HLV Park Hang Seo thành bài toán khó cho các CLB

30/12/2021 08:08 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Đội tuyển Việt Nam sẽ lại dự định tập trung từ giữa tháng 1/2022 để làm nhiệm vụ ở Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sau khi hoàn thành cách ly và trở về thăm gia đình. Việc thầy trò ông Park hội quân sắp tới hứa hẹn sẽ là bài toán khó cho các CLB.

Cầu thủ HAGL khiến Kiatisuk đau đầu sau AFF Cup

Cầu thủ HAGL khiến Kiatisuk đau đầu sau AFF Cup

Công Phượng cùng các đồng đội đã trải qua hành trình thất vọng ở AFF Cup 2021 và với HLV Kiatisuk, đó là điều khiến ông lo lắng khi bắt đầu hành trình chuẩn bị cho mùa bóng 2022.

Gần nhất, HLV Kiatisuk người thẳng thắn nêu quan điểm lo lắng cho đội nhà nếu HLV Park Hang Seo lại gọi nhiều cầu thủ HAGL lên tập trung tháng 1 năm sau. Bản thân “Zico Thái” vừa trở lại Việt Nam để làm việc và ông chắc chắn không thể tập luyện gì với đội hình chính của HAGL cho đến tận tháng 2 sang năm.

Điều này khiến nhiều CĐV HAGL có thể phải bất ngờ, nhưng rất bình thường với lịch tập trung của đội tuyển Việt Nam như đã lên kế hoạch. HAGL sẽ hướng tới mục tiêu vô địch V-League sau khi giải đấu bị huỷ đáng tiếc năm nay.

Với lịch làm việc dày đặc của đội tuyển Việt Nam như thời gian qua, các CLB sẽ khó khăn khi chuẩn bị cho mùa giải 2022 đã cận kề. Ảnh: VFF
Với lịch làm việc dày đặc của đội tuyển Việt Nam như thời gian qua, các CLB sẽ khó khăn khi chuẩn bị cho mùa giải 2022 đã cận kề. Ảnh: VFF

Nhưng khi không có đội hình mạnh nhất để tập luyện, lắp ghép mảng miếng với các ngoại binh mới, HLV Kiatisuk có lý do để lo ngại cho thành tích của CLB. Ở mùa giải 2022, dự kiến sẽ khởi tranh vào giữa tháng 2, các cầu thủ HAGL nếu thi đấu xong trận gặp Trung Quốc và trở lại CLB, họ cũng chỉ có hơn 10 ngày làm việc với “Zico Thái”, quỹ thời gian ít ỏi cho một CLB nhiều mục tiêu từ giải quốc nội đến quốc ngoại trong năm 2022.

HAGL cũng tương tự như Hà Nội FC hay Viettel, những đội bóng đóng góp quân số lớn cho đội tuyển Việt Nam thời gian qua. Tất cả các cầu thủ tại các tập thể này trên lý thuyết nhận lương CLB nhưng chỉ làm việc cùng ông Park nửa năm qua. Thời gian Quang Hải, Ngọc Hải ở Hà Nội FC lẫn Viettel để tập cùng đồng đội cấp CLB từ tháng 6 đến nay là rất hiếm hoi.

Khi V-League 2022 cận kề, các CLB có lý do để lo lắng cho các cầu thủ của họ vì phải tập trung quá dài ngày ở đội tuyển Việt Nam. Vấn đề phát sinh khác đến từ chấn thương của hàng loạt cầu thủ như Văn Hậu, Đình Trọng, Duy Mạnh (Hà Nội FC), Tiến Dũng (Viettel), Đức Chinh (T.Bình Định)… cũng là điều khiến các CLB phải suy nghĩ. Đó cũng là lý do FIFA đã quy định về những “Ngày FIFA” để cân bằng lợi ích của các CLB với đội tuyển quốc gia.

Năm 2022 cũng là thời điểm các đội tuyển Việt Nam thi đấu rất nhiều, từ giải U23 Đông Nam Á ở Campuchia, SEA Games 31 trên sân nhà vào tháng 5, VCK U23 châu Á 2022 ở Uzbekistan vào tháng 6 và cuối năm sẽ lại là AFF Cup, các CLB có thể sẽ “nín thở” khi quân mình được gọi lên làm nhiệm vụ.

Về phần các cầu thủ, trước mắt họ lại là sức ép từ những trận đấu ở Vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Các trận đấu đó vừa quá sức, vừa tiềm ẩn nguy cơ chấn thương và trước mắt là mất kỳ nghỉ lễ Tết nguyên đán với người thân.

Những gì diễn ra với thầy trò HLV Park Hang Seo từ Vòng loại World Cup đến AFF Cup vừa qua cũng cho ra thêm bài học khi đội tuyển Việt Nam thi đấu không như ý, dù được tạo điều kiện tối đa từ VFF lẫn các CLB.

Sự nhuần nhuyễn trong lối chơi, bài miếng tấn công hạn chế và cuối cùng là những thất bại đã khiến cả tập thể tụt dốc tinh thần lẫn phong độ. Việc các CLB cần thẳng thắn nêu lên quan điểm của mình khi cung cấp cầu thủ cho các đội tuyển quốc gia cũng rất cần thiết trong lúc này.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm