HLV Park Hang Seo nói gì về việc không chọn Văn Quyết?

28/08/2019 08:16 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Park Hang Seo đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí trong buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 với Thái Lan vào chiều nay tại Trung tâm đào tạo VFF. Vấn đề đầu tiên mà HLV người Hàn Quốc được hỏi chính là sự vắng mặt của tiền đạo Văn Quyết, người đang có phong độ tốt ở CLB Hà Nội.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 27/8: Trực tiếp Nữ Thái Lan vs Nữ Việt Nam, Altyn Asyr vs Hà Nội

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 27/8: Trực tiếp Nữ Thái Lan vs Nữ Việt Nam, Altyn Asyr vs Hà Nội

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp chung kết và tranh giải ba bóng đá nữ Đông Nam Á. Trực tiếp bán kết liên khu vực AFC Cup. Trực tiếp play-off Cúp C1 châu Âu. Trực tiếp tứ kết cúp C1 châu Á. Trực tiếp vòng 3 bóng đá Pháp. Lịch bóng đá ngày 267/8, rạng sáng 28/8.

Tuy nhiên, vì đây là vấn đề chuyên môn nên HLV Park Hang Seo đã từ chối trả lời cụ thể mà chỉ nói chung chung rằng Văn Quyết vẫn là cầu thủ giỏi của Việt Nam và đang có phong độ cao. Bản thân ông cũng luôn quan tâm tới Văn Quyết và có thể triệu tập vào lần khác.

Về chấn thương của các trụ cột như Trọng Hoàng và Văn Hậu, HLV Park Hang Seo chia sẻ: “Về Trọng Hoàng và Văn Hậu, ban đầu khi tập trung họ được chẩn đoán là chấn thương khá nặng nhưng giờ như các bạn đã thấy, họ đã chạy bộ được rồi và có tiến triển tốt. Tôi chọn Trọng Hoàng, Văn Hậu vì tôi nghĩ nếu bác sỹ bảo các bạn ấy thi đấu được thì tôi sẽ chọn. Tôi là dạng người không dễ từ bỏ, tôi sẽ tôn trọng ý kiến của các bác sĩ. Lần sau nếu trả lời về chấn thương của cầu thủ thì tôi sẽ nhường cho các bác sĩ”.

bong da, đội tuyển việt nam, park hang seo, hlv park, ông park, vòng loại world cup 2022, thái lan, thái lan vs việt nam, việt nam đấu với thái lan, đtvn, vtv6
HLV Park Hang Seo dành nhiều thời gian để trả lời phỏng vấn chiều nay

Khi được hỏi về HLV của đội tuyển Thái Lan, Nishino Akira, HLV người Hàn Quốc đánh giá: “Về mặt cá nhân, tôi và HLV Nishino Akira khá hiểu nhau. Anh ta có kinh nghiệm dẫn dắt các đội ở giải vô địch Nhật Bản. Hồi trẻ anh ta được báo chí Nhật đánh giá là HLV có triển vọng. Anh ta nhiều tuổi hơn và có thể có nhiều kinh nghiệm hơn tôi. Anh ta chưa từng dẫn dắt đội tuyển thi đấu ở vòng loại mà chỉ là VCK World Cup. Tôi nghĩ đó là một HLV giỏi”.

Về việc Công Phượng tập trung cùng đội ở Thái Lan chứ không về Việt Nam, HLV Park Hang Seo cho biết: “Đó là quy định của FIFA, một số cầu thủ Thái Lan cũng vậy. Phượng sẽ bay từ Bỉ về Thái Lan. Gần đây nhất, Công Phượng thi đấu ở đội U21 và chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với cậu ấy. Chúng tôi xác nhận cậu ấy vẫn có phong độ tốt dù không được ra sân nhiều ở Bỉ”.

Khi được hỏi về Hồ Tuấn Tài, tiền đạo đã ghi 8 bàn để dẫn đầu danh sách Vua phá lưới nội V-League nhưng không được gọi đợt này, HLV Park Hang Seo thẳng thắn cho biết: “Bản thân các anh là phóng viên nhưng có tư duy đánh giá khác nhau về các cầu thủ. Tuấn Tài là một sự lựa chọn nhưng mỗi người có một quyết định khác nhau. Nếu chúng ta hỏi như thế thì các anh đánh giá như thế nào về các tiền đạo trong đội tuyển như Hà Minh Tuấn, Tiến Linh, Anh Đức? Với tôi số lượng bàn thắng là quan trọng nhưng chỉ là một trong những tiêu chí đánh giá cầu thủ chứ không phải tất cả. Anh ấy có tên trong danh sách ban đầu của tôi”.

Về đội tuyển Thái Lan, đối thủ sắp tới của đội tuyển Việt Nam, ông Park đánh giá: “Ông Nishino ở Nhật Bản hay sử dụng 4-2-3-1 bởi ông ấy là người chú trọng lối chơi dùng tiền vệ đè đối phương để gây áp lực. Theo tôi biết ông ấy đã được tư vấn rất nhiều nhưng nắm bắt tình hình toàn bộ đội tuyển Thái Lan cũng chưa hoàn thiện. Chúng ta biết rằng 2 tiền đạo kỳ cựu của họ không có trong danh sách. Một người chấn thương, một người bị kỉ luật. Tôi không rõ ông ấy gọi bao nhiêu tiền vệ để làm gì nhưng tôi biết lối chơi của ông ấy. Chanathip không đá ở King’s Cup nhưng chúng ta đã thấy anh ta chơi ở Asian Cup. Đó là một cầu thủ nguy hiểm và sẽ là mối đe dọa với Việt Nam”.

“Như lúc nãy tôi nói, người dân Việt Nam rất chờ đợi trận đấu này. Cầu thủ Thái Lan luôn là đối thủ của chúng ta. Tôi và BHL cầu thủ luôn hiểu rõ sự chờ đợi này. Tôi không thể nói được kết quả nhưng sẽ cố gắng để có được kết quả tốt nhất”.

Về băng đội trưởng, HLV người Hàn Quốc xác nhận Quế Ngọc Hải sẽ là đội trưởng, Hùng Dũng và Văn Toàn là hai đội phó của đội tuyển Việt Nam.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm