HLV Park Hang Seo sẵn sàng 'giăng bẫy' Malaysia

07/10/2019 17:02 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn)- Với màn trình diễn ấn tượng suốt thời gian qua, HLV Tan Cheng Hoe cùng các học trò rất tin tưởng vào việc đánh bại Việt Nam ngay tại Mỹ Đình tối 10/10 tới. Sự tự tin của thầy trò HLV họ Tan có thừa nhưng HLV Park Hang Seo biết mình phải làm gì để quật ngã đối thủ.

HLV Park Hang Seo đánh bại Malaysia bằng bộ khung cũ

HLV Park Hang Seo đánh bại Malaysia bằng bộ khung cũ

Thầy Park chính thức công bố danh sách 25 tuyển thủ chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia ở trận đấu thứ 2 vòng loại bảng G World Cup 2022 ngày 10/10 tới với nhiều gương mặt cũ. Và chính Malaysia sẽ phải lo ngại Việt Nam hơn cả.

So với thời điểm bị Việt Nam đánh bại 2/3 trận đấu ở AFF Cup 2018, HLV Tan Cheng Hoe đã cải thiện đáng kể sức mạnh trên hàng tấn công. Họ hiện tại đã có hai tiền đạo săn bàn đáng nể là Talaha và Syafiq Ahmad.

Ahmad đã ghi bàn trong cả 3 trận đấu gần nhất của Malaysia từ vòng loại World Cup 2022 tới trận giao hữu với Sri Lanka vừa qua (3 bàn). Bên cạnh đó, hai cánh với cầu thủ nhập tịch Sumareh và Safawi cũng sẵn sàng bùng nổ cho Malaysia.

Trong đó, Sumareh đã góp 2 bàn giúp Malaysia đánh bại Indonesia 3-2 ở Bung Karno và Safawi cũng đã sút phạt tung lưới Văn Lâm khi hai đội hòa nhau ở Bukit Jalil trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018.

Malaysia hiện khác nhiều so với khi bị Việt Nam đánh bại năm ngoái vì thời điểm đó, họ gần như chơi không có tiền đạo rõ rệt. Một mình lão tướng Talaha không đủ để giúp hàng công “những chú Hổ” khởi sắc.

Khi đó, HLV Tan Cheng Hoe phải sử dụng cả tiền vệ Abdul Razak đá trung phong. Với việc chân sút 24 tuổi Syafiq Ahmad chơi như lên đồng gần đây, ông Tan mới yên tâm hơn hẳn.

Aidil Zafuan Razak ngăn cản Hùng Dũng ở Mỹ Đình năm ngoái. Ảnh: Hoàng Linh
Aidil Zafuan Razak ngăn cản Hùng Dũng ở Mỹ Đình năm ngoái. Ảnh: Hoàng Linh

Malaysia tuyên bố tự tin đánh bại Việt Nam ở Mỹ Đình sắp tới với chất lượng đội hình được nâng cấp rõ rệt. Thiếu vắng lớn nhất của họ lúc này là tiền vệ trung tâm Azam Azih. Tuy nhiên, HLV Tan Cheng Hoe vẫn còn đó Akram Mahinan và Kutty Abba có thể đảm trách. Đây là bộ đôi đã đá chính khi gặp Việt Nam ở AFF Cup 2018.

Trước chuyến hành quân đến Mỹ Đình, đội trưởng Aidil Zafuan Razak tuyên bố Malaysia đã thua Việt Nam quá nhiều và không muốn phải nhận thêm thất bại nào nữa.

“Nhiệm vụ của chúng tôi là toàn đội phải nghĩ được rằng mình không muốn thua nữa, bởi chúng tôi đã có quá đủ thất bại trước Việt Nam rồi. Không dễ khi phải thi đấu trên sân nhà của họ, nhưng Malaysia sẽ tập trung vào việc tìm kiếm bàn thắng càng sớm càng tốt.

Với vai trò của một hậu vệ, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để ngăn chặn sức mạnh của họ. Việt Nam có những cầu thủ tấn công tốt, tôi sẽ tập trung để không cho họ vượt lên và có cơ hội ghi bàn. Cũng cần phải nói thêm rằng lúc này Malaysia đã ít bất cẩn hơn, chơi bóng nhanh hơn và giữ bóng cũng tốt hơn. Đó là một trong những điều mà chúng tôi đã cải thiện được so với hồi AFF Cup”.

Tốc độ của Văn Toàn là vũ khí của HLV Park Hang Seo hiện tại. Ảnh: Hoàng Linh
Tốc độ của Văn Toàn là vũ khí của HLV Park Hang Seo hiện tại. Ảnh: Hoàng Linh

Malaysia quyết có bàn thắng để tìm lợi thế sớm và đó là cơ hội cho HLV Park Hang Seo “đón lõng” đối thủ. Ông Park cũng đã sẵn sàng những tiền đạo cánh có tốc độ như Văn Toàn hay thậm chí là Trọng Hùng để gây áp lực cho đối phương. Rất khó đoán cho quyết định của thầy Park nhưng ông có lý khi đưa mẫu cầu thủ có tốc độ như Trọng Hùng đến ĐTQG lần này.

Ngoài ra, Công Phượng cũng nhiều khả năng được ra sân trong hiệp 2 để tận dụng kỹ thuật của mình. Trong quá khứ, tiền đạo đang chơi bóng ở Bỉ chưa bao giờ thất bại khi đối đầu người Mã. Đó cũng chính là lý do dù đối thủ đang hưng phấn, các CĐV Việt Nam vẫn tin tưởng thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ thêm một lần cho Malaysia nếm trái đắng ở Mỹ Đình.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm