HLV Park Hang Seo không nghĩ sẽ gặp Hàn Quốc tại ASIAN Cup

19/10/2018 09:49 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đang cùng đội tuyển Việt Nam tập huấn tại Trung tâm huấn luyện Paju chuẩn bị cho AFF Cup, HLV Park Hang Seo vẫn không quên nghĩ về ASIAN Cup 2019, giải đấu chỉ diễn ra sau AFF Cup chưa đầy một tháng.

Trong cuộc trao đổi với báo chí Hàn Quốc tại Trung tâm huấn luyện Paju, sau buổi tập của đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo khẳng định ông chưa nghĩ đến việc chạm trán đội bóng quê hương tại ASIAN Cup, giải đấu diễn ra vào đầu năm tới ở UAE.

“Bảng đấu của đội tuyển Việt Nam có những đối thủ mạnh như Iran hay Iraq, vì vậy ít nhất chúng tôi phải đứng thứ ba bảng đấu mới có cơ hội lọt vào vòng đấu tiếp theo. Mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là vượt qua vòng đấu bảng nên ở thời điểm này tôi chưa nghĩ đến việc có thể phải đối mặt với đội tuyển Hàn Quốc.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo cùng đội tuyển Việt Nam chinh phục Cup vàng AFF trước khi nghĩ đến VCK ASIAN Cup

Tôi không thể xem tất cả các trận đấu của đội tuyển Hàn Quốc thời gian qua nhưng tôi cảm thấy rằng họ có động lực với HLV mới. Chúng ta còn phải xem xét xem liệu HLV nước ngoài có thể làm việc hiệu quả cùng các cầu thủ, nâng cao trình độ của bóng đá Hàn Quốc hay không. Bento từng là một cầu thủ giỏi và tôi nghĩ anh ấy sẽ trở thành một HLV tốt”, HLV Park Hang Seo chia sẻ khi trả lời phỏng vấn Yonhap chiều 18/10.

Thầy Park được ví như “người hùng” của bóng đá Việt Nam khi cùng U23 Việt Nam giành ngôi á quân châu Á 2018 sau đó lọt vào bán kết bóng đá nam ASIAD.

Chính tại ASIAD hồi tháng 8 ở Indonesia, HLV Park Hang Seo từng lâm vào tình thế khó xử khi Olympic Việt Nam chạm trán Hàn Quốc tại vòng bán kết. Ở trận đấu đó, Olympic Việt Nam đã để thua Hàn Quốc 1-3, đội bóng sau đó giành HCV môn bóng đá nam của Đại hội.

Đội tuyển Việt Nam và Hàn Quốc là hai trong số 24 đội tuyển quốc gia thi đấu tại VCK ASIAN Cup 2019 diễn ra tại UAE từ 5/1 đến 1/2/2019.

Nếu như Hàn Quốc nằm ở bảng C cùng Trung Quốc, Philippines và Kyrgyzstan thì đội tuyển Việt Nam chung bảng D với Iran, Iraq và Yemen.

Nhưng trước mắt, đội tuyển Việt Nam cùng thầy Park phải chinh chiến ở giải vô địch Đông Nam Á – AFF Suzuki Cup 2018.

“Tôi không nghĩ sẽ có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc cùng đội tuyển Việt Nam nhưng trợ lý Lee Young-jin đã giới thiệu. Từ năm 2002 đây mới là lần đầu tiên tôi quay lại để tập huấn tại trung tâm Paju, mặc dù đã có một vài lần đến đây trong các chương trình của bóng đá học đường.

Tuyển Việt Nam có mặt tại Paju, nhận bài test quan trọng cho AFF Cup

Tuyển Việt Nam có mặt tại Paju, nhận bài test quan trọng cho AFF Cup

Sau hơn 5 giờ di chuyển từ Hà Nội, đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại Paju (Hàn Quốc), chính thức bước vào đợt tập luyện quan trọng và quyết định nhất chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2018.

Tại AFF Cup, đội tuyển Việt Nam cùng bảng Lào, Malaysia, Myanmar và Campuchia. Truyền thông đánh giá Việt Nam và Thái Lan là ứng cử viên vô địch nhưng trước mắt chúng tôi đặt mục tiêu vào bán kết ở vị trí nhất bảng.

Từ giờ cho đến cuối tháng 10 tập huấn tại Paju, đội tuyển Việt Nam sẽ có 3 trận đấu tập với các đối thủ gồm 2 CLB đang thi đấu tại K-League là Incheon United (ngày 22/10), Seoul FC (ngày 25/10) và 1 CLB thuộc giải K-League 2 là Seoul E Land FC (ngày 29/10).

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm