chúng ta trong trận đấu ngày mai".

Về việc U23 Hàn Quốc để thua Malaysia và khó có cơ hội dẫn đầu bảng E và như thế U23 Việt Nam phải lo tránh Hàn Quốc, ông Park Hang Seo cho biết: "Tôi chưa bao giờ nói là chúng tôi định tránh Hàn Quốc. Trận nào với U23 Việt Nam cũng là trận chung kết.

Gặp đối thủ nào chúng tôi cũng sẵn sàng chiến đấu. Bóng đá luôn khó lường. Thất bại của Hàn Quôc trước Malaysia là minh chứng. Tôi không hiểu sao Hàn Quốc lại thất bại 1-2 trong khi các nhà chuyên môn đã dự báo Hàn Quốc thắng. Rõ ràng, chỉ một chút chủ quan thôi là mọi chuyện có thể thay đổi".

Đội bóng quê hương thất bại nhưng ông Park Hang Seo nhấn mạnh mối quan tâm hàng đầu của ông là U23 Việt Nam vì ông đang dẫn dắt U23 Việt Nam chứ không phải đội Hàn Quốc.

"Tôi làm HLV đội U23 Việt Nam nên tôi chỉ quan tâm tới đội U23 Việt Nam thôi. Chuyện Hàn Quốc thắng thua, buồn vui thế nào là chuyện của HLV đội Hàn Quốc", HLV Park Hang Seo tuyên bố.

U23 Việt Nam vs U23 Nhật Bản: Truyền thông Nhật dè chừng U23 Việt Nam

U23 Việt Nam vs U23 Nhật Bản: Truyền thông Nhật dè chừng U23 Việt Nam

Mặc dù U23 Nhật Bản vừa đè bẹp U23 Pakistan 4-0, song báo chí nước này vẫn khẳng định đó không phải một trận thắng hay, và tỏ ra rất dè chừng U23 Việt Nam, đối thủ của họ sắp tới.

Trả lời câu hỏi về chuyện U23 Việt Nam có tính tới phương án đá 11m để phân định ngôi nhất bảng D trong trận đấu với Nhật Bản ngày mai không, ông Park Hang Seo cười đầy ẩn ý và nói rất ngắn gọn rằng "đó là bí mật".

Nhưng ngay sau đó ông nói thêm rằng: "Tuy nhiên chúng ta không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra ngày mai nên chúng tôi luôn chuẩn bị sẵn sàng cho mọi kịch bản và đá 11m cũng là phương án mà chúng tôi tính tới".

Trọng Tuệ - Trần Chiến (Phóng viên TTXVN từ Tây Java, Indonesia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm