HLV Park Hang Seo không 'đánh bạc' với tuyển Việt Nam

22/08/2019 08:45 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà cầm quân người Hàn Quốc không có lý do gì để thử nghiệm thêm vị trí nào cho chiến dịch lớn và có thể là lịch sử với bóng đá Việt Nam ở lần tập trung sắp tới.

Thái Lan đá giao hữu kín trước trận gặp Việt Nam

Thái Lan đá giao hữu kín trước trận gặp Việt Nam

HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Nishino Akira đã yêu cầu Liên đoàn bóng đá quốc gia này tổ chức trận giao hữu kín để chuẩn bị cho vòng loại Word Cup 2022. Thái Lan sẽ đá trận mở màn trên sân nhà và tiếp đón đối thủ Việt Nam vào ngày 5/9.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 26/8 tại Hà Nội, ngay sau khi kết thúc vòng 22 V-League. Đội tuyển sẽ có ít ngày tập luyện để lên đường đến Thái Lan vào ngày 1/9. Trong thời điểm này, HLV Park Hang Seo sẽ chính thức gút danh sách 23 cái tên chuẩn bị đối đầu đội chủ nhà lúc 19h tối 5/9 ở sân Thammasat có sức chứa 25.000 người, cũng là trận mở màn vòng loại bảng G World Cup 2022.

Trong bản danh sách vừa được hé lộ, HLV Park Hang Seo chỉ tin dùng những cựu binh đã cùng ông chinh chiến qua nhiều đấu trường. Và đại đa số các cầu thủ đều có phong độ tốt khiến ông Park hài lòng.

Trong khung gỗ, thủ thành Đặng Văn Lâm là sự lựa chọn số 1. Nguyên Mạnh dù chắc chắn ở SLNA nhưng cũng khó lòng cạnh tranh với thủ môn đang chơi ổn định ở Thai-League.

Ở hàng thủ, vị trí khiến nhiều người có thể thắc mắc là trường hợp Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Trọng Hoàng. 2 hậu vệ biên này đang nghỉ thi đấu vì chấn thương ở vòng 21 V-League 2019 nhưng vẫn có tên. HLV Park Hang Seo chắc hẳn đang mong chờ tiến triển chấn thương của 2 cậu “trò cưng”.

Đơn giản bởi ngoài sự chắc chắn và hiểu biết rõ về cách vận hành lối chơi thời thầy Park, họ còn nắm bắt được Thái Lan khi đối đầu đối thủ ở King’s Cup. Cả 2 cùng bỏ ngỏ khả năng tiến triển của chấn thương và sẽ lên đường nếu ông Park nhận được câu trả lời tích cực từ các bác sĩ.

Nhưng ông Park cũng sẵn sàng phòng bị với phương án Văn Thanh và Văn Kiên. Bộ đôi này cũng quá quen với cách làm việc của HLV Park Hang Seo.

Chú thích ảnh
HLV Park vẫn sẽ dựa vào những cựu binh như Anh Đức hay Công Phượng để đấu với Thái Lan. Ảnh: Nhân Văn

Những sự bổ sung khác ở hàng thủ như Tấn Sinh, Thành Chung, Hồng Duy cũng là một cách để HLV Park Hang Seo phòng ngừa. Thành Chung đặc biệt còn có thể tham gia không chiến khi cần và cùng với Hồng Duy, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã có những phương án 2 tùy tình hình.

Tuy nhiên, bộ ba trung vệ nhiều khả năng được ra sân nhất vẫn là 3 cái tên quen thuộc Duy Mạnh – Ngọc Hải – Tiến Dũng. Trong đó, Tiến Dũng là ứng viên hàng đầu thay thế Đình Trọng.

Trên hàng tiền vệ, Quang Hải sau màn trình diễn tuyệt vời ở giai đoạn nước rút của mùa bóng là sự lựa chọn số 1 của HLV Park Hang Seo. Quang Hải chính là lá bài biến ảo của thầy Park khi vừa chơi tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm, vừa có thể là tiền đạo biên khi cần. Điều CĐV quan tâm nhất lúc này là HLV Park Hang Seo có dùng Quang Hải để đối phó với tiền vệ bùng nổ nhất của Thái Lan là Chanathip hay không?

Chanathip sẽ là mối nguy thật sự với Việt Nam sắp tới và HLV Park Hang Seo sẽ dùng ai trong những tiền vệ phòng ngự như Huy Hùng, Đức Huy, Hùng Dũng cũng là dấu hỏi lớn. 3 tiền vệ vừa kể nổi bật ở khả năng đánh chặn và 2/3 cầu thủ có thể ra sân cùng lúc trận tới. Tuy nhiên, Tuấn Anh cũng là sự lựa chọn không tồi thời điểm hiện tại khi đội trưởng HAGL vừa nổi bật ở khả năng sáng tạo, sút xa cũng như săn bóng đến cùng.

Tại King’s Cup 2019, Tuấn Anh cũng đã ra sân và cầu thủ HAGL đáp ứng không tồi yêu cầu của thầy Park. Vấn đề là ở hiện tại, Tuấn Anh đang phập phù cùng HAGL. Cái tên cuối cùng được nhắc đến là Xuân Trường rất ít có khả năng ra sân ngay từ đầu. Tiền vệ của HAGL sẽ là phương án trong hiệp 2 của HLV Park Hang Seo.

Gây ngạc nhiên nhất ở lần triệu tập này là việc HLV Park Hang Seo gọi rất nhiều tiền đạo. So với khi sang Thái Lan lần gần nhất dự King’s Cup với 4 cầu thủ tấn công, lần này danh sách triệu tập là gấp đôi. Nó cũng nhiều gấp 4 số tiền đạo mà HLV Nishino gọi lên đội tuyển Thái Lan chuẩn bị đấu Việt Nam. Trong số này, lần lượt Hà Đức Chinh và Ngân Văn Đại có vẻ yếu thế nhất. Ở SHB Đà Nẵng, Đức Chinh bị HLV Lê Huỳnh Đức chê đến mức thậm tệ, còn Văn Đại chỉ tròn vai ở Hà Nội.

Những cầu thủ còn lại như Văn Toàn, Minh Tuấn, Tiến Linh, Văn Quyết đang cho thấy vai trò không thể thiếu ở các CLB. Và việc họ được gọi trở lại như trường hợp Minh Tuấn hay Văn Quyết là sự tưởng thưởng xứng đáng.

2 cái tên còn lại là Anh Đức và Công Phượng cũng không có gì bất ngờ với giới chuyên môn. Dù không xuất hiện thường xuyên trong màu áo CLB và thậm chí Công Phượng đang dự bị mòn mỏi ở Bỉ thì việc HLV Park Hang Seo đưa bộ đôi này sang Thái Lan là bình thường.

Anh Đức chính là tác giả bàn thắng duy nhất giúp Việt Nam hạ Thái Lan hồi tháng 6. Trong khi đó, Công Phượng luôn là tiền đạo được HLV Park Hang Seo tin dùng khi cần. Kỹ thuật và sự đột biến của Công Phượng là điều ông Park ghi nhận.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc đương nhiên hiểu tầm quan trọng của trận đấu mở màn với Thái Lan sắp tới trên sân khách. Đó thực sự là liều thuốc thử hạng nặng ở một trận đánh tầm cỡ nhất từ ngày ông đến dải đất hình chữ S làm việc.

Trận đấu đầu tiên bao giờ cũng đầy rẫy thử thách và áp lực. Nó ảnh hưởng đến thái độ của đội tuyển trong cả chiến dịch lớn như vòng loại World Cup. Và có thể nó cũng tác động đến quá trình gia hạn hợp đồng của HLV Park Hang Seo với bóng đá Việt Nam.

Cuộc thư hùng với người Thái bao giờ cũng nhiều duyên nợ và gửi gắm theo kèm là vô số thông điệp về niềm kiêu hãnh cũng như tương lai của những cá nhân liên quan.

1 Trận đấu sắp tới với Thái Lan sẽ là cuộc chạm trán chính thức đầu tiên của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo.

2 Đây là lần thứ 2 liên tiếp Việt Nam và Thái Lan nằm chung bảng ở vòng loại World Cup khu vực châu Á.

9 Với 9 cầu thủ, Hà Nội là đội bóng đóng góp nhiều cầu thủ nhất trong danh sách sơ bộ đội tuyển Việt Nam.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm