HLV Park Hang Seo sẽ không dẫn dắt U22 Việt Nam dự giải Đông Nam Á

30/12/2018 14:42 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Park Hang Seo sẽ không dẫn dắt U22 Việt Nam tham dự giải Đông Nam Á, đối thủ của tuyển Việt Nam chốt danh sách dự ASIAN Cup 2019 là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 30/12.

Muốn tiến sâu ASIAN Cup 2019, tuyển Việt Nam cần hạn chế bàn thua từ ‘bóng chết’

Muốn tiến sâu ASIAN Cup 2019, tuyển Việt Nam cần hạn chế bàn thua từ ‘bóng chết’

HLV Nguyễn Thành Vinh nhận định, một trong những điểm yếu của đội tuyển Việt Nam ở thời điểm này là để thủng lưới quá nhiều từ những tình huống cố định.

Đối thủ của tuyển Việt Nam chốt danh sách dự ASIAN Cup

Yemen là đội cuối cùng ở bảng D công bố danh sách dự giải vô địch châu Á. Theo danh sách công bố hôm 28/12, hầu hết trong số 23 tuyển thủ Yemen hiện chơi ở giải vô địch Yemen và Qatar. Một vài người còn lại chơi tại Iraq, trong đó có thủ môn chính Mohammed Ali Ayash. Yemen hiện đứng thứ 164 trên bảng thứ bậc FIFA, và là đội có vị trí thấp nhất tại ASIAN Cup 2019.

Đây cũng là lần đầu tiên Yemen dự Asian Cup. Năm 2017, Yemen từng hòa Philippines cả hai trận, 2-2 và 1-1 tại vòng loại ASIAN Cup. Bên cạnh đó là các trận thua ở Cup Vùng Vịnh: Qatar 0-4, Bahrain 0-1 và Iraq 0-3. Tại ASIAN Cup 2019, Yemen nằm ở bảng D cùng Iran, Iraq và Việt Nam.

HLV Park Hang Seo không dẫn đội U22 tham dự U22 Đông Nam Á

Sau ASIAN Cup, Việt Nam sẽ cử đội U22 tham dự giải U22 Đông Nam Á. Theo chia sẻ của TTK Lê Hoài Anh, trong thành phần của U22 đó sẽ không có những cái tên như Quang Hải, Văn Hậu, Đình Trọng,...

Tổng thư ký VFF cũng tiết lộ HLV trưởng đội U22 tham dự U22 Đông Nam Á nhiều khả năng sẽ là ông Hoàng Anh Tuấn. Việt Nam sẽ cử đội U22 tham dự giải U22 Đông Nam Á. Tuy nhiên, những cầu thủ như Quang Hải, Văn Hậu… sẽ không thi đấu ở giải này.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo sẽ không dẫn dắt U22 Việt Nam tham dự U22 Đông Nam Á

Trong năm 2018, các cầu thủ trẻ đã thi đấu với mật độ dày đặc, có những cầu thủ đá hơn 40 trận, thi đấu từ giải U23 châu Á, ASIAD, AFF Cup và giờ là Asian Cup. Vì thế, đội U22 Việt Nam dự giải U22 Đông Nam Á sẽ là lứa U20 hiện tại.

Đây là quyết định nhằm tránh cho những cầu thủ như Quang Hải… tránh phải thi đấu liên miên và có thể dẫn tới những chấn thương. Hơn nữa, những giải như Đông Nam Á cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ có cơ hội thi đấu cọ xát để hướng tới tương lai.

‘Phép màu Park Hang Seo’ lọt TOP 10 sự kiện tiêu biểu tại Hàn Quốc

Mới đây, trong bài tổng kết năm 2018, tờ Kyunghyang đã liệt kê khá đầy đủ các sự kiện nổi bật của bóng đá nước này. Bài viết này phân tích về thành công của HLV Park Hang Seo tại Việt Nam:

“Trong năm 2018, ‘phép màu Park Hang Seo’ không chỉ có ở Việt Nam mà còn tạo nên sự ảnh hưởng lớn tại quê nhà Hàn Quốc. Dù mới nhận chức vào tháng 10 năm ngoái nhưng vị HLV này đã liên tiếp tạo nên thành công tại VCK U23 châu Á, ASIAD và đặc biệt là chức vô địch AFF Suzuki Cup. HLV Park Hang Seo có thể xem là một người hùng hiện tại của đất nước Việt Nam. Trước đó, ông cũng đã từng trải qua những thành công cùng đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2002 với vai trò trợ lý cho HLV trưởng Guus Hiddink”.

Top 10 sự kiện tiêu biểu của bóng đá Hàn Quốc năm 2018: Màn thể hiện của Hàn Quốc tại World Cup 2018, HLV Kim Hak Bum lần thứ thứ hai liên tiếp giành HCV ASIAD, Tiền đạo Son Heung Min có bàn thắng thứ 100 tại châu Âu, Sự ra mắt ấn tượng của tân HLV trưởng ĐTQG, Paulo Bento,

Sự thành công ngoài mong đợi của HLV Park Hang Seo tại Việt Nam, Màn trình diễn ấn tượng của tiền đạo Hwang Ui-jo tại ASIAD và J.League, Jeonbuk Hyundai “đơn phương độc mã” trong cuộc đua vô địch K.League, CLB Gyeongnam gây bất ngờ khi giành ngôi Á quân dù chỉ mới lên hạng, Tuyển nữ Hàn Quốc lần thứ hai liên tiếp giành vé tham dự World Cup, Sự khó khăn về tài chính của CLB Quân đội Asan Mugunghwa.

Việt Nam xếp hạng tư bảng xếp hạng các CLB châu Á

Theo bảng xếp hạng CLB châu Á mới nhất được cập nhật cuối năm 2018, Việt Nam đã tụt xuống thứ tư trong số các nước Đông Nam Á sau Philippines. Cụ thể, Thái Lan xếp thứ 8 châu lục với 57,403 điểm, Malaysia xếp thứ 13 châu lục với 32,949 điểm, Philippines đứng thứ 17 châu lục với 29,063 điểm còn Việt Nam đứng thứ 19 châu lục với 22,548 điểm.

Trung Quốc đứng vững ở ngôi đầu châu lục, còn Qatar, Hàn Quốc, UAE và Iran hoàn tất đã hoàn tất top 5 đội dẫn đầu. Trong khi đó, nếu tính riêng trong khu vực Đông Nam Á, Thái Lan đã nắm giữ ngôi đầu, tiếp theo lần lượt là Malaysia và Philippines, còn Việt Nam chỉ đứng thứ tư khu vực.

Bảng xếp hạng này được tính dựa trên điểm số của các CLB tham dự giải đấu châu lục của từng quốc gia và thứ hạng FIFA của các quốc gia thành viên. Trong đó, điểm số của các CLB được tính 90 phần trăm, còn thứ hạng FIFA chỉ tính 10 phần trăm. Trong năm 2018, với việc có Buriram United được lọt vào tới vòng loại trực tiếp AFC Champions League, Thái Lan đã có được 16,200 điểm.

Trong khi hai đại diện của Việt Nam tại AFC Cup là FLC Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An phải dừng chân sớm, chỉ mang về cho Việt Nam 3,267 điểm. Bảng xếp hạng CLB châu Á này sẽ xác định số suất tham dự giải đấu châu lục cho từng quốc gia thành viên. Bảng xếp hạng năm 2018 sẽ là căn cứ để xac định số suất tham dự AFC Champions League cho mùa giải 2021.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm