HLV Park Hang Seo không muốn gặp U23 Hàn Quốc, Tuấn Anh tin HAGL vô địch V-League

26/10/2017 10:26 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Park Hang Seo không muốn gặp U23 Hàn Quốc, Tuấn Anh cũng tin HAGL vô địch V-League là những thông tin chính bóng đá Việt 26/10.

HLV Park Hang-seo không muốn gặp Hàn Quốc

HLV trưởng Park Hang Seo của U23 Việt Nam thừa nhận ông không hề muốn gặp đối thủ quê hương Hàn Quốc ngay ở giải đấu đầu tiên của mình với đội bóng mới: “HLV Kim Bong-gil (U23 Hàn Quốc) là người đàn em thân thiết của tôi.

Tuy nhiên, điều đó chẳng đảm bảo bất kỳ cái gì. Không phải cứ hiểu rõ đối thủ là bạn sẽ giành chiến thắng. Tôi thực sự không muốn nghĩ về khả năng đối đầu Hàn Quốc ngay sau khi tiếp quản vị trí HLV trưởng tuyển Việt Nam.

Mặc dù thực lực yếu hơn, trình độ các cầu thủ Việt Nam cũng không thua kém quá xa trước những đối thủ như Hàn Quốc. Tôi sẽ ngay lập tức tiến hành quá trình chuẩn bị cho U23 Việt Nam trước VCK”.

U23 Việt Nam gặp khó, chờ HLV Park Hang Seo thể hiện

U23 Việt Nam gặp khó, chờ HLV Park Hang Seo thể hiện

Nhiều người cảm thấy lo cho đội tuyển U23 Việt Nam, lo cho tân HLV trưởng Park Hang Seo, khi rơi vào bảng đấu có Hàn Quốc, Syria và Australia tại VCK U23 châu Á 2018 được tổ chức tại Trung Quốc...

Tuấn Anh cũng tin HAGL vô địch V-League

Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đặt niềm tin vào GĐKT Chung Hae Seong tại V-League. Anh tiết lộ: “Tôi có một niềm tin mãnh liệt về khả năng HAGL sẽ lên ngôi V-League trong vài năm nữa. Tuy nhiên, để làm được điều đó, chúng tôi phải có một kế hoạch, một chiến lược thật hoàn hảo. Bóng đá là môn chơi của một tập thể chứ không phải cá nhân nào, do đó, tất cả phải cùng chí hướng mới biến giấc mơ thành sự thật”.

Trước đó, ông Chung từng tiết lộ mục tiêu đưa HAGL tới chức vô địch V-League vào năm 2019, tham vọng trở thành đội bóng hàng đầu Đông Nam Á trong tương lai gần.

Xuân Trường không về Việt Nam mùa 2018

Trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh tiết lộ bên lề cuộc họp báo ra mắt GĐKT Chung Hae Seong hôm qua rằng tiền vệ Lương Xuân Trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục ở lại Hàn Quốc.

Hợp đồng của Xuân Trường với Gangwon FC vẫn còn thời hạn 1 năm nữa. Trước đó, Xuân Trường từng nhiều lần thừa nhận được tập luyện trong môi trường chuyên nghiệp nước ngoài giúp ích nhiều cho anh.

Chú thích ảnh
Tuấn Anh đặt niềm tin vào chức vô địch trong tương lai của HAGL. Ảnh: Thanh Hà.

Hà Nội FC mất Thành Lương trước đại chiến

Cuối tuần này, đội ĐKVĐ Hà Nội FC sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Phạm Thành Lương trong trận đấu quan trọng với HAGL. Khi mùa giải chỉ còn 4 vòng đấu, mỗi vòng đều là một trận chung kết với đội bóng mang tham vọng vô địch này.

Thành Lương nghỉ thi đấu do đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Ở phía đối diện, HAGL cũng mất Triệu Việt Hưng trong ngày ra mắt chính thức của GĐKT Chung Hae Seong.

Ngoài Thành Lương, 5 tuyển thủ quốc gia khác là Phi Sơn (SLNA), Văn Bình, Mai Tiến Thành (Thanh Hóa), Đức Chinh (SHB Đà Nẵng) và Ngọc Thịnh (Hải Phòng) cũng không thể ra sân vì nhận đủ 3 thẻ vàng vào cuối tuần này.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm