HLV Park Hang Seo: Thiếu ai thì thiếu, không thể thiếu Quang Hải

29/03/2022 07:02 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chúng ta đặt mục tiêu giành HCV bóng đá nam ở SEA Games sắp tới. Để hiện thực hóa mục tiêu ấy, HLV Park Hang Seo cần Quang Hải trong thành phần đội U23 + 3.

Quang Hải và quyết định bước khỏi 'vùng an toàn'

Quang Hải và quyết định bước khỏi 'vùng an toàn'

Vậy là Quang Hải đã quyết tâm bước ra khỏi “Vùng an toàn”. Anh không gia hạn với Hà Nội FC và như người đại diện của anh khẳng định, cũng không tìm cơ hội ở các đội bóng khác tại Việt Nam. Quang Hải chấp nhận đối mặt với những thách thức ở nước ngoài, cho dù đấy là cuộc phiêu lưu có rất ít triển vọng thành công.

U23 Việt Nam đang tham dự giải giao hữu Dubai Cup để trui rèn bản lĩnh và tích lũy kinh nghiệm nhằm sẵn sàng cho SEA Games vào tháng 5/2022.

Chúng ta đã chơi 2 trận giao hữu với kết quả hòa U23 Iraq 0-0 và thua U23 Croatia 0-1. U23 Việt Nam sẽ tiếp tục đá giao hữu với U23 Uzbekistan vào tối 29/3.

Thực tế hai trận đấu gặp U23 Iraq và U23 Croatia cho thấy chúng ta phòng ngự khá tốt nhưng gặp khó khăn không nhỏ trong khâu tấn công và phản công.

Chú thích ảnh
U23 Việt Nam cần Quang Hải để nhắm đến mục tiêu vô địch bóng đá nam ở  SEA Games

Tất nhiên, ở SEA Games, đối thủ của chúng ta không phải những đội có thể hình thể lực như Iraq hay như Croatia. Tuy nhiên, U23 Việt Nam vẫn phải ở trạng thái sẵn sàng cao mới có thể cạnh tranh ngôi vô địch.

Hai trận giao hữu với Iraq và Croatia mang đến những tín hiệu rất khả quan ở khâu phòng ngự khi chúng ta phòng ngự có tổ chức tốt, có tính kỷ luật cao, chơi chắc chắn, kín kẽ trong phần lớn thời gian.

Khả năng phòng ngự của đội U23 hứa hẹn còn được củng cố thêm khi có sự trở lại của Bùi Hoàng Việt Anh và Thanh Bình, những người đang được "trưng dụng" vào tuyển Việt Nam đá vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Mặt trận phòng ngự thì khá ổn nhưng mặt trận tấn công lại là câu chuyện khác. Chúng ta đã thấy U23 Việt Nam ghi bàn khó khăn thế nào ở vòng loại U23 Châu Âu.

Những chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U23 Myanmar hay U23 Đài Loan (Trung Quốc) đã phơi bày hạn chế trong khả năng tấn công của chúng ta. Những chiến thắng hết sức chật vật trước những đối thủ không được đánh giá cao chỉ có được sau những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân của Văn Xuân, Hai Long hay Hồ Thanh Minh rõ ràng là không ổn.

U23 Việt Nam cần làm được hơn thế ở SEA Games sắp tới mới hi vọng bảo vệ ngôi vô địch bóng đá nam. Muốn vậy, HLV Park Hang Seo cần có trong tay loại "bột" đủ tốt để "gột nên hồ".

Loại "bột" đó là gì? Ngoài việc chọn ra những nhân tố tốt nhất của đội U23 hiện tại, chúng ta được bổ sung 3 cầu thủ trên 23 tuổi và một trong số đó gần như chắc chắn là Quang Hải.

Đơn giản vì Quang Hải sở hữu những phẩm chất không thể thay thế được và U23 Việt Nam còn rất thiếu vào thời điểm này.

Khả năng tạo đột biến đặc biệt tốt biến ngôi sao quê Đông Anh thành của hiếm thực sự của bóng đá Việt Nam vào thời điểm hiện tại. Cầm bóng, chuyền bóng, đi bóng, sút bóng, đá phạt Quang Hải đều làm tốt.

Hải "con" có thể lùi thấp để tổ chức lối chơi, kết nối giữa hàng thủ với hàng công, có thể dạt trái, dạt phải rồi tung ra những quả tạt cực khó chịu vào trước mặt khung thành đối phương nơi tiền đạo mục tiêu của chúng ta chờ sẵn hoặc đi bóng cắt vào trong và tự mình dứt điểm.

Hải "con" là một trong số rất ít cầu thủ Việt Nam có khả năng chuyền bóng nhanh ít chạm mà vẫn đảm bảo độ chính xác cao, cho phép chúng ta chuyển trạng thái từ thủ sang công được dễ dàng.

U23 Việt Nam đang thiếu một ngôi sao như thế để có thể lên bóng "mượt" hơn, hiệu quả hơn. Ông Park cần một cầu thủ như thế để triển khai các ý tưởng chuyên môn của mình nhằm hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch bóng đá nam ở SEA Games 31.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm