HLV Park Hang Seo sẽ cùng tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

17/11/2019 16:13 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Giới chuyên môn nhận định chốt chặn mang tên Thái Lan tối 19/11 ở Mỹ Đình là chướng ngại vật khó khăn cuối cùng mà đội tuyển Việt Nam sẽ phải trải qua. Và nếu khiến thầy trò HLV Akira Nishino muối mặt, đội tuyển Việt Nam sẽ đặt một chân vào vòng cuối World Cup 2022.

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G: Lịch bóng đá Việt Nam vs Thái Lan

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G: Lịch bóng đá Việt Nam vs Thái Lan

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G: Lịch bóng đá Việt Nam vs Thái Lan. Xem bóng đá trực tuyến VTC1, VTC3, VTV6, VTV5. Trực tiếp vòng loại World Cup 2022 bảng G.

Lịch thi đấu và trực tiếp vòng loại World Cup 2022 bảng G khu vực châu Á:

* 20h00 ngày 19/11: Việt Nam vs Thái Lan (VTC1, VTC3, VTV5)

* 19h45 ngày 19/11: Malaysia vs Indonesia (Thể thao TV, HTV1)

* Việt Nam 1-0 UAE

* Malaysia 2-1 Thái Lan

* Xem bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á TẠI ĐÂY

https://www.soccerstand.com/soccer/world/world-cup/standings/

lich thi dau vong loai World Cup 2022, lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022, lich thi dau vong loai World Cup 2022 bang G, lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G, lịch bóng đá WC 2022 VN, lich bong da WC 2022 VN, lich thi dau bong da, lich WC 2022, lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á

Những tính toán lúc này của HLV Park Hang Seo về việc có thể đánh bại cả UAE lẫn Thái Lan như phát biểu của ông trước tháng 11 đã thực hiện được 50%. Lúc này, người ta mới thấy chiến lược gia người Hàn Quốc không hề nói suông rằng nếu đội tuyển có chuẩn bị tốt, Việt Nam sẽ thắng UAE và Thái Lan.

Thầy Park đang có trong tay những gì hoàn hảo nhất để tạo ra công thức chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam. Từ một đội hình chính có hàng thủ vững như bàn thạch, hàng tiền vệ năng động với Tuấn Anh là thủ lĩnh khiến CĐV phát cuồng đến một hàng tiền đạo với Tiến Linh đang vào phom.

HLV Nishino thất vọng ở Bukit Jalil tối 14-11
HLV Nishino thất vọng ở Bukit Jalil tối 14-11

Thái Lan lúc này mới chính là đội bóng phải lo ngại Việt Nam. Ở Bukit Jalil tối 14/11 vừa qua, HLV đẳng cấp Nishino đã tối sầm mặt mũi khi chịu thua Malaysia trong một trận cầu mà người Thái phải thắng để gây áp lực cho Việt Nam. Tuy nhiên, “Voi chiến” đã thất bại theo cách bị ngược dòng khiến CĐV phẫn nộ và HLV Akira Nishino biết ông đang đứng trước áp lực gì khi đến Việt Nam lần này.

Đội bóng xứ Chùa Vàng đã chuẩn bị cho trận đánh quyết định với Việt Nam ngay cả trước khi gặp Malaysia. Họ đinh ninh “lấy đồ trong túi” trước người Mã dù phải đá sân khách. Đơn giản bởi HLV người Nhật Bản tin đẳng cấp của các học trò nhỉnh hơn toàn diện Malaysia đã thua UAE lẫn Việt Nam trước đó và rất khó có cơ hội đi tiếp.

Đến Bukit Jalil, HLV Akira Nishino thậm chí đã xới tung đội hình với gần một nửa sự thay đổi khi tiếp đội bóng mạnh UAE ở Thammasat trước đó. Tiền vệ hay bậc nhất của Thái Lan đã “tẩy thẻ” khi cố tình nhận thẻ vàng khi tiếp UAE trước đó.

Tuy nhiên, tính toán của HLV Nishino đã đổ bể như đã biết. Và từ đây, có thể thấy kiến thức về bóng đá khu vực của nhà cầm quân từng đưa Nhật Bản dự World Cup hời hợt (đó cũng là một trong những tiêu chí tuyển chọn HLV của các đội tuyển bóng đá khu vực).

So với HLV Park Hang Seo không bao giờ cho phép học trò chủ quan khi đối diện những đối thủ yếu hơn hẳn, HLV Nishino đang phải trả giá quá đắt.

HLV Park Hang Seo đã thực hiện đúng 50% tuyên bố thắng UAE và giờ là lúc vượt qua Thái Lan. Ảnh: Hoàng Linh
HLV Park Hang Seo đã thực hiện đúng 50% tuyên bố thắng UAE và giờ là lúc vượt qua Thái Lan. Ảnh: Hoàng Linh

Người Thái buộc phải đánh bại Việt Nam để không bị đối thủ bỏ quá xa trên bảng tổng sắp. Họ còn chịu thêm áp lực khi phía dưới, UAE và Malaysia chưa hề có tư tưởng bỏ cuộc chơi sớm. Nếu thua Việt Nam, Thái Lan không chỉ bị rớt lại, đó còn là cơ hội cho Malaysia và UAE bứt phá.

Lịch sử đang ủng hộ Thái Lan nhưng dưới tay thầy Park, ông chưa hề biết thua người Thái. Từ trận giao hữu M150 Cup ngày đầu nhiệm kỳ đến lần hành quân đến Thammasat ngày 5/9, Việt Nam của HLV Park Hang Seo chỉ tăng thêm nỗi thất vọng vào CĐV Thái Lan. Hàng loạt ông thầy làm việc cho bóng đá Thái Lan đã mất nghiệp khi bị thầy Park vượt mặt.

Nếu thắng Thái Lan, đội tuyển Việt Nam sẽ có 13 điểm cùng ngôi đầu bảng tuyệt đối và còn 3 trận đấu trong năm 2020. Trong khi đó, Thái Lan có cố gắng cũng chỉ có thêm 9 điểm/3 trận và tấm vé nhì bảng có thành tích tốt cũng quá xa vời với họ.

Về phần UAE và Malaysia, trên lý thuyết cả hai sẽ có tối đa 12 điểm và kết thúc vòng bảng với 18 điểm. Tuy nhiên, khả năng này không hề dễ dàng vì Việt Nam đang nắm quyền tự quyết và khả năng thầy trò ông Park lấy tiếp 3 điểm trước đối thủ yếu Indonesia ở Mỹ Đình là khả dĩ.

Với một HLV chuyên trị các đồng nghiệp World Cup như thầy Park, sẽ không lạ khi Việt Nam sẽ lại đánh bại Thái Lan tối 19/11 và nắm quyền định đoạt vé nhất bảng G.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm